Đoàn Thể thao Việt Nam sẽ tham dự ASIAD 20 tại Aichi-Nagoya (Nhật Bản) với 498 thành viên, trong đó có 348 VĐV, đặt mục tiêu giành từ 4 đến 6 HCV và tiếp tục khẳng định vị thế ở đấu trường thể thao lớn nhất châu lục.
ASIAD 20 đang đến rất gần và những thông tin chính thức về lực lượng của Đoàn Thể thao Việt Nam cũng đã được xác định. Theo quyết định thành lập đoàn, Việt Nam có tổng cộng 498 thành viên sang Nhật Bản, trong đó lực lượng trực tiếp tranh tài gồm 348 VĐV. Ông Nguyễn Hồng Minh, Phó Cục trưởng Cục Thể dục thể thao Việt Nam, đảm nhiệm vai trò Trưởng đoàn, còn ông Hoàng Quốc Vinh, Trưởng phòng Thể thao thành tích cao, là Phó trưởng đoàn.
Mục tiêu được đặt ra cho thể thao Việt Nam tại kỳ Đại hội này là giành 4-6 HCV. Nếu hoàn thành ở ngưỡng cao nhất, đây sẽ là kết quả rất đáng chú ý trong bối cảnh cuộc cạnh tranh huy chương tại ASIAD ngày càng khốc liệt, đặc biệt ở các môn Olympic.

Bắn súng chính là một trong những niềm hy vọng huy chương của Thể thao Việt Nam tại Asiad 20 năm 2026.Ảnh: Hoàng Linh
Trong số các môn được kỳ vọng, bắn súng, karate và sepak takraw tiếp tục giữ vai trò quan trọng. Đây cũng là ba môn được giao nhiệm vụ bảo vệ những tấm HCV mà thể thao Việt Nam từng giành được tại ASIAD 19 ở Hàng Châu.
Tuy nhiên, cơ hội huy chương của Việt Nam không chỉ nằm ở ba môn này. Lực lượng tham dự ASIAD 20 còn trải rộng ở nhiều môn như điền kinh, rowing, canoeing, bơi, thể dục dụng cụ, taekwondo, bắn cung, boxing, cử tạ, vật, xe đạp, wushu, kurash, jujitsu, judo, golf, cầu lông, đấu kiếm, sailing và thể thao điện tử.
Bên cạnh đó, Việt Nam cũng tham dự một số môn đồng đội như bóng chuyền trong nhà nam, nữ, bóng chuyền bãi biển, bóng đá nam và bóng đá nữ. Sự hiện diện ở nhiều nhóm môn cho thấy quy mô của đoàn khá lớn, nhưng trọng tâm thành tích vẫn sẽ được đặt vào những nội dung có khả năng cạnh tranh huy chương ở cấp độ châu Á.
Theo cập nhật mới nhất của đài CBC Television (Nhật Bản) ngày 27/8, ASIAD 20 diễn ra từ 19/9 đến 4/10/2026, với 43 môn thể thao được tổ chức tại 54 địa điểm. Đây là lần đầu tiên Nhật Bản đăng cai Asian Games sau 32 năm, kể từ ASIAD Hiroshima 1994.
Quy mô rộng lớn của Đại hội cũng tạo ra một bài toán không nhỏ về di chuyển và thích nghi cho các đoàn tham dự. Các cuộc tranh tài không chỉ tập trung ở Aichi và Nagoya mà còn được tổ chức tại nhiều địa phương khác.
Chẳng hạn, các nội dung bơi và nhảy cầu diễn ra tại Tokyo Aquatics Centre. Bơi nghệ thuật được tổ chức tại Hamamatsu, tỉnh Shizuoka, trong khi điền kinh diễn ra chủ yếu ở sân vận động điền kinh Mizuho Park tại Nagoya. Môn cầu lông thi đấu ở Nhà thi đấu tổng hợp Ichinomiya.
Lễ khai mạc ASIAD 20 diễn ra lúc 18h00 ngày 19/9, trong khi lễ bế mạc được tổ chức lúc 18h00 ngày 4/10. Ban tổ chức Nhật Bản đang bước vào giai đoạn hoàn thiện cuối cùng khi lịch thi đấu, địa điểm và danh sách VĐV của nhiều môn liên tục được cập nhật.

ASIAD 20 có tổng cộng 469 nội dung tranh huy chương, cho thấy mức độ cạnh tranh rất lớn. Với thể thao Việt Nam, mục tiêu 4-6 HCV vì thế không đơn thuần là câu chuyện về số lượng huy chương mà còn phản ánh yêu cầu nâng cao khả năng cạnh tranh ở những môn trọng điểm, đặc biệt là các môn thuộc chương trình Olympic.
Khoảng cách từ vị trí dẫn đầu Đông Nam Á đến việc cạnh tranh HCV ở cấp độ châu lục luôn rất lớn. Những cường quốc thể thao như Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Iran, Kazakhstan hay Uzbekistan đều sở hữu lực lượng mạnh ở nhiều nhóm môn.
Bài toán của Đoàn Thể thao Việt Nam không phải là dàn trải thành tích mà là tập trung tối đa cho những VĐV và nội dung thực sự có khả năng bước lên bục cao nhất.
Ba môn từng mang về HCV tại ASIAD 19 là bắn súng, karate và sepak takraw tiếp tục được kỳ vọng, nhưng để chạm mục tiêu 4-6 HCV, thể thao Việt Nam cần thêm những điểm đột phá từ các môn khác.
Với 348 VĐV và lực lượng được chuẩn bị trên nhiều nhóm môn, ASIAD 20 sẽ là phép thử quan trọng cho hiệu quả đầu tư của thể thao thành tích cao Việt Nam sau SEA Games 33, đồng thời cũng là bước kiểm nghiệm lực lượng trên hành trình hướng tới những đấu trường lớn hơn.