ĐT Đức: Đánh thức Gomez

29/03/2011 11:25 GMT+7 | Bóng đá Đức

(TT&VH) - Người hâm mộ Miroslav Klose hẳn phải rất sung sướng khi thần tượng của mình vừa lập cú đúp trong trận đấu với Kazakhstan, nâng tổng số bàn thắng cho đội tuyển Đức lên con số 61, tức chỉ kém cột mốc của huyền thoại Gerd Mueller 7 bàn. Tuy nhiên, những CĐV của “Die Mannschaft” hẳn sẽ phải buồn lòng khi lão tướng này vẫn là sự lựa chọn số một trên hàng công. Sang năm Klose sẽ bước sang tuổi 34 nên khó có thể đủ sức chinh chiến ở một giải đấu khốc liệt như EURO, nhất là ở những trận đấu cuối cùng. Hơn nữa, trong cả thập kỷ qua, tiền đạo này gần như chỉ ghi bàn trong những trận đấu nhỏ, chưa bao giờ tỏa sáng ở những thời điểm đội Đức cần anh nhất.

Thế nên nhiệm vụ tìm 1 trung phong đẳng cấp để thay thế Klose là một trong những ưu tiên hàng đầu của Loew ở thời điểm này. Nhiều khả năng đêm nay, chiến lược gia này sẽ để Mario Gomez được đá chính, thay vì trao cho Klose cơ hội gia tăng số bàn thắng của mình. Về cách chơi bóng, Gomez có nhiều điểm tương đồng với đàn anh, tức thuộc mẫu “Poacher” (Kẻ cắp trứng gà). Tuy nhiên, “Super” Mario chỉ mới thể hiện được sự “mắn” bàn của mình ở CLB, còn khi khoác áo “Die Mannschaft”, chưa bao giờ anh đáp ứng được kỳ vọng. Đã lên tuyển gần 4 năm, ra sân 42 trận nhưng chân sút 25 tuổi này mới ghi được 14 bàn.



Mario Gomez - Ảnh Getty

Làm sao để đánh thức Gomez là một câu hỏi không dễ trả lời. Gần 4 năm nay, Loew luôn trăn trở với vấn đề này nhưng chưa tìm được đáp án. Dù sử dụng sơ đồ 4-4-2 như trước đây hay 4-2-3-1 như hiện tại, dù để Gomez đá ngay từ đầu hay vào sân trong hiệp 2, những gì “Super” Mario đáp lại sự ưu tiên của Loew chỉ là những cơn mưa bàn thắng vào lưới những đội nhược tiểu như San Marino hay UAE. Còn khi bước vào EURO hay World Cup, tiền đạo này hoàn toàn im lặng. Thực ra, Klose, “gà son” của Loew, đã 2 mùa nay tịt ngòi ở CLB nhưng lại rất có duyên ghi bàn trong màu áo đội tuyển quốc gia. Hiện giờ có thể giải thích Klose ít được tung ra sân nên không có nhiều cơ hội ghi bàn nhưng cần nhớ hồi đầu mùa, Miro là lựa chọn số 1 nhưng cũng không lập công được lần nào.

Ngoài cái duyên, có lẽ yếu tố giúp Klose ghi được nhiều bàn như vậy ở tuyển Đức là do…thường xuyên được ra sân, thậm chí hầu hết là từ đầu trận. Với những “poacher” như Klose, thời gian ra sân nhiều đồng nghĩa sẽ có nhiều cơ hội ghi bàn. Bản thân Gomez cũng chỉ nổ súng đều đặn ở Bayern kể từ vòng 7 mùa này, khi anh chiếm được suất đá chính do Klose và Ivica Olic dính chấn thương. Thế nên có lẽ để đánh thức Gomez, Loew cần trao cho chân sút này thêm nhiều cơ hội nữa. Một khi cái duyên đã đến với “Super” Mario, tiền đạo này sẽ lại lập công đều đặn như trong màu áo CLB. Nhưng Loew đã chờ Gomez 4 năm và trao rất nhiều cơ hội, biết bao giờ tay săn bàn này mới tỉnh giấc đây?

T.K.A

11 bàn từ giao hữu Mario Gomez đã ghi 14 bàn cho tuyển Đức nhưng 11 trong số đó đến từ các trận giao hữu. Chỉ có 3 bàn được ghi trong các trận chính thức, trước các đối thủ là San Marino ở vòng loại EURO 2008 và trận lượt đi gặp Kazakhstan ở vòng loại EURO 2012.



Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm