26/11/2025 18:08 GMT+7 | Tennis
Novak Djokovic vừa ghi thêm một cột mốc mới vào sự nghiệp vốn đã "không đối thủ" của mình khi khép lại mùa giải trong top 4 ATP lần thứ 17 kể từ năm 2007.
Chỉ riêng thành tích ấy đã đủ nói lên sự vĩ đại khi anh bỏ xa hai đối thủ lớn nhất của kỷ nguyên "Big Three" là Roger Federer và Rafael Nadal.
Tuy nhiên, bối cảnh phía sau con số ấy còn cho thấy giá trị lịch sử đặc biệt. Ở thời điểm mùa giải kết thúc, Djokovic đã 38 tuổi 6 tháng, trở thành tay vợt lớn tuổi nhất trong lịch sử kết thúc năm trong top 4. Anh phá kỷ lục trước đó của Federer, người có lần cuối đứng trong nhóm này vào năm 2019, khi đã 38 tuổi 4 tháng.

Djokovic khép lại mùa giải trong top 4 ATP lần thứ 17 kể từ năm 2007
Một lần nữa, Djokovic khiến người hâm mộ có cảm giác như anh làm ngưng đọng thời gian. Sự bền bỉ và khả năng duy trì phong độ đỉnh cao của tay vợt Serbia gần như không có tiền lệ trong kỷ nguyên quần vợt hiện đại.
Trước anh, chỉ có bốn huyền thoại Rod Laver, Roger Federer, Rafael Nadal và chính Djokovic từng kết thúc mùa giải trong top 4 sau tuổi 36. Thế nhưng, ngay cả trong nhóm những tượng đài ấy, Novak giờ đây vẫn nổi bật nhất.
Mùa 2025 đánh dấu lần thứ sáu Djokovic kết thúc năm trong top 4 sau tuổi 30, vượt qua Nadal và Jimmy Connors, và chỉ còn kém Federer – người đang giữ kỷ lục bảy mùa giải. Điều này càng đáng nể khi ATP Tour ngày càng trở nên nhanh hơn, đòi hỏi thể lực lớn hơn và chứng kiến sự cạnh tranh khốc liệt hơn ở nhóm đầu bảng xếp hạng.

Djokoviclà là biểu tượng về sự bền bỉ hiếm có trong làng quần vợt thế giới
Tay vợt 38 tuổi khép lại mùa giải với hai danh hiệu ATP 250 – những danh hiệu không quá lớn so với tiêu chuẩn của chính anh – nhưng lại đủ để nuôi dưỡng di sản, cảm xúc và tình yêu với môn thể thao đã đưa anh lên tầm huyền thoại. Khả năng điều chỉnh lối chơi, quản lý thể trạng và sắp xếp lịch thi đấu hợp lý giúp Djokovic vẫn đứng vững trước thế hệ trẻ sinh cuối thập niên 1990 và đầu 2000.
Trong bối cảnh Jannik Sinner và Carlos Alcaraz đang dẫn đầu cuộc đua, được xem như "Big 2 mới" của quần vợt, Djokovic vẫn chứng minh rằng sự xuất sắc không bị giới hạn bởi tuổi tác. Anh lọt vào bán kết cả bốn giải Grand Slam mùa này, sánh vai cùng Sinner trong danh sách cực kỳ hiếm hoi đó, đồng thời tiếp tục thể hiện đẳng cấp trên mọi mặt sân.
Djokovic còn vào tới chung kết Masters 1000 Miami và trở thành tay vợt lớn tuổi nhất lọt vào bán kết Masters 1000 Thượng Hải trong giai đoạn cuối mùa giải. Thành tích mới nhất không chỉ là một dấu mốc trên bảng xếp hạng, mà còn phản ánh khao khát thi đấu, tính kỷ luật và ngọn lửa cạnh tranh đã đưa anh đứng trên đỉnh quần vợt suốt gần hai thập niên.
Phần lớn các tay vợt hiện diện trong top 10 hay top 15 ngày nay còn là những đứa trẻ khi Djokovic lần đầu kết thúc năm trong top 4 vào năm 2007. Giờ đây, khi anh tiếp tục khép lại một mùa giải nữa với sự dẻo dai phi thường, chính bản thân Djokovic đã trở thành một câu chuyện vĩ đại về sự trường tồn trong thể thao, một chương mới của sự vĩ đại khiến anh khác biệt hoàn toàn so với mọi tay vợt từng xuất hiện trước đó.
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất