Sẽ có xe AMG cạnh tranh với Porsche 911?

07/10/2011 21:05 GMT+7 | Xe

Tin đồn về việc Mercedes-Benz phát triển một mẫu xe thể thao nhỏ hơn SLS AMG để cạnh tranh Porsche 911 đã xuất hiện trở lại.

 
Từ năm 2009 đã xuất hiện thông tin đồn đoán Mercedes sẽ tung ra thị trường mẫu “SLS AMG cỡ nhỏ” khoảng sau năm 2015. Và giờ đây, tin đồn đó lại xuất hiện, khi ông Christoph Jung, giám đốc phát triển của AMG tiết lộ với tờ Auto Express của Anh rằng: “Có khả năng phát triển một mẫu xe AMG nằm dưới phân hạng của SLS, cạnh tranh với Porsche 911”.

 

Giám đốc phát triển của AMG thậm chí còn nói rõ rằng: “911 sẽ là đích ngắm tiếp theo của AMG, và chúng tôi đang cân nhắc nên đi theo hướng nào cho phù hợp”.

 

Phát ngôn của ông Jung có vẻ như đã xác nhận khả năng sản xuất mẫu SLS cỡ nhỏ, nhưng cũng ngầm nói rằng mẫu xe này vẫn chỉ là một ý tưởng, chưa có gì được sản xuất thực tế, hoặc thậm chí là chưa có thiết kế rõ ràng.

 

Ông Jung cho biết đó sẽ là loại xe 2 chỗ, sử dụng động cơ V8 đặt trước và hệ dẫn động cầu sau (RWD). Vì Porsche đã có rất nhiều cải tiến với dòng 911, nên nhiệm vụ cạnh tranh của AMG sẽ cực kỳ khó khăn, và ông Jung thừa nhận rằng mẫu xe mới này sẽ không thể chỉ cạnh tranh với 911 về sức mạnh động cơ, mà phải là toàn diện.

 

Ứng viên sáng giá nhất sẽ là một phiên bản của động cơ AMG V8 5.5L vừa ra mắt, với công suất 500 mã lực.

 

Ông Jung cũng cho biết, giá xe có thể sẽ rơi vào khoảng 80.000 Euro, ngang giá xe 911.

 

Theo Dân Trí

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm