Trong bối cảnh VTV Cup năm nay có thể phải hoãn, hai chặng đấu của SEA V.Cup 2026 gần như là cơ hội quan trọng cuối cùng để tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam "luyện công" trước khi tham dự giải vô địch Châu Á và ASIAD 2026.
Năm nay chúng ta đặt trọng tâm vào giải vô địch Châu Á và ASIAD 2026. HLV Tuấn Kiệt từng chia sẻ mục tiêu của bóng chuyền nữ Việt Nam là phải làm tốt hơn những gì đã làm được ở hai giải đấu quan trọng này.
Ở giải vô địch Châu Á, chúng ta từng xếp hạng 4 năm 2023. Ở ASIAD chúng ta cũng từng xếp hạng 4 năm 2023. Nếu muốn lặp lại những cột mốc thành tích lịch sử ấy, chưa nói làm tốt hơn, chúng ta sẽ phải cải thiện rất nhiều cả về thể lực, tâm lý thi đấu lẫn chuyên môn.
SEA V.Cup 2026 có thể coi là "phép thử" để xem đội bóng chuyền nữ quốc gia đã sẵn sàng cho cuộc cạnh tranh khốc liệt ở giải vô địch Châu Á và ASIAD 2026 hay chưa.

Trong bối cảnh VTV Cup năm nay có thể phải hoãn, hai chặng đấu của SEA V.Cup 2026 gần như là cơ hội quan trọng cuối cùng để tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam “luyện công” trước khi tham dự giải vô địch Châu Á và ASIAD 2026. Ảnh: VFV
Ngoài hai "ông lớn" Trung Quốc và Nhật Bản có đẳng cấp vượt trội và mặc định ở "chiếu trên", chúng ta bây giờ còn phải cạnh tranh không chỉ với tuyển nữ Thái Lan, mà còn phải cạnh tranh với một đội tuyển Hàn Quốc đang được trẻ hóa và khát khao tìm lại vinh quang xưa. Đấy là chưa kể đến sự vươn lên của hai đối thủ mà tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam thường thắng dễ trong mấy năm qua là Indonesia và Philippines.
Rõ ràng, càng lúc chúng ta càng phải đối mặt với nhiều thách thức khó khăn hơn và mức độ cạnh tranh càng trở nên gắt gao hơn.
HLV Tuấn Kiệt thừa nhận tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam mới thu hẹp khoảng cách chuyên môn, chứ chưa thể đạt đến đẳng cấp của tuyển nữ Thái Lan, đội đã thắng Canada, Bulgaria và Brazil để trụ hạng thành công ở VNL (Volleyball Nations League).
Trong khi đó sau những chiến thắng nghẹt thở 3-2 trước Hàn Quốc ở ASIAD và giải vô địch Châu Á 2023 thì chúng ta lại để thua họ 0-3 ở bán kết AVC Cup 2026. Tuyển Việt Nam cũng chỉ có thể thắng vất vả Indonesia với tỷ số 3-2 ở giải này.
Chuyện gì sẽ diễn ra ở hai chặng đấu của SEA V.Cup năm nay và trước mắt là ở chặng 1 khi các học trò HLV Tuấn Kiệt lần lượt đối đầu với Philippines, Indonesia và Thái Lan trên sân nhà?
Hành trình hướng tới những cột mốc lịch sử mới ở giải vô địch Châu Á và ASIAD 2026 phải bắt đầu từ đây, từ những trận đấu ở hai chặng của SEA V.Cup 2026 này, đặc biệt là hai trận đấu rất quan trọng với tuyển Thái Lan.
Liệu Trần Thị Thanh Thúy và đồng đội có làm nên chuyện trên sân nhà hay không, trong bối cảnh tuyển nữ Thái Lan không có sự phục vụ của phụ công Thatdao, đối chuyền Pimpichaya, chủ công Chatchu-on Moksri và chuyền hai Pornpun ở lần sang Việt Nam này?
