Nhìn từ bản danh sách 35 cầu thủ cho đội tuyển Anh ở đợt tập trung tháng 3 này, rất dễ nhận ra Thomas Tuchel không chọn lựa nhân sự theo kiểu tìm người tốt nhất, đạt phong độ cao nhất. Ông cần người phù hợp nhất.
Từ nay đến trận mở màn World Cup 2026 gặp Croatia sau đây gần 3 tháng, Anh sẽ có 4 trận giao hữu. Một nửa trong số đó diễn ra trong tháng 3 này, đó là 2 trận giao hữu với Uruguay và Nhật Bản. Tuchel coi đó là cơ hội cuối cùng cho những thử nghiệm trước khi chốt quân số đến Mỹ, Canada và Mexico mùa Hè này.
Ngôi sao không đồng nghĩa sáng cửa
Với bất cứ HLV đội tuyển Anh nào, sự phân vân giữa việc ưu tiên ngôi sao hay người phù hợp hệ thống chiến thuật luôn là bài toán nhức đầu. Người tiền nhiệm Gareth Southgate chọn danh sách dự EURO 2024 chất đầy những ngôi sao. Còn Tuchel thì sao? Nhìn từ cách ông chọn nhân sự tuyến giữa, tất cả đang thấy điều ngược lại. Ở những trận đấu gần đây, Morgan Rogers của Aston Villa mới là ưu tiên hàng đầu cho vị trí số 10 thay vì Jude Bellingham của Real Madrid. Bellingham thật ra đã không chơi một trận nào kể từ khi dính chấn thương gân khoeo hồi đầu tháng trước. Anh sẽ không góp mặt trong trận gặp Uruguay sắp tới. Tuy vậy, Rogers cũng không góp mặt ở trận giao hữu đầu tiên của Anh trong tháng này. Anh nằm trong số 11 cầu thủ được phép hội quân muộn hơn do đã thi đấu đến hơn 3.500 phút trong màu áo câu lạc bộ. Thế nên, trận gặp Uruguay sẽ là cơ hội cho Cole Palmer và Phil Foden thể hiện mình. Palmer đang cố gắng tìm lại phong độ ở Chelsea và cơ hội dự World Cup của tiền đạo sinh năm 2002 khá sáng khi anh có thể làm phương án dự bị chất lượng cho Bukayo Saka ở bên cánh phải. Còn Foden sẽ thuyết phục Tuchel bằng sự đa năng của mình trong màu áo Man City.
Vậy đâu là vị trí khiến Tuchel đau đầu nhất ở Anh lúc này? Hậu vệ biên. Thời Southgate, Anh dư thừa hậu vệ chất lượng. Còn hiện tại, mọi thứ đang phức tạp hơn khi các hậu vệ phải tốt nhất của Anh là Reece James của Chelsea đang dính chấn thương còn Trent Alexander-Arnold lại không được ra sân thường xuyên ở Real Madrid mùa này. Việc Alexander-Arnold đá chính trong cả 2 trận lượt vòng 1/8 Champions League với Man City vẫn chưa đủ sức thuyết phục Tuchel triệu tập anh trong đợt tập trung lần này. Đó chính là minh họa cho việc nhà cầm quân người Đức chọn người phù hợp với hệ thống của mình thay vì ưu tiên lựa chọn tốt nhất cho vị trí nào đó. Năng lực và khả năng chuyền bóng của Alexander-Arnold không cần bàn cãi. Tuy vậy, anh là mẫu hậu vệ cánh không dễ sử dụng. Ở bên cánh đối diện cũng là một minh họa khác. Không phải Myle Lewis-Skelly hay Luke Shaw, Nico O'Reilly mới là hậu vệ trái được Tuchel ưu tiên nhất. Tuy vậy, hậu vệ thuộc biên chế Man City sẽ chỉ thi đấu ở trận giao hữu gặp Nhật Bản. Cơ hội đá hậu vệ trái ở trận gặp Uruguay vì thế thuộc về 1 trong 2 cái tên: Lewis Hall hoặc Djed Spence.

Trong mắt Tuchel, ĐT Anh cần những con người phù hợp thay vì yếu tố phong độ hay đẳng cấp
Tìm phương án B cho tuyến giữa, hàng công
Còn tuyến giữa thì sao? Bộ đôi tiền vệ Elliot Anderson-Declan Rice gần như sẽ là lựa chọn ưu tiên của Tuchel. Tuy vậy, họ cũng nằm trong danh sách những cầu thủ được phép tập trung muộn và chỉ thi đấu ở trận gặp Nhật Bản. Trận đấu với Uruguay sắp tới là cơ hội để Tuchel chốt phương án dự phòng. Kịch bản Adam Wharton kết hợp với Kobbie Mainoo xem chừng rất thú vị, nhưng lại không đảm bảo tính cân bằng. Tuchel nhiều khả năng sẽ sử dụng James Garner, một mẫu tiền vệ giỏi phòng ngự. Jordan Henderson, một tiền vệ nằm trong danh sách 35 cái tên trong đợt tập trung này, rất có triển vọng dự World Cup 2026 một phần vì phẩm chất lãnh đạo mà Tuchel cần.
Câu chuyện hàng công ở Anh trong tháng 3 này là tìm một phương án dự phòng cho Harry Kane. Tiền đạo thuộc biên chế Bayern Munich cũng chỉ ra sân ở trận gặp Nhật Bản. Dominic Calvert-Lewin và Dominic Solanke sẽ tìm cách chứng tỏ mình nếu được trao cơ hội ở trận giao hữu gặp Uruguay sắp tới.
Sau 2 trận giao hữu với Uruguay và Nhật Bản, Tuchel sẽ có bức tranh rõ ràng và chi tiết về nhân sự trong tay mình trước khi chốt hạ dần danh sách những ai dự World Cup 2026 vào tháng 6 tới. Nhìn từ những lựa chọn của ông, nhà cầm quân người Đức sẽ thiên về chọn "đúng người, đúng việc" thay vì cố làm vừa lòng tất cả những cầu thủ có phong độ tốt nhất trong tay.
Trong danh sách đội tuyển Anh ở đợt tập trung tháng 3 này, James Garner và thủ môn Luke Steele là những cái tên lần đầu góp mặt. Ngoài ra, Harry Maguire, Kobbie Mainoo, Lewis Hall, Fikayo Tomori, Dominic Calvert-Lewin và Dominic Solanke là những cái tên trở lại đội tuyển sau quãng thời gian dài vắng mặt. Hai trận giao hữu sắp tới của Anh là gặp Uruguay vào ngày 28/3 và sau đó 4 ngày là gặp Nhật Bản.