Vào cuộc với vị thế lần đầu tiên là nhà vô địch ở AFF Cup, ĐTVN được dự đoán là sẽ gặp nhiều thách thức hơn trước. HLV Calisto đã đánh giá: “Triết lý của tôi là xem xét từng trận đấu một chứ không đặt ra một mục tiêu cụ thể. Việt Nam sẽ gặp khó khăn hơn các đội bóng khác bởi chúng tôi là đội phải bảo vệ chức vô địch đã giành được. Sau hai năm, các đối thủ đã hiểu rõ chúng tôi hơn và họ cũng rất khát khao đánh bại đội đương kim vô địch. Do đó, Việt Nam phải ra sân thi đấu với 100% khả năng và phong độ, cùng sự tập trung gấp đôi so với cách đây 2 năm thì mới mong có được thành công”.

HLV Calisto: Việt Nam khó vô địch hơn các đội bóng khác
Trong khi đó, HLV trưởng ĐT Myanmar, đối thủ đầu tiên của ĐTVN tại AFF Suzuki Cup 2010, Tin Myint Aung lại tỏ ra khá kín tiếng trong buổi họp báo khi ông chỉ nói ngắn gọn về đội bóng của mình mà không đưa ra đánh giá về các đối thủ. “Chúng tôi có sự chuẩn bị tốt cho giải đấu này. Tôi hài lòng về các cầu thủ của mình, cũng như phong độ của đội bóng”, HLV Tin Myint Aung nói. HLV ĐT Singapore Avramovic và HLV Calisto từng gọi Myanmar là một “đội tuyển bí ẩn” và qua cuộc họp báo này người ta thấy nhận định của hai HLV lão làng này hoàn toàn có cơ sở.
Bên phía ĐT Singapore, đối thủ chính của ĐTVN ở bảng B, HLV Avramovic nhận định rằng đội bóng của ông và đội chủ nhà là hai đội có cơ hội lớn nhất để đi tiếp ở bảng đấu này. Chiến lược gia người Serbia chia sẻ: “Đây không phải là lần đầu tiên chúng tôi đến đây thi đấu nên Singapore và Việt Nam chẳng còn lạ gì nhau nữa. Theo tôi, ở bảng đấu này, Việt Nam và Singapore có cơ hội lớn nhất để đi tiếp. Với Singapore, ngoài việc đi tiếp, chúng tôi còn tính tới số bàn thắng ghi được”.
Ngày mai (2/12), lượt trận đầu tiên của vòng bảng bảng B sẽ khởi tranh vào lúc 17h với trận mở màn giữa Singapore và Philippines trên SVĐ Mỹ Đình. Trong khi đó, đội chủ nhà Việt Nam sẽ chạm trán Myanmar vào lúc 19h30.
LỊCH THI ĐẤU VÒNG CHUNG KẾT | ||||
Bảng | Trận đấu | Giờ | Địa điểm | Sân vận động |
A, 1/12 | Thái Lan - Lào | 17h00 | Jakarta | Gelora Bung Karno |
A, 1/12 | Indonesia - Malaysia | 19h30 | ||
B, 2/12 | Singapore - Philippines | 17h00 | Hà Nội | Mỹ Đình |
B, 2/12 | Việt Nam - Myanmar | 19h30 | ||
A, 4/12 | Thái Lan - Malaysia | 17h00 | Jakarta | Gelora Bung Karno |
A, 4/12 | Lào - Indonesia | 19h00 | ||
B, 5/12 | Singapore - Myanmar | 17h00 | Hà Nội | Mỹ Đình |
B, 5/12 | Philippines - Việt Nam | 19h30 | ||
A, 7/12 | Malaysia - Lào | 19h30 | Palempang | Jaka Baring |
A, 7/12 | Indonesia - Thái Lan | 19h30 | Jakarta | Gelora Bung Karno |
B, 8/12 | Myanmar - Philippines | 19h30 | Nam Định | Thiên Trường |
B, 8/12 | Việt Nam – Singapore | 19h30 | Hà Nội | Mỹ Đình |
Nghỉ 6 ngày (9 – 14/12/2010) | ||||
15/12: Nhì Bảng A vs. Nhất Bảng B |
|
|
| |
16/12: Nhì Bảng B vs. Nhất Bảng A |
|
|
| |
Nghỉ 1 ngày (17/12/2010) | ||||
18/12: Nhất Bảng B vs. Nhì Bảng A |
|
|
| |
19/12: Nhất Bảng A vs. Nhì Bảng B |
|
|
| |
Nghỉ 6 ngày (20 – 25/12/2010) | ||||
26/12: Thắng trận 13/15 vs. Thắng trận 14/16 |
|
|
| |
Nghỉ 2 ngày (27 – 28/12/2010) | ||||
29/12: Thắng trận 14/16 vs. Thắng trận 13/15 |
|
|
| |