Đàn ông thường “chải chuốt” lâu hơn phụ nữ?

21/11/2011 14:13 GMT+7 | Tình yêu - Giới tính

Trái ngược với quan niệm của nhiều người cho rằng phụ nữ thường điệu đà và mất nhiều thời gian để trang điểm mỗi khi ra ngoài. Các nghiên cứu khoa học mới đã khẳng định nam giới dành nhiều thời gian “chải chuốt” hơn phụ nữ. Trung bình mỗi ngày nam giới mất khoảng 81 phút cho công cuộc “làm đẹp” trước khi đi ra ngoài.

 


Đây là kết quả công trình nghiên cứu của các nhà khoa học Anh dưới sự giám sát và tài trợ của khách sạn Travelodge- một trong những khách sạn hàng đầu tại Hoa Kỳ. Các nhà khoa học đã tiến hành nghiên cứu khoảng 3.000 người Anh, bao gồm cả nam và nữ về thói quen chải chuốt, thời gian cũng như kinh phí dành cho việc “trang điểm” trước khi đi ra ngoài.

Kết quả nghiên cứu đã phát hiện trung bình mỗi buổi sáng, đàn ông mất khoảng 23 phút trong phòng tắm, trong khi phụ nữ chỉ dành khoảng…22 phút trong nhà tắm. Không những thế, sau đó, nam giới mất thêm 18 phút cho việc cạo râu, còn phụ nữ chỉ mất 14 phút để sơn hoặc cắt móng tay, móng chân…

Một điều đáng ngạc nhiên nữa là ngay cả trong việc chọn trang phục phù hợp trước khi đi ra ngoài, nam giới cũng “cầu kì” hơn phụ nữ. Bằng chứng là nam giới mất khoảng 13 phút chỉ để lựa chọn quần áo, trong khi phụ nữ chỉ mất khoảng 10 phút.

Đồng thời, theo báo cáo của tạp chí Daily Mail, nam giới chi nhiều tiền cho những sản phẩm làm đẹp hơn phụ nữ. Trung bình nam giới 302,64 bảng Anh để “làm đẹp” mỗi năm và họ chi nhiều hơn phụ nữ khoảng…19 xu.

Ông Simon Comins- một chuyên viên thuộc nhóm khảo sát cho biết “Ngày nay, không chỉ phụ nữ mà tất cả chúng ta đều đánh giá cao những người đàn ông gọn gàng, sạch sẽ, ăn mặc lịch thiệp và biết cách làm đẹp. Vì vậy, không có lí do gì để nam giới không dành nhiều thời gian và tiền bạc hơn cho việc hoàn thiện bản thân nhằm tạo ấn tượng tốt đối với những người khác phái”.

“Tuy nhiên, nếu một anh chàng dành quá nhiều thời gian cho việc chải tóc, chọn quần áo, xức nước hoa và sử dụng keo tóc, mỹ phẩm nhiều hơn cả phụ nữ thì đó là kiểu đàn ông quá yêu bản thân. Đôi khi họ bị coi là những kẻ ích kỉ hoặc thậm chí là “điệu đà” trong mắt chị em phụ nữ. Đây là hậu quả tất yếu của chân lý “đẹp quá hóa hại”- ông Comins cho biết thêm.

Các số liệu khảo sát đã cho thấy trung bình đàn ông dành khoảng 81 phút mỗi ngày cho việc làm đẹp cá nhân, bao gồm tắm, rửa mặt mũi, cạo râu, tạo kiểu tóc và chọn quần áo. Trong khi đó, phụ nữ chỉ mất 75 phút cho công cuộc làm đẹp trước khi đi hẹn hò. Thông thường, phụ nữ dành nhiều thời gian nhất cho việc làm tóc và trang điểm mắt.

Ngoài ra, một số nghiên cứu mới trong thời gian gần đây cũng cho thấy mối liên hệ giữa thói quen chải chuốt của nam giới và chuyện “chăn gối”. Theo kết quả nghiên cứu, đàn ông quá chải chuốt thường có yêu cầu cao, ngay cả khi quan hệ tình dục. Và vì thế, họ hay muốn làm theo ý mình và không quan tâm đến cảm xúc, suy nghĩ của đối phương. Chính thói quen tưởng như vô hại này có thể giết chết ham muốn tình dục và khiến cho “chuyện ấy” bớt thăng hoa.

 Theo VnMedia

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm