Bóng đá Anh

Đội tuyển Anh: Tranh cãi từ hàng thủ đến hàng công

30/03/2026 19:06 GMT+7 Google News

Đợt tập trung tháng 3 của tuyển Anh dưới sự dẫn dắt của Thomas Tuchel lẽ ra phải là bước hoàn thiện cuối cùng trong quá trình chuẩn bị cho World Cup 2026.

Tuy nhiên, trận hòa 1-1 trước Uruguay không chỉ để lại những dấu hỏi về lối chơi, mà còn làm nổi bật hàng loạt vấn đề nhân sự chưa được giải quyết.

Đội tuyển Anh vẫn mông lung về hàng thủ

Một trong những điểm nóng lớn nhất của tuyển Anh lúc này nằm ở hàng phòng ngự, nơi mà lựa chọn nhân sự của Tuchel vẫn chưa tạo được sự đồng thuận. Trường hợp của Harry Maguire là ví dụ điển hình.

Trung vệ sinh năm 1993 tiếp tục thể hiện sự ổn định khi được trao cơ hội, đặc biệt ở trận đấu với Uruguay, nơi anh cho thấy khả năng không chiến, đọc tình huống và chỉ huy hàng thủ vẫn ở mức tốt.

Tuy nhiên, trong thứ tự ưu tiên của Tuchel, Maguire không phải lựa chọn hàng đầu. Nhà cầm quân người Đức đang đặt niềm tin nhiều hơn vào những trung vệ trẻ trung, cơ động và phù hợp với triết lý pressing như Marc Guehi hay Ezri Konsa.

Quyết định này phản ánh rõ định hướng chiến thuật mà Tuchel theo đuổi. Ông ưu tiên những cầu thủ có khả năng di chuyển linh hoạt, tham gia vào quá trình chuyển trạng thái nhanh, thay vì dựa vào những trung vệ thiên về sức mạnh và kinh nghiệm.

Tuy vậy, trong bối cảnh John Stones thường xuyên gặp vấn đề thể lực, còn những phương án khác chưa đạt độ ổn định cao, kinh nghiệm của Maguire vẫn là yếu tố có thể mang lại giá trị trong các trận đấu có tính chất quyết định.

Không kém phần phức tạp là bài toán ở hành lang phải. Reece James vẫn được xem là lựa chọn toàn diện nhất nếu đạt trạng thái thể lực tốt, nhờ khả năng công thủ cân bằng. Tuy nhiên, tiền sử chấn thương khiến anh khó duy trì sự ổn định, buộc Tuchel phải tính đến các phương án dự phòng.

Trong số đó, Tino Livramento nổi lên như một lựa chọn đáng tin cậy nhờ phong độ ổn định và khả năng thích nghi với yêu cầu chiến thuật. Ben White mang đến sự đa năng, nhưng lại chịu áp lực không nhỏ từ yếu tố tâm lý sau những phản ứng trái chiều từ dư luận.

Đáng chú ý nhất vẫn là trường hợp của Trent Alexander-Arnold. Dù sở hữu khả năng sáng tạo và phát động tấn công hàng đầu, anh lại không phải mẫu hậu vệ phù hợp với hệ thống giàu tính kỷ luật và đòi hỏi cường độ phòng ngự cao mà Tuchel xây dựng. Việc bị loại khỏi danh sách triệu tập gần nhất cho thấy rõ quan điểm nhất quán của nhà cầm quân người Đức: Ưu tiên sự phù hợp chiến thuật hơn là danh tiếng.

Đội tuyển Anh: Tranh cãi từ hàng thủ đến hàng công - Ảnh 1.

HLV Tuchel vẫn chưa thể “chốt” hàng thủ cho ĐT Anh

Ở hành lang trái, sự cạnh tranh giữa Marcus Rashford và Anthony Gordon cũng chưa ngã ngũ. Rashford mang lại kinh nghiệm và khả năng tạo đột biến, trong khi Gordon đáp ứng tốt hơn các yêu cầu về tốc độ, pressing và hỗ trợ phòng ngự. Trong hệ thống đề cao cường độ vận hành như của Tuchel, những yếu tố này có thể trở thành lợi thế quan trọng.

Ai sẽ dự bị cho Kane?

So với hàng thủ, tuyến trên của tuyển Anh mang lại cảm giác rõ ràng hơn về mặt tổ chức, dù vẫn tồn tại những vấn đề cần giải quyết.

Ở vị trí hộ công, Jude Bellingham gần như là lựa chọn không thể thay thế nếu đạt thể trạng tốt. Ngôi sao đang khoác áo Real Madrid thể hiện tầm ảnh hưởng toàn diện, từ khả năng điều tiết lối chơi đến hỗ trợ ghi bàn. Sự hiện diện của Bellingham giúp tuyển Anh duy trì được cấu trúc tấn công rõ ràng hơn.

Tuy nhiên, phía sau anh là cuộc cạnh tranh đáng chú ý. Phil Foden vẫn chưa tìm được sự ổn định khi khoác áo đội tuyển quốc gia, đặc biệt khi không được thi đấu ở vị trí sở trường. Trong khi đó, Cole Palmer đang dần khẳng định giá trị mỗi khi được trao cơ hội, còn Morgan Rogers cũng cho thấy sự tiến bộ ở cấp độ câu lạc bộ.

Những gì diễn ra ở trận gặp Uruguay phần nào phản ánh cục diện này. Foden chưa để lại nhiều dấu ấn, trong khi Palmer mang đến năng lượng và sự trực diện khi vào sân từ ghế dự bị. Điều này có thể ảnh hưởng đến thứ tự ưu tiên trong các đợt tập trung tiếp theo.

Trên hàng công, vị trí trung phong vẫn thuộc về Harry Kane mà không có nhiều tranh cãi. Không chỉ là chân sút chủ lực, Kane còn đóng vai trò kết nối lối chơi và tạo khoảng trống cho các vệ tinh xung quanh. Tuy nhiên, bài toán dự phòng cho anh vẫn chưa có lời giải rõ ràng.

Các phương án như Dominic Solanke, Dominic Calvert-Lewin hay Ollie Watkins đều có những điểm mạnh riêng, nhưng chưa ai thực sự tạo được sự yên tâm tuyệt đối. Đây có thể trở thành vấn đề nếu Kane không đạt thể trạng tốt hoặc cần được xoay tua trong giải đấu dài ngày.

Dù vậy, không thể phủ nhận rằng tuyển Anh đã dần hình thành một bộ khung tương đối rõ ràng. Jordan Pickford vẫn là lựa chọn số 1 trong khung gỗ, trong khi các vị trí then chốt như trung vệ (với Guehi và Konsa), hộ công (Bellingham) hay trung phong (Kane) đã có những cái tên xứng đáng nhất.


Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm