Chỉ còn hai tuần nữa ASIAD 20 sẽ khai mạc tại Aichi-Nagoya (Nhật Bản), Đoàn Thể thao Việt Nam đang bước vào những ngày chuẩn bị cuối cùng với mục tiêu giành 4-6 HCV và lọt vào tốp 20 trên bảng tổng sắp huy chương. Không chỉ chuyên môn, yếu tố tinh thần cũng đang được đặc biệt coi trọng trước giờ lên đường.
Tối 4/9, tại Trung tâm Đào tạo Vận động viên Cấp cao Quốc gia, chương trình văn nghệ chào mừng 81 năm Quốc khánh 2/9 và hướng tới ASIAD 20 trở thành một cuộc gặp gỡ đặc biệt của những HLV, chuyên gia và VĐV đang chuẩn bị đại diện cho thể thao Việt Nam tranh tài tại Nhật Bản.
Ở thời điểm những giáo án cuối cùng đang được hoàn thiện, một khoảng lặng về tinh thần cũng có ý nghĩa không kém những buổi tập nặng. Với các tuyển thủ, phía trước không đơn thuần là một giải đấu, mà là đấu trường thể thao lớn nhất châu lục, nơi mỗi thành tích đều gắn với màu cờ, sắc áo Việt Nam.

Ông Vũ Xuân Thành - Chánh Văn phòng Cục Thể dục thể thao Việt Nam và ông Phạm Hoàng Tùng - Giám đốc Trung tâm Đào tạo Vận động viên Cấp cao Quốc gia tặng hoa cho các huấn luyện viên, chuyên gia trước khi lên đường làm nhiệm vụ tại ASIAD 2026.Ảnh: Bùi Lượng/Cục TDTT
Đoàn Thể thao Việt Nam dự ASIAD 20 gồm 498 thành viên, trong đó có 348 VĐV, tranh tài ở 33 môn và phân môn. Ông Nguyễn Hồng Minh, Phó Cục trưởng Cục Thể dục thể thao Việt Nam, đảm nhiệm vai trò Trưởng đoàn. Mục tiêu được đặt ra là giành 4-6 HCV và phấn đấu lọt vào tốp 20 toàn đoàn.
Tại ASIAD 19 ở Hàng Châu, Thể thao Việt Nam giành 3 HCV, 5 HCB và 19 HCĐ, đứng thứ 21 trên bảng tổng sắp. Vì thế, để bước thêm một bậc tại Aichi-Nagoya, các tuyển thủ Việt Nam không chỉ phải bảo vệ những thế mạnh truyền thống mà còn cần tạo ra những đột phá ở các nội dung có khả năng cạnh tranh huy chương.
Áp lực ấy đã hiện diện trong từng buổi tập suốt những tháng qua. Trong kỳ nghỉ Quốc khánh, nhiều đội tuyển vẫn duy trì tập luyện, dành trọn thời gian cho những giáo án cuối cùng thay vì nghỉ lễ. Đó cũng là hình ảnh cho thấy ASIAD 20 đang được đặt ở vị trí đặc biệt trong kế hoạch của thể thao thành tích cao Việt Nam.
Giám đốc Trung tâm Đào tạo Vận động viên Cấp cao Quốc gia Phạm Hoàng Tùng nhấn mạnh, khi VĐV khoác lên mình màu áo đội tuyển quốc gia, phía sau họ không chỉ là nhiệm vụ chuyên môn mà còn là niềm tự hào và trách nhiệm với Tổ quốc.
Trong giai đoạn nước rút, việc chuẩn bị cho ASIAD không dừng lại ở các bài tập kỹ chiến thuật. Sức khỏe, dinh dưỡng, hồi phục và đời sống tinh thần của VĐV cũng được coi là những mắt xích quan trọng nhằm giúp các tuyển thủ đạt trạng thái tốt nhất khi bước vào cuộc tranh tài.
Trung tâm Đào tạo Vận động viên Cấp cao Quốc gia xác định sẽ ưu tiên những điều kiện tốt nhất trong khả năng, đồng thời hướng tới môi trường huấn luyện chuyên nghiệp, hiện đại và tăng cường ứng dụng công nghệ trong đào tạo, tập luyện.

Xạ thủ Phí Thanh Thảo khẳng định, các vận động viên sẽ thi đấu với tinh thần đoàn kết, bản lĩnh, trung thực và quyết tâm cao nhất.Ảnh: Bùi Lượng
Đó cũng là một trong những yêu cầu đặt ra với thể thao Việt Nam khi ASIAD ngày càng trở thành sân chơi có mức độ cạnh tranh gần với Olympic ở nhiều môn. Khoảng cách giữa một vị trí trong nhóm đầu và một tấm huy chương đôi khi chỉ được quyết định bởi những chi tiết rất nhỏ, từ thể lực, tâm lý đến khả năng hồi phục.
Thay mặt lực lượng HLV dự ASIAD 20, HLV trưởng đội tuyển thể dục dụng cụ Trương Minh Sang khẳng định đội ngũ huấn luyện sẽ tiếp tục nâng cao trách nhiệm, đổi mới phương pháp và đồng hành sát sao cùng các VĐV trong chặng chuẩn bị cuối cùng.
Trong khi đó, xạ thủ Phí Thanh Thảo, đại diện các VĐV, thể hiện quyết tâm thi đấu với tinh thần đoàn kết, bản lĩnh và trung thực, phát huy tối đa năng lực chuyên môn trong từng nội dung. Các tuyển thủ đồng thời xác định việc chấp hành kỷ luật và giữ gìn hình ảnh của Thể thao Việt Nam trên đấu trường quốc tế cũng là một phần quan trọng trong nhiệm vụ tại Đại hội.
Thông điệp ấy đặc biệt có ý nghĩa khi Đoàn Thể thao Việt Nam chuẩn bị bước vào một ASIAD được dự báo có mức cạnh tranh rất cao.
ASIAD 20 diễn ra tại Aichi-Nagoya từ ngày 19/9 đến 4/10, quy tụ hơn 11.000 VĐV cùng khoảng 6.000 quan chức của 45 quốc gia và vùng lãnh thổ. Đại hội có 43 môn, 71 phân môn và 469 nội dung tranh huy chương.
Với Thể thao Việt Nam, 348 VĐV cũng đồng nghĩa với 348 hành trình, 348 cơ hội và rất nhiều kỳ vọng.
Ca khúc Niềm tin chiến thắng khép lại chương trình tối 4/9 có thể xem như lời gửi gắm tới những tuyển thủ sắp lên đường: niềm tin phải được chuyển hóa thành bản lĩnh trên sàn đấu, đường chạy, trường bắn hay thảm đấu.
Lễ xuất quân của Đoàn Thể thao Việt Nam dự kiến diễn ra ngày 9/9 tại Hà Nội. Sau đó sẽ là chặng nước rút cuối cùng trước khi các tuyển thủ bước vào cuộc cạnh tranh huy chương tại Nhật Bản.