Thể thao

Đoàn thể thao Việt Nam chốt danh sách dự ASIAD 20, hướng đến mục tiêu giành huy chương ở 7 môn

01/07/2026 07:59 GMT+7 Google News

Hôm nay 1/7 đánh dấu cột mốc quan trọng trong quá trình chuẩn bị của Đoàn thể thao Việt Nam cho ASIAD 20 khi đây là thời hạn cuối cùng để các quốc gia và vùng lãnh thổ hoàn tất đăng ký danh sách vận động viên chính thức (Entry by Name) với Ban tổ chức.

Theo quy định của Hội đồng Olympic châu Á (OCA), sau thời điểm này, các đoàn gần như không thể điều chỉnh danh sách đăng ký, ngoại trừ một số trường hợp đặc biệt theo quy định của Ban tổ chức. Điều đó cũng đồng nghĩa công tác chuẩn bị lực lượng của thể thao Việt Nam đã bước vào giai đoạn hoàn thiện trước ngày lên đường tham dự đại hội.

Tại ASIAD 20 diễn ra từ ngày 19/9 đến 4/10/2026 tại Aichi và Nagoya (Nhật Bản), thể thao Việt Nam tiếp tục theo đuổi chiến lược đầu tư có trọng điểm thay vì dàn trải. Ngành thể thao tập trung nguồn lực vào những môn có khả năng cạnh tranh huy chương như bắn súng, cử tạ, karate, taekwondo, quyền Anh, cầu mây và điền kinh. Bên cạnh đó, các đội tuyển đua thuyền, vật, thể dục dụng cụ, bơi và một số môn Olympic khác cũng được chuẩn bị theo lộ trình riêng nhằm hướng tới thành tích cao nhất.

Đoàn thể thao Việt Nam chốt danh sách dự ASIAD 20, hướng đến mục tiêu giành huy chương ở 7 môn - Ảnh 1.

Đoàn Thể thao Việt Nam đặt mục tiêu cải thiện thành tích ở Asiad 20.Ảnh: OCA

Mục tiêu của Đoàn thể thao Việt Nam tại kỳ đại hội lần này là giành huy chương ở ít nhất 7 môn thể thao, đồng thời cải thiện thành tích so với ASIAD 19 và tiếp tục khẳng định vị thế trong nhóm các nền thể thao hàng đầu khu vực Đông Nam Á.

Để hiện thực hóa mục tiêu đó, nhiều đội tuyển quốc gia đã bước vào giai đoạn chuẩn bị cuối cùng với các chuyến tập huấn và thi đấu quốc tế. Đội tuyển bắn súng tập huấn tại Pháp, tham dự ISSF World Cup tại Trung Quốc trước khi tiếp tục sang Hàn Quốc làm quen điều kiện thi đấu. Đội tuyển điền kinh dự kiến tập huấn tại Trung Quốc trước khi di chuyển sang Nhật Bản khoảng hai tuần trước ngày khai mạc. Trong khi đó, đội tuyển cầu mây có kế hoạch tập huấn tại Hàn Quốc và Thái Lan nhằm hoàn thiện chuyên môn trước khi tranh tài ở các nội dung thế mạnh.

ASIAD 20 dự kiến quy tụ khoảng 15.000 vận động viên đến từ 45 quốc gia và vùng lãnh thổ, tranh tài ở 41 môn thể thao với 460 bộ huy chương. Đây tiếp tục là đấu trường lớn nhất của thể thao châu Á, nơi các đoàn thể thao không chỉ cạnh tranh thành tích mà còn đánh giá hiệu quả của quá trình đầu tư cho chu kỳ Olympic.

Các gương mặt quan trọng ở 9 môn thể thao trọng điểm sẽ nhận trọng trách tranh huy chương ASIAD 20 cho Thể thao Việt Nam gồm bắn súng, bắn cung, cử tạ, xe đạp, đua thuyền, điền kinh, bơi, karate, cầu mây.

Dù thời hạn đăng ký vận động viên đã khép lại, Cục Thể dục Thể thao Việt Nam hiện vẫn chưa công bố danh sách đầy đủ của Đoàn thể thao Việt Nam tham dự ASIAD 20. Danh sách chính thức dự kiến sẽ được công bố sau khi hoàn tất các thủ tục xác nhận cuối cùng với Ban tổ chức.

Ủy ban Olympic Việt Nam đẩy mạnh chuẩn bị cho ASIAD 20

Hội nghị Ban Chấp hành Ủy ban Olympic Việt Nam (UBOVN) lần thứ 7, nhiệm kỳ VI (2021-2026), vừa diễn ra tại Hà Nội, thống nhất nhiều định hướng quan trọng nhằm chuẩn bị cho các đấu trường quốc tế, trong đó có ASIAD 20 diễn ra tại Aichi và Nagoya (Nhật Bản) từ ngày 19/9 đến 4/10/2026.

Hội nghị Ban Chấp hành Ủy ban Olympic Việt Nam (UBOVN) lần thứ 7 nhiệm kỳ VI (2021-2026) đã diễn ra tại Hà Nội.Ảnh: Bùi Lượng/Cục TDTT

Tại hội nghị, UBOVN đánh giá công tác chuẩn bị của Đoàn thể thao Việt Nam đang được triển khai đúng kế hoạch. Các đội tuyển trọng điểm đã cơ bản hoàn tất việc rà soát lực lượng, bước vào giai đoạn tập huấn và thi đấu cọ xát cuối cùng trước ngày lên đường tham dự đại hội.

Chủ tịch UBOVN Nguyễn Văn Hùng nhấn mạnh yêu cầu đổi mới phương thức hoạt động, lấy vận động viên làm trung tâm, phát huy vai trò của các liên đoàn, hiệp hội thể thao quốc gia, đồng thời đẩy mạnh chuyển đổi số và huy động nguồn lực xã hội để phát triển thể thao thành tích cao theo hướng chuyên nghiệp, bền vững.

Bên cạnh công tác chuyên môn, hội nghị cũng thống nhất chủ trương chuẩn bị Đại hội đại biểu UBOVN nhiệm kỳ VII vào cuối năm 2026, hướng tới kiện toàn bộ máy theo hướng tinh gọn, hiệu quả và tăng cường sự tham gia của các doanh nghiệp nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế thể thao.

Lâm Chi

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm