ĐT Việt Nam: Chiến thuật với "bóng chết"

02/12/2010 09:15 GMT+7 | AFF Suzuki Cup 2010

(TT&VH) - Bóng chết, với những pha đá phạt trực tiếp (có hàng rào, hoặc penalty) là một trong những mảng miếng chiến thuật quan trọng, với mọi trận đấu bóng đá. Thông thường, nó được phân công và được rèn dũa từ trước, thậm chí có cả một quá trình chuẩn bị cho công đoạn này, với những cầu thủ có kỹ năng đá phạt tốt nhất của ĐTVN.

Theo phân công, Quang Hải và Thành Lương thay nhau nhận nhiệm vụ đá phạt, ở những điểm đá phạt chếch bên hành lang cánh phải theo hướng tấn công; Minh Phương và Vũ Phong ở vị trí bóng đối diện. Tuy thành công trong những pha đá phạt ở buổi tập còn tương đối hạn chế, nhưng rõ ràng HLV Calisto rất quan tâm tới miếng đánh này.

Có nhiều biểu hiện cho thấy ĐTVN đã bị giảm thiểu đáng kể khả năng thành công, trong những pha đá phạt hàng rào, trong suốt quá trình chạy đà cho giải đấu. Ngay cả một cầu thủ có cái cổ chân rất khỏe như Vũ Phong, cũng thường xuyên duỗi mu hoặc xiết lòng không trúng mục tiêu. Nó liên quan đến tâm lý và cơ địa của người Việt.

Đá phạt trực tiếp là một chiến thuật và thông thường, chúng ta chỉ phát huy tác dụng với những đường bóng có tính phối hợp chặt chẽ và ăn ý. Bàn thắng quân bình tỷ số của Công Vinh (sau cú đá phạt của Minh Phương) ở trận chung kết lượt về với Thái Lan, cách đây 2 năm, là một đảm bảo cho tiêu chí ấy.

Sự thật là những người sút phạt tốt nhất của đội bóng, đã không còn tự tin lái đường bóng theo cách của mình nữa. Thậm chí ngay cả khi có thể, với quỹ đạo bay của quả bóng khá hiểm, nhưng lại quá nhẹ và nó có đủ thời gian để thủ môn đối phương phán đoán, bắt bài. Sẽ phải thay đổi, với những điều chỉnh hợp lý.

Trước hàng phòng ngự cao to, chơi bóng bổng tốt, phải là những đường căng ngang ở tầm thấp. Đó là giải pháp tối ưu.

T.H

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm