Đội trưởng RB Leipzig nghỉ đá bóng để cứu người

09/02/2023 14:11 GMT+7 | Thế giới Sao

Đội trưởng của RB Leipzig, Willi Orban, có thể bỏ lỡ trận đấu quan trọng của đội bóng vào cuối tuần này với Union Berlin, vì anh phải hiến tặng tế bào gốc để cứu sống một người lạ.

Orban, 30 tuổi, đã chơi mọi phút trong chiến dịch Bundesliga của RB Leipzig mùa giải này, và là một nhân tố quan trọng giúp đội bóng vươn lên vị trí thứ tư trên bảng xếp hạng dưới thời huấn luyện viên Marco Rose sau khi họ sa thải người tiền nhiệm Domenico Tedesco vào tháng 9/2022.

Niềm vui khi được cứu sống người khác

Vào tối thứ Bảy này, RB Leipzig sẽ đối đầu với Union Berlin tại sân Red Bull Arena. Nhưng Orban có thể vắng mặt vì anh không thể tập luyện trong cả tuần qua cùng toàn đội. Nguyên do là bởi Orban phải tiêm thuốc đặc biệt để tăng lượng tế bào gốc cho một ca phẫu thuật.

Ghép tế bào gốc thay thế các tế bào máu bị tổn thương bằng các tế bào khỏe mạnh từ người hiến tặng và nó có thể được sử dụng để điều trị các bệnh ảnh hưởng đến các tế bào máu, chẳng hạn như bệnh bạch cầu và ung thư hạch. Trong hầu hết các trường hợp, rất hiếm khi tìm được anh chị em ruột có mô phù hợp, vì vậy mọi người thường dựa vào lòng hảo tâm của những người lạ để được ghép tế bào gốc, điều mà đối với một số người là hy vọng sống sót duy nhất. Năm 2017, Orban đã đăng ký với Cơ quan Đăng ký Hiến tủy xương Đức (DKMS) trong một chiến dịch do chính RB Leipzig phát động. Gần đây, Orban được thông báo rằng mô của anh phù hợp với một bệnh nhân cần các tế bào máu khỏe mạnh.

Orban kể từ khi biết tin đã bày tỏ sự phấn khích khi anh có thể giúp cứu sống một ai đó. Anh nói với tờ Bild: "Tất nhiên, lúc đầu tôi rất ngạc nhiên khi nhận được thông tin rằng tôi đủ điều kiện làm người hiến tặng. Nhưng tôi chưa bao giờ có bất kỳ nghi ngờ nào, tôi muốn giải quyết vấn đề một cách trực tiếp. Đây là khả năng cứu sống một con người với rất ít nỗ lực, tôi không có một suy nghĩ nào khác. Tôi rất hy vọng rằng đóng góp của mình có thể giúp chữa lành hoàn toàn cho người nhận".

Orban được tiêm thuốc đặc biệt sau trận đấu với Cologne tối thứ Bảy tuần trước nhằm đảm bảo tăng cường sản xuất tế bào gốc và đưa chúng vào máu. Theo tờ nhật báo Bild (Đức), Orban được xếp lịch trải qua ca phẫu thuật hiến tế bào gốc kéo dài vài tiếng tại Dresden vào ngày 8/2. Cầu thủ 30 tuổi sẽ được về nhà sau ca phẫu thuật và theo dõi sức khỏe dựa trên khuyến cáo của bác sĩ. Anh cần ít nhất 10 ngày để nghỉ ngơi. Vì thế, đội trưởng 30 tuổi của RB Leipzig gần như chắc chắc sẽ nghỉ trận đấu Union Berlin vào ngày 11/2.

Đội trưởng RB Leipzig nghỉ đá bóng để cứu người - Ảnh 1.

Willi Orban đã hiến tặng tế bào gốc của mình để cứu một người lạ

Lan tỏa tới cộng đồng

Dù khá tiếc nuối nhưng Orban nhấn mạnh khả năng cứu sống một mạng người quan trọng hơn việc bỏ lỡ một trận bóng đá. "Tất nhiên tôi có thể nghỉ trận gặp Union, nhưng bất chấp tham vọng thể thao của mình, bóng đá có tầm quan trọng thứ yếu trong trường hợp này. Những người biết tôi đều biết rằng tôi sẽ làm mọi thứ có thể để trở lại đội càng sớm càng tốt".

Orban đã được thông báo về một số chi tiết liên quan đến người nhận tế bào gốc của mình, chẳng hạn như giới tính và nơi ở. Họ có thể gặp gỡ nhau nếu quá trình phục hồi diễn ra thuận lợi. Tuy nhiên, Orban tập trung nhiều hơn đến việc lan tỏa hành động đẹp của mình đến cộng đồng. Hậu vệ này hy vọng việc làm của anh sẽ truyền cảm hứng cho nhiều người đăng ký hiến tế bào gốc máu. "Tôi ước rằng sẽ có nhiều người đăng ký hiến tế bào gốc hơn. Nó thực sự rất đơn giản, tôi cảm thấy được chăm sóc rất tốt. Trường hợp của tôi là một ví dụ hoàn hảo cho ý nghĩa của việc làm này". Orban không phải là cầu thủ chuyên nghiệp đầu tiên quyên góp tế bào gốc với hy vọng cứu giúp người khác. Cầu thủ Marcel Franke của câu lạc bộ Karlsruher SC đã bỏ lỡ trận đấu với Darmstadt ở giải Hạng 2 của bóng đá Đức vào năm ngoái, để làm điều tương tự. Marcel Franke cũng không đắn đo suy nghĩ vào thời điểm đó. Anh nói: "Tất cả chúng tôi đều thấy rõ ràng rằng mình chắc chắn sẽ làm được. Thật vui khi hy vọng có thể cứu sống ai đó".

Khánh Đan

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm