VakifBank xuất sắc đánh bại Eczacibasi với tỷ số 3-1 trong trận chung kết toàn Thổ Nhĩ Kỳ để đăng quang CEV Women's Champions League 2026. Đây là chức vô địch đầy thuyết phục của VakifBank sau màn trình diễn vượt trội trước đối thủ đồng hương.
Trong trận đấu quyết định, VakifBank giành chiến thắng với các tỷ số 25-20, 25-21, 21-25 và 25-18. Đội bóng ngành ngân hàng kiểm soát tốt thế trận ở hai set đầu tiên nhờ khả năng tấn công hiệu quả cùng sự ổn định trong khâu phòng ngự.
Dù Marina Markova chưa đạt phong độ cao như kỳ vọng ở giai đoạn đầu trận, VakifBank vẫn sở hữu ngôi sao sáng nhất là Tijana Boskovic. Tay đập người Serbia liên tục xuyên phá hàng chắn của Eczacibasi, trở thành đầu tàu giúp đội nhà nhanh chóng vươn lên dẫn trước 2-0 sau hai set đầu.

VakifBank vô địch châu Âu đầy thuyết phục
Sang set ba, VakifBank bất ngờ chững lại khi mắc khá nhiều sai sót trong khâu phối hợp. Eczacibasi tận dụng tốt thời cơ để thắng 25-21, rút ngắn tỷ số xuống còn 1-2 và níu giữ hy vọng lội ngược dòng.
Tuy nhiên, ở set bốn, VakifBank nhanh chóng lấy lại thế trận. Các mũi công đồng loạt bùng nổ, trong đó Boskovic tiếp tục cho thấy đẳng cấp vượt trội. Đội bóng này khép lại trận chung kết bằng chiến thắng 25-18, qua đó chính thức bước lên ngôi vô địch châu Âu.
Điểm nhấn lớn nhất của trận chung kết thuộc về Boskovic. Đối chuyền người Serbia ghi tới 33 điểm, đạt hiệu suất tấn công ấn tượng 65%, kèm 1 điểm chắn bóng và 1 điểm giao bóng ăn điểm trực tiếp. Màn trình diễn xuất sắc ấy giúp cô hoàn tất bộ sưu tập danh hiệu cấp CLB sau nhiều năm chờ đợi.
Đây là lần đầu Boskovic chạm tay vào danh hiệu Champions League, danh hiệu lớn cuối cùng còn thiếu trong sự nghiệp ở cấp độ câu lạc bộ. Thành công này tiếp tục khẳng định vị thế của cô như một trong những ngôi sao xuất sắc nhất làng bóng chuyền nữ thế giới hiện nay.