Sau hành trình kéo dài hơn 4.200 dặm (khoảng 6.760 km), đội tuyển Na Uy đã chính thức đặt chân đến thành phố Greensboro (Mỹ), nơi được lựa chọn làm đại bản doanh trong thời gian tham dự World Cup 2026.
Máy bay chở đội tuyển Na Uy hạ cánh xuống sân bay quốc tế Piedmont Triad (PTI) ngay trước 21 giờ tối 2/6 (giờ địa phương). Sự xuất hiện của đội bóng Bắc Âu nhận được sự quan tâm lớn từ người hâm mộ, trong bối cảnh Na Uy chuẩn bị trở lại sân khấu World Cup sau gần ba thập kỷ chờ đợi.
Đây là lần đầu tiên Na Uy góp mặt tại ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh kể từ World Cup 1998. Đáng chú ý, họ là một trong bốn đội tuyển duy nhất giành quyền tham dự giải đấu năm nay với thành tích toàn thắng ở vòng loại.

Máy bay chở đội tuyển Na Uy hạ cánh xuống sân bay quốc tế Piedmont Triad (PTI) ngay trước 21 giờ tối 2/6 (giờ địa phương).
Tâm điểm của đội tuyển Na Uy chính là tiền đạo ngôi sao Erling Haaland, người chuẩn bị có lần đầu tiên tham dự một giải đấu lớn cấp đội tuyển quốc gia.
Chân sút 25 tuổi đã trải qua những năm tháng thành công rực rỡ trong màu áo Manchester City. Anh đã giành hai chức vô địch Premier League, hai FA Cup và một danh hiệu UEFA Champions League, đồng thời là nhân tố chủ chốt trong mùa giải ăn ba lịch sử 2022-23 của đội bóng nước Anh.
Haaland cũng đã thiết lập hàng loạt kỷ lục ghi bàn tại Manchester City và từng giành nhiều danh hiệu ở Áo, Đức và Anh. Tuy nhiên, World Cup 2026 mới là giải đấu lớn đầu tiên anh góp mặt trong màu áo đội tuyển quốc gia.
Chia sẻ trong một cuộc phỏng vấn mới đây, Haaland thừa nhận cảm xúc đặc biệt khi cuối cùng cũng giúp Na Uy chấm dứt quãng thời gian dài vắng bóng ở World Cup. "Đã rất lâu rồi Na Uy không thể tham dự World Cup. Chúng tôi đã cố gắng trong nhiều năm nhưng không thành công, đến mức đôi khi bạn quen với việc điều đó không xảy ra. Trong suốt cuộc đời mình, tôi chưa từng được chứng kiến Na Uy dự World Cup. Vì thế, tôi nghĩ đã đến lúc điều đó phải thay đổi", tiền đạo sinh năm 2000 cho biết.

Tâm điểm của đội tuyển Na Uy chính là tiền đạo ngôi sao Erling Haaland.
Haaland là đầu tàu trong hành trình giành vé tới Bắc Mỹ của đội tuyển Na Uy. Ở vòng loại World Cup, anh ghi bàn trong ít nhất tám trận đấu khác nhau, trong đó có 5 bàn vào lưới Moldova và cú đúp trong chiến thắng ngay trên sân khách trước Italy. Tổng cộng, tiền đạo của Manchester City ghi tới 16 bàn thắng trong chiến dịch vòng loại.
"Đối với cá nhân tôi, đây là thành tựu rất lớn. Trong nhiều năm qua, mục tiêu lớn nhất của tôi luôn là đưa Na Uy đến World Cup. Đó là điều tôi luôn nỗ lực hướng tới. Cuối cùng nó đã trở thành hiện thực và tôi vô cùng hạnh phúc cũng như háo hức với những gì đang chờ phía trước", Haaland chia sẻ.
Cha của anh, Alf-Inge Haaland, từng khoác áo Na Uy tại World Cup 1994 trên đất Mỹ. Ông góp mặt trong trận thua 0-1 trước Italy tại Giants Stadium, sân vận động nay đã được thay thế bằng New York New Jersey Stadium, nơi Na Uy sẽ chạm trán Senegal ở giải đấu năm nay.
Nhắc lại lời khuyên từ cha mình, Haaland cho biết: "Ông ấy nói rằng mỗi trận đấu ở World Cup giống như một trận chung kết. Bạn chiến đấu vì đất nước của mình. Đó là lý do tại sao ở mỗi kỳ World Cup luôn có những bất ngờ khi các đội bóng nhỏ đánh bại những ông lớn. Các cầu thủ thi đấu cho màu cờ sắc áo với tinh thần khác hẳn bình thường".
Haaland cho biết anh đặc biệt hạnh phúc khi thế hệ trẻ Na Uy cuối cùng cũng có cơ hội chứng kiến đội tuyển quốc gia góp mặt tại World Cup. Khi còn nhỏ, do Na Uy không tham dự giải đấu, anh thường phải cổ vũ cho những đội bóng khác.


Bên cạnh Haaland, Na Uy còn sở hữu nhiều ngôi sao đang thi đấu tại các giải vô địch hàng đầu châu Âu như đội trưởng Martin Odegaard.
Bên cạnh Haaland, Na Uy còn sở hữu nhiều ngôi sao đang thi đấu tại các giải vô địch hàng đầu châu Âu như đội trưởng Martin Odegaard, tiền vệ Sander Berge, tài năng trẻ Oscar Bobb và cầu thủ chạy cánh Antonio Nusa.
Đánh giá về đội tuyển hiện tại, Haaland cho rằng Na Uy sở hữu sự kết hợp giữa thể hình, sức mạnh và chất lượng kỹ thuật. "Chúng tôi là một đội bóng cao lớn, mạnh mẽ. Bên cạnh đó còn có chất lượng chuyên môn để tạo ra cơ hội và ghi bàn. Điều quan trọng là Na Uy đang sở hữu nhiều cầu thủ sáng tạo và có thể mang đến lối chơi hấp dẫn cho người xem".
Na Uy sẽ bắt đầu hành trình World Cup 2026 bằng trận đấu gặp Iraq tại Boston. Đối với Haaland, khoảnh khắc bước ra sân trong trận đấu đầu tiên tại World Cup sẽ là một trong những dấu mốc đáng nhớ nhất sự nghiệp.
"Đó là giấc mơ trở thành hiện thực. Có lẽ cảm giác ấy còn đặc biệt hơn bởi tôi chưa từng trải qua trước đây. Tôi không biết chính xác điều gì đang chờ đợi mình vì đây là lần đầu tiên. Nhưng tôi thực sự mong chờ nó. Chắc chắn đó sẽ là một trải nghiệm tuyệt vời".
Xem tin tức mới nhất World Cup 2026
Xem lịch thi đấu World Cup 2026
Xem bảng xếp hạng World Cup 2026
Xem dự đoán bóng đá World Cup 2026


