Thể thao

Đoàn Thể thao Việt Nam dự ASIAD 20 với 498 thành viên

30/08/2026 07:40 GMT+7 Google News

Đoàn Thể thao Việt Nam tham dự Đại hội Thể thao châu Á lần thứ 20 (ASIAD 20) tại Nhật Bản có 498 thành viên. Ông Nguyễn Hồng Minh, Phó Cục trưởng Cục Thể dục thể thao Việt Nam, giữ vai trò Trưởng đoàn.

Theo quyết định thành lập Đoàn Thể thao Việt Nam trong tài liệu của Cục Thể dục thể thao Việt Nam, thời gian tham dự ASIAD 20 được xác định từ ngày 10/9 đến 5/10/2026 tại Nhật Bản. Danh sách kèm theo gồm 498 thành viên, bao gồm cán bộ đoàn, nhân viên y tế, lãnh đội, chuyên gia, huấn luyện viên và vận động viên của nhiều môn thể thao.

Ông Nguyễn Hồng Minh, Phó Cục trưởng Cục Thể dục thể thao Việt Nam, được ghi trong danh sách ở vị trí Trưởng đoàn. Phó Trưởng đoàn là ông Hoàng Quốc Vinh, Trưởng phòng Thể thao thành tích cao, Cục Thể dục thể thao Việt Nam. Bộ phận điều hành còn có cán bộ thuộc Trung tâm huấn luyện thể thao quốc gia, các đơn vị thể thao Hà Nội, TP.HCM, Công an, Quân đội, Ủy ban Olympic Việt Nam và lực lượng y tế.

Đoàn Thể thao Việt Nam dự ASIAD 20 với 498 thành viên - Ảnh 1.

Đoàn Thể thao Việt Nam dự Asiad 20 với 498 thành viên, đặt mục tiêu giành từ 4 đến 6 HCV.Ảnh: Minh Quyết

Danh sách chuyên môn trải rộng trên hàng chục môn. Điền kinh có Nguyễn Thị Oanh, Quách Thị Lan, Nguyễn Trung Cường; bắn súng có Trịnh Thu Vinh, Phạm Quang Huy, Hà Minh Thành; bơi có Nguyễn Huy Hoàng, Trần Hưng Nguyên, Phạm Thanh Bảo. Những cái tên khác được ghi trong danh sách gồm Dương Thúy Vi ở wushu, Nguyễn Thị Thật ở xe đạp, Nguyễn Thùy Linh và Nguyễn Hải Đăng ở cầu lông, Nguyễn Anh Minh và Lê Khánh Hưng ở golf.

Các môn tập thể cũng chiếm quân số lớn. Danh sách dành 31 suất cho bóng đá nam từ số thứ tự 282 đến 312 và 31 suất cho bóng đá nữ từ 313 đến 343, nhưng không ghi tên chi tiết từng thành viên của hai đội. Bóng chuyền trong nhà nữ có Trần Thị Thanh Thuý, Vi Thị Như Quỳnh, Võ Thị Kim Thoa; bóng chuyền trong nhà nam có HLV trưởng Federico Rampazzo cùng các trợ lý và vận động viên. Bóng chuyền bãi biển nam, nữ cũng nằm trong thành phần đoàn.

Ngoài các môn quen thuộc, danh sách còn có esports, teqball, breaking và MMA. Esports là một trong những nhóm đông thành viên, với lực lượng cán bộ, huấn luyện viên và vận động viên đến từ TP.HCM, Hà Nội và Công an nhân dân. Thành phần đoàn vì thế bao phủ một phổ môn thi đấu rộng, từ các môn Olympic truyền thống đến những nội dung mới.

Về kinh phí, quyết định nêu Cục Thể dục thể thao Việt Nam chi các khoản theo quy định cho thành viên từ số 1 đến 343, gồm vé máy bay, ăn ở, di chuyển, bảo hiểm, lệ phí, trang thiết bị và những chi phí liên quan. Riêng thành viên số 269 có hành trình Việt Nam - Nhật Bản - Úc; 31 thành viên bóng đá nữ di chuyển theo hành trình Trung Quốc - Nhật Bản - Việt Nam. Các thành viên từ số 344 đến 498 do địa phương, liên đoàn hoặc hiệp hội thể thao quốc gia bảo đảm kinh phí theo quy định.

Trưởng đoàn có trách nhiệm tổ chức, quản lý hoạt động của Đoàn Thể thao Việt Nam, xây dựng nội quy, phân công nhiệm vụ, đồng thời là người phát ngôn chính thức và báo cáo kết quả của đoàn tại Đại hội.

Lâm Chi

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm