Đội tuyển Đức: Trận thua Bỉ là cú ngã cần thiết

30/03/2023 06:37 GMT+7 | Bóng đá Đức

Một thắng, một thua, đội tuyển Đức trong quá trình làm mới cho EURO 2024 vẫn chưa có được sự ổn định. Trận thua Bỉ 2-3 là cần thiết để Hansi Flick tiếp tục các thử nghiệm.

Công việc của Hansi Flick khó khăn hơn những gì ông tưởng tượng. Sau giai đoạn khởi đầu khá tốt, thành tích của đội tuyển Đức giảm dần sau thời gian. Ở World Cup 2022 vừa qua, đội bóng từng 4 lần vô địch thế giới gây thất vọng khi không vượt qua được vòng bảng.

Tuyển Đức vẫn ưu tiên thử nghiệm

Kể từ đầu năm 2022 đến nay, Đức chỉ thắng được hơn 1/3 số trận đấu. Cụ thể là 5 chiến thắng trong số 14 trận đấu. "Die Mannschaft" thua 3 và hòa 6 trong 9 trận còn lại. Mới nhất là thất bại 2-3 trước Bỉ, trận đấu mà các cầu thủ Đức bị mê hoặc bởi Kevin de Bruyne, người tham gia vào cả 3 bàn thắng. De Bruyne, một trong những lý do khiến Bỉ mâu thuẫn tại Qatar 2022, kiến tạo 2 bàn đầu tiên trong 9 phút đầu trận, trước khi trực tiếp ghi bàn còn lại.

Như vậy, Hansi Flick chỉ thắng 57,14% số trận dẫn Đức. Nhưng điều này không quan trọng, khi chiến lược gia 58 tuổi xác định mục đích thử nghiệm tối đa nhân sự và chiến thuật.

Không giống như Bỉ, khi tân HLV trưởng Domenico Tedesco - cũng là người Đức, trở thành HLV đầu tiên kể từ Rene Vandereycken năm 2006 dẫn "Quỷ đỏ" thắng cả hai trận ra mắt - cần chiến thắng để lấy uy tín với đội, Hansi Flick thực hiện thử nghiệm về nhân sự lẫn chiến thuật.

Giao hữu quốc tế: Đức thua Bỉ là điều cần thiết - Ảnh 1.

Berisha (13) và Nmecha (16) là hai trong các tân binh của Đức

Flick gọi nhiều cầu thủ trẻ, hoặc các trường hợp có rất ít kinh nghiệm thi đấu quốc tế. Khi đăng ký danh sách thi đấu với Bỉ, 15 cầu thủ Đức từng dự World Cup 2022 vắng mặt vì nhiều lý do khác nhau. Có người chấn thương, một số mất phong độ, vài trường hợp đơn thuần là nghỉ ngơi để có chỗ cho nhân tố mới.

Những dấu hiệu tích cực

Phong cách quen thuộc 4-2-3-1 gây thất vọng tại World Cup vừa qua cũng được Flick thay đổi. Trước các đối thủ Peru và Bỉ, Flick chọn giải pháp 4-4-2. Riêng trận đấu với Peru, Đức vận hành giống 4-2-4 hơn, khi Kai Havertz và ngôi sao trẻ Florian Wirtz dâng lên rất cao ở hai cánh. Thử nghiệm mới giúp Đức linh hoạt hơn tùy thuộc trận đấu cũng như đối thủ.

Một trong những điều làm cho Flick hài lòng là hiệu suất của Niclas Fuellkrug. Sau cú đúp vào lưới Peru, chân sút 30 tuổi có 1 bàn trước Bỉ. Fuellkrug có 6 bàn sau 6 trận với ĐTQG. Ngoài ra, anh ghi 15 bàn cho Bremen ở Bundesliga, kỷ lục trong sự nghiệp trong một mùa giải thuộc hạng cao nhất bóng đá Đức. Đây là "số 9" mà Flick nhắm cho EURO 2024 trên sân nhà.

Khi lịch FIFA trở lại vào tháng Sáu, Hansi Flick sẽ có thêm nguồn lực mới để tiếp tục quá trình thử nghiệm và hoàn thiện bộ khung cho tham vọng lần thứ 4 vô địch châu Âu. 

Ngọc Linh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm