Đội tuyển nữ Nhật Bản đang xếp hạng 8 thế giới và là ứng viên nặng ký cho chức vô địch Asian Cup 2026. Dĩ nhiên, họ là thử thách cực đại với thầy trò HLV Mai Đức Chung ở bảng C.
Nhật Bản đã 17 lần góp mặt tại Asian Cup nữ và đang hướng tới danh hiệu thứ 3 trong lịch sử. Đội bóng có biệt danh Nadeshiko luôn duy trì sự ổn định đáng nể khi lọt vào bán kết ở 15 kỳ liên tiếp. Tại giải năm 2022, họ dừng bước ở bán kết sau loạt luân lưu trước Trung Quốc, đội sau đó lên ngôi vô địch. Thất bại ấy càng thôi thúc Nhật Bản quyết tâm chinh phục đỉnh cao tại Australia 2026.
Đáng chú ý, Nhật Bản là đội tuyển châu Á duy nhất từng vô địch World Cup nữ. Sự kết hợp giữa truyền thống, nền tảng đào tạo bài bản và dàn cầu thủ đang thi đấu tại các giải hàng đầu châu Âu và Mỹ giúp họ luôn nằm trong nhóm ứng viên số 1.
HLV người Đan Mạch Nils Nielsen, nhà cầm quân ngoại đầu tiên dẫn dắt Nadeshiko, nhấn mạnh yếu tố thích ứng chiến thuật: "Đội vô địch không phải là đội mắc ít sai lầm nhất, mà là đội biết điều chỉnh theo diễn biến trận đấu". Ông cũng khẳng định Nhật Bản chuẩn bị kỹ lưỡng cho mọi kịch bản, từ vòng bảng đến tứ kết.
Nhật Bản mang đến giải đấu đội hình có chiều sâu ấn tượng. Đội trưởng kỳ cựu Saki Kumagai là thủ lĩnh tinh thần nơi hàng thủ. Ở tuyến trên, họ sở hữu nhiều cầu thủ đang chơi bóng tại các CLB lớn như Ayaka Yamashita (Man City), Moeka Minami (Brighton), Miyabi Moriya (Utah Royals), Momoko Tanikawa (Bayern Munich), Mina Tanaka (Utah Royals) và Maika Hamano (Tottenham).

Yui Hasegawa, tiền vệ đang khoác áo Man City, là linh hồn trong lối chơi của tuyển nữ Nhật Bản
Trung tâm lối chơi là tiền vệ Yui Hasegawa - ngôi sao của Man City. Ở tuổi 29, Hasegawa là "bộ não" nơi tuyến giữa với khả năng điều tiết, sáng tạo và giữ nhịp trận đấu. Cô khẳng định Nhật Bản không chỉ phân tích kỹ các đối thủ cùng bảng (Đài Bắc Trung Hoa, Ấn Độ và Việt Nam), mà còn tập trung hoàn thiện bản sắc chơi bóng kiểm soát kỹ thuật đặc trưng. "Chúng tôi muốn thể hiện phong cách bóng đá Nhật Bản ngay từ trận đầu tiên. Mỗi cầu thủ, kể cả dự bị, đều phải sẵn sàng đóng góp", Hasegawa nhấn mạnh.
Ngoài ra, tiền đạo Riko Ueki, người ghi 5 bàn tại Asian Cup 2022, cũng là mũi nhọn đáng chú ý. Ở giải trước, cô có 22 cú sút (10 trúng đích), chỉ kém Sam Kerr của Australia về hiệu suất tấn công. Thống kê cũng cho thấy Nhật Bản đặc biệt mạnh ở vòng bảng Asian Cup. Họ thắng 41/47 trận gần nhất tại vòng bảng (hòa 4, thua 2) và chưa thua kể từ năm 2008. Đáng nể hơn, họ giữ sạch lưới tới 35 trận trong số đó.
Ở trận mở màn bảng C gặp Đài Bắc Trung Hoa, Nhật Bản có lịch sử đối đầu vượt trội khi thắng 7/8 lần chạm trán gần nhất tại Asian Cup, thậm chí ghi tới 11 bàn trong hai lần gặp gần đây nhất.
T.C