Bóng đá Malaysia tiếp tục rơi vào vòng xoáy khủng hoảng khi Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) đứng trước nguy cơ bị giải thể ngay trong năm 2026.
Thông tin gây chấn động này được đăng tải bởi Sinar Harian, một trong những tờ báo uy tín hàng đầu của Malaysia, trong bối cảnh hàng loạt bê bối liên quan đến công tác quản lý bóng đá nước này liên tục bị phanh phui thời gian gần đây.
Theo Sinar Harian, việc giải thể FAM không còn là kịch bản xa vời. Đây được xem là hệ quả tất yếu sau chuỗi sai phạm nghiêm trọng, đặc biệt là vụ bê bối nhập tịch cầu thủ gây rúng động dư luận chỉ cách đây chưa lâu. Hai tuần trước, Tổng thư ký Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) Windsor John, cũng là người Malaysia, tiết lộ rằng FIFA đang cân nhắc phương án tiếp quản FAM.
Việc FIFA phải đứng ra xử lý đã được giới chuyên môn đánh giá là "điểm rơi" tệ hại nhất đối với bóng đá Malaysia trong nhiều năm qua, cho thấy cơ quan quản lý bóng đá quốc gia đã đánh mất quyền tự chủ vì để xảy ra quá nhiều sai sót.

Chủ tịch LĐBĐ Malaysia, ông Yusoff Mahadi
Từ khi vụ việc nhập tịch trái phép bùng nổ, người hâm mộ Malaysia liên tục kêu gọi lãnh đạo FAM từ chức tập thể và tổ chức một cuộc bầu cử toàn diện, với hy vọng tái thiết bộ máy điều hành bóng đá quốc gia. Tuy nhiên, những diễn biến mới lại khiến dư luận càng thêm thất vọng.
Trong một phát biểu gần đây, ông Yusoff Mahadi cho biết FAM không hạn chế bất kỳ cá nhân nào tham gia tranh cử. Điều này đồng nghĩa với việc các thành viên trong bộ máy lãnh đạo cũ, những người bị chỉ trích nhiều nhất, hoàn toàn có thể quay trở lại nắm quyền.
Tuyên bố đó lập tức làm bùng lên làn sóng phẫn nộ trong dư luận Malaysia. Thậm chí, nhiều ý kiến cho rằng phát biểu này có thể khiến FIFA thêm quan ngại, bởi nó cho thấy FAM chưa sẵn sàng thay đổi để hướng đến sự minh bạch và chuyên nghiệp hơn.
Theo Sinar Harian, khả năng FAM bị giải thể là rất đáng kể, bất chấp việc liên đoàn này đã tồn tại gần một thế kỷ và có tiếng nói nhất định tại châu lục. Trong lịch sử bóng đá thế giới, việc giải thể và tái thiết một Liên đoàn Bóng đá quốc gia không phải chưa từng xảy ra. Kuwait từng trải qua điều này vào năm 2015, tương tự là Nigeria và Zimbabwe trong giai đoạn 2014–2022. Tất cả đều bị FIFA đình chỉ hoạt động, buộc phải thay đổi bộ máy lãnh đạo và tái cấu trúc toàn diện trước khi được công nhận trở lại.
Sinar Harian cảnh báo rằng nếu FAM bị FIFA giải thể, hậu quả sẽ nghiêm trọng hơn nhiều so với việc tổ chức một cuộc bầu cử đơn thuần. "Quy trình đăng ký một liên đoàn mới sẽ rất mất thời gian, đồng thời có nguy cơ xuất hiện tranh chấp quyền lực trong giai đoạn chuyển tiếp, khi nhiều hiệp hội có thể muốn đứng ra xin đăng ký. Điều này chắc chắn ảnh hưởng tiêu cực đến sự phát triển của bóng đá nội địa, tác động trực tiếp đến quá trình đào tạo cầu thủ và vận hành các giải đấu trong nước", tờ báo bình luận.
Trong bối cảnh đó, bóng đá Malaysia có nguy cơ đối mặt một cuộc khủng hoảng chưa từng có và tương lai của FAM, cũng như toàn bộ hệ thống bóng đá nước này, đang đứng trước ngã rẽ đầy bất định.