Đoàn thể thao Trung Quốc tiếp tục khẳng định vị thế số một tại đấu trường thể thao lớn nhất châu Á khi kết thúc ASIAD Aichi-Nagoya 2026 với 169 HCV, 89 HCB và 83 HCĐ.
Đây là lần thứ 12 liên tiếp Trung Quốc đứng đầu bảng tổng sắp huy chương, đồng thời thiết lập kỷ lục mới về số HCV của nước này tại một kỳ ASIAD tổ chức bên ngoài lãnh thổ.
Theo Xinhua, Trung Quốc đã chắc chắn giữ vị trí số một ngay trước ngày thi đấu cuối cùng, khi không còn VĐV nào tranh tài trong ngày 4/10. Với 169 HCV, đoàn Trung Quốc vượt qua kỷ lục 165 HCV từng đạt được tại ASIAD Doha 2006. Đây cũng là thành tích HCV tốt nhất của Trung Quốc trong lịch sử tham dự các kỳ Asian Games diễn ra ở nước ngoài.
Cột mốc tại Aichi-Nagoya tiếp tục nối dài chuỗi thống trị của thể thao Trung Quốc tại ASIAD. Tính từ New Delhi 1982, Trung Quốc đã đứng đầu bảng huy chương ở 12 kỳ Đại hội liên tiếp.
Điều đáng chú ý là chuỗi thành tích này được duy trì qua nhiều thế hệ VĐV và trong bối cảnh chương trình thi đấu của ASIAD liên tục thay đổi. Tại Aichi-Nagoya, Đại hội có 43 môn thể thao và 469 nội dung tranh huy chương. Trung Quốc tham dự 38 môn với 369 nội dung, theo thống kê của Xinhua.

Đoàn thể thao Trung Quốc lần thứ 12 liên tiếp đứng đầu bảng tổng sắp huy chương ASIAD. Ảnh Xinhua
Sự ổn định của đoàn Trung Quốc cũng thể hiện ở khả năng giành HCV trên nhiều nhóm môn. Trung Quốc giành tới 30 HCV ở môn bơi, 17 HCV ở điền kinh, 16 HCV ở bắn súng, 12 HCV ở wushu và 10 HCV nhảy cầu. Riêng kình ngư Zhang Zhanshuo lập dấu mốc đáng chú ý khi trở thành VĐV đầu tiên trong lịch sử giành 7 HCV tại một kỳ ASIAD.
169 HCV càng có ý nghĩa bởi Aichi-Nagoya là một kỳ ASIAD diễn ra bên ngoài Trung Quốc. Theo Xinhua, thành tích này vượt qua kỷ lục 165 HCV mà đoàn Trung Quốc giành được tại Doha 2006. Khi đó, ASIAD Doha có 39 môn và 424 nội dung; Trung Quốc tham dự 37 môn và 362 nội dung.
169 HCV là thành tích tốt nhất của Trung Quốc tại một kỳ Asian Games tổ chức ở nước ngoài. Tổng cộng, đoàn thể thao Trung Quốc giành 341 huy chương, bỏ xa chủ nhà Nhật Bản, đội đứng thứ hai với 83 HCV, 95 HCB và 91 HCĐ. Hàn Quốc đứng thứ ba với 39 HCV, 43 HCB và 68 HCĐ.
Aichi-Nagoya cũng chứng kiến một kỳ ASIAD thành công về thành tích đối với chủ nhà Nhật Bản. Với 83 HCV, Nhật Bản lần đầu tiên vượt mốc 80 HCV tại một kỳ Asian Games và thiết lập kỷ lục mới của chính mình.
+ Bảng tổng sắp huy chương ASIAD 2026
| Hạng | Quốc gia | 🥇 HCV | 🥈 HCB | 🥉 HCĐ | Tổng |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Trung Quốc | 169 | 89 | 83 | 341 |
| 2 | Nhật Bản | 83 | 95 | 91 | 269 |
| 3 | Hàn Quốc | 39 | 43 | 68 | 150 |
| 4 | Ấn Độ | 21 | 27 | 37 | 85 |
| 5 | Uzbekistan | 21 | 25 | 24 | 70 |
| 6 | Iran | 19 | 18 | 15 | 52 |
| 7 | Thái Lan | 18 | 13 | 21 | 52 |
| 8 | Kazakhstan | 12 | 24 | 48 | 84 |
| 9 | Hồng Kông (Trung Quốc) | 11 | 19 | 24 | 54 |
| 10 | Bahrain | 11 | 5 | 6 | 22 |
| 11 | Malaysia | 9 | 7 | 16 | 32 |
| 12 | Triều Tiên | 7 | 13 | 9 | 29 |
| 13 | Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất | 7 | 4 | 1 | 12 |
| 14 | Đài Bắc Trung Hoa | 5 | 17 | 33 | 55 |
| 15 | Indonesia | 5 | 11 | 23 | 39 |
| 16 | Qatar | 5 | 6 | 5 | 16 |
| 17 | Philippines | 4 | 9 | 16 | 29 |
| 18 | Kuwait | 4 | 1 | 4 | 9 |
| 19 | Việt Nam | 3 | 3 | 19 | 25 |
| 20 | Saudi Arabia | 3 | 2 | 9 | 14 |
| 21 | Singapore | 2 | 9 | 7 | 18 |
| 22 | Tajikistan | 2 | 5 | 8 | 15 |
| 23 | Jordan | 2 | 3 | 6 | 11 |
| 24 | Myanmar | 2 | 1 | 2 | 5 |
| 25 | Ma Cao (Trung Quốc) | 1 | 4 | 1 | 6 |
| 26 | Kyrgyzstan | 1 | 3 | 10 | 14 |
| 27 | Mông Cổ | 1 | 1 | 12 | 14 |
| 28 | Sri Lanka | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 29 | Pakistan | 0 | 2 | 8 | 5 |
| 30 | Iraq | 0 | 2 | 3 | 2 |
| 31 | Turkmesnitan | 0 | 2 | 0 | 2 |
| =32 | Afghanistan | 0 | 1 | 2 | 3 |
| =32 | Lebanon | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 34 | Oman | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 35 | Campuchia | 0 | 0 | 4 | 4 |
| 36 | Nepal | 0 | 0 | 2 | 2 |
| =37 | Bangladesh | 0 | 0 | 1 | 1 |
| =37 | Brunei | 0 | 0 | 1 | 1 |
| =37 | Lào | 0 | 0 | 1 | 1 |
| =37 | Syria | 0 | 0 | 1 | 1 |