HLV Lê Thụy Hải: 'Làm không nhận lương thì cần xem lại'

20/03/2014 14:11 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Ứng cử viên duy nhất cho chiếc ghế Ch ủ tịch VFF nhiệm kỳ VII Lê Hùng Dũng tuyên bố: “Nếu được bầu tôi sẽ không nhận lương”. Thế nhưng, lời nói tưởng như th ể hiện tâm huyết của ông Dũng lại làm nảy sinh những tranh luận từ phía dư luận. Huấn luyện viên cá tính Lê Thụy Hải đã chia sẻ quan điểm cá nhân với Thể thao & Văn hóa cuối tuần về chủ đề Đại hội VFF khóa VII sẽ diễn ra ngày 25/3 tới cũng như tuyên bố của quyền chủ tịch Lê Hùng Dũng.

 Là một huấn luyện viên hiện vẫn đang làm việc tại V-League, ông có quan tâm đến Đại hội Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) khóa VII sẽ diễn ra ngày 25/3 tới tại Hà Nội?

- Đại hội VFF sắp tới tôi có được mời tham dự đâu mà quan tâm.

 Quyền Chủ tịch Lê Hùng Dũng vốn là một doanh nhân và cũng là ứng cử viên duy nhất trong cuộc bầu chọn vị trí Chủ tịch VFF sắp tới. Ông có ủng hộ một doanh nhân tham gia quản lý hoạt động bóng đá, đảm đương vị trí Chủ tịch VFF?

- Doanh nhân làm Chủ tịch VFF cái đó là rất tốt, có gì đâu mà ủng hộ hay không ủng hộ. Cơ bản là bộ máy bên dưới ông ấy, các cộng sự sẽ làm việc hay không hoặc làm việc như thế nào. Doanh nhân đâu có ảnh hưởng gì, theo tôi thì cũng tốt chứ, càng tốt là khác, không có vấn đề gì. Quan điểm của tôi là như vậy.

Trong cuộc gặp gỡ, trao đổi thông tin với báo chí hôm 13/3, ứng cử viên duy nhất cho vị trí Chủ tịch VFF nhiệm kỳ VII, ông Lê Hùng Dũng tuyên bố nếu được bầu sẽ không nhận lương. Ông có bất ngờ với tuyên bố này hay không?

- Chuyện nhận lương hay không nhận lương theo quan điểm của tôi là không quan trọng, nhưng chính cái đấy mới là vấn đề. Nhận lương hay không nhận lương thì có ảnh hưởng gì đến hòa bình thế giới đâu, đúng không? Nhưng nếu đúng là các anh ấy làm việc không nhận lương thì cũng phải xem lại. Tôi nghĩ vậy.

Theo ông, đâu là vấn đề thiết yếu nhất mà bộ máy lãnh đạo VFF khóa VII sẽ phải tập trung giải quyết trong nhiệm kỳ làm việc sắp tới?

- Nhiệm kỳ tới của VFF về cơ bản tôi nghĩ quan trọng là bộ máy phải ổn định, đặc biệt là những người làm việc dưới ông chủ tịch, còn tất cả mọi thứ khác theo tôi không có gì quan trọng cả.

Giải quyết nạn bạo lực sân cỏ, chăm lo công tác đào tạo trẻ và cải thiện chất lượng của các đội tuyển quốc gia, đó là những nhiệm vụ mà lãnh đạo VFF nhiệm kỳ VII phải hoàn thành. Cá nhân ông có đồng tình với ý kiến này?

- Theo tôi, bạo lực sân cỏ phát sinh chính từ vấn đề tổ chức. Hai nữa phải làm cho các vận động viên cũng như người dân tin tưởng, thế thôi. Hiện nay, về cơ cấu tổ chức, công tác trọng tài còn kém lắm. Tổ chức thì một số sân vận động quy định có đèn nhưng vẫn còn chưa được trang bị dàn đèn toàn đá 3 rưỡi, 4 giờ mệt lắm. Tại sao không để cho khán giả đến xem thoải mái hơn, tại sao không để cho cầu thủ đỡ mệt mỏi hơn, đúng không.

Lý do vì sao lại để như vậy, mọi chuyện rõ ràng như vậy rồi. Chúng tôi phải nhìn ra thực chất vấn đề mới làm được việc, phải thật là tốt không thì rất khó. Tôi nghĩ vậy.

Mới đây, VPF đã thuê chuyên gia người Nhật Bản về làm Trưởng BTC V-League, đây cũng là quyết định của ứng cử viên Chủ tịch VFF Lê Hùng Dũng.  Ông có cho rằng điều đ ó sẽ giúp thay đổi bộ mặt của giải đấu?

- Không, tôi nghĩ sẽ không thay đổi được gì cả. Vấn đề là có làm gì hay khồng mà thay đổi, vì thế chúng ta phải nói cho đúng. Như vị trí tổng thư ký liên đoàn và một số vị trí khác trong bộ máy lãnh đạo VFF sắp tới vẫn còn lủng củng lắm, đã ổn định đâu, tôi nghĩ những chuyện như vậy không nên có ở VFF.

* Xin cảm ơn ông!

Thành Đạt (thực hiện)
Thể thao & Văn hóa cuối tuần

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm