Tại sao Minh Phương?

02/12/2010 09:30 GMT+7 | AFF Suzuki Cup 2010

(TT&VH) - Khi Minh Phương vẫn luôn được xướng tên trong đội hình xuất phát ở mọi trận đấu của ĐTVN trong khoảng hơn 2 năm đổ lại, đã có những thắc mắc cho rằng, đó là những đặc cách của HLV Calisto. Nhưng sự thật không phải thế.

Minh Phương là một cầu thủ có tố chất chơi bóng thiên bẩm (dù anh luôn phủ nhận điều này). Phương không chỉ có cái chân phải rất ngoan, với nhãn quan chiến thuật cực tốt, thậm chí là tốt nhất ĐTVN, mà anh còn là cầu thủ có nền tảng thể lực ngoại hạng. Hiếm khi nào chúng ta thấy Minh Phương đuối sức ở một thời điểm nào đó của trận đấu. Bền bỉ và biết điều phối sức lực trong những trận đấu. Phương không già và yếu như cái tuổi 30 của anh.

Trong một lần chia sẻ với TT&VH, Minh Phương đã tỏ ra rất khó hiểu, khi mọi người luôn nói là anh yếu, không thể chạy nổi nữa và có ý định giã từ ĐT, thậm chí chia tay luôn bóng đá. Phương từng có tiền sử chấn thương và phải chịu hệ lụy, nhưng sự thật là anh đã cảm thấy rất khỏe mạnh và luôn sẵn sàng, từ cách đây 4 năm (thời điểm Minh Phương mới chỉ 26 tuổi). Khát vọng cống hiến, chiến đấu và chiến thắng chưa bao giờ vơi cạn trong người cầu thủ này.


Minh Phương (12) là nhân tố quá quan trọng trong sơ đồ chiến thuật của HLV Calisto

Cũng như Tài Em (với kỹ năng phát triển - chuyển hướng bóng, đơn giản và rất hiệu quả), Minh Phương là nhân tố quá quan trọng trong sơ đồ chiến thuật của HLV Calisto. Ông Calisto đã nhìn ra được điều này từ Tiger Cup 2002 (giải đấu tiền thân của AFF Suzuki Cup bây giờ), với việc ĐTVN giành HCĐ, dù trong đội hình có hơn nửa là những cầu thủ đang chơi hạng Nhất. Đó cũng là lý do mà phù thủy người Bồ đã thuyết phục bằng được BLĐ ĐT.LA mua Minh Phương với giá cao ngay sau đó.

Với nguyên lý chọn người của HLV Calisto, luôn có một phương án 2 cho mỗi vị trí đá chính, rất nhiều người thắc mắc ai sẽ dự bị cho Minh Phương, trong vai trò tiền vệ tổ chức. Câu trả lời là không ai cả. Cầu thủ phục vụ chiến thuật của đội bóng, chứ chiến thuật không thể phục vụ hay phụ thuộc vào một người. Nhưng Minh Phương là một ngoại lệ hiếm hoi. Khi Phương rời sân, chắc chắn đội bóng sẽ thay đổi cách vận hành.

Có thể thấy, ngoài Phương ra, không một ai trong số các cầu thủ ĐTVN bây giờ, có khả năng tung ra những đường tỉa tót rất vừa chân với mật độ thường xuyên cả. Đó là sự khác biệt lớn nhất. Và ngoài ra, kỹ năng chiếm lĩnh không gian, điều tiết và điều phối bóng, cũng là một điểm mạnh. Phương, dù ngoài đời không hẳn đã được lòng với anh em, nhưng lại là cả một đức hy sinh vì đồng đội trên sân bóng.

Đó là lý do Minh Phương luôn đeo băng đội trưởng và chiến đấu, kể từ ngày HLV Calisto hiện diện trên ĐTVN. Chiều nay, ở trận đấu với Myanmar, điều này vẫn được bảo lưu.

TÙY PHONG

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm