Djokovic cùng nhánh với Nadal: Chờ Kinh điển ở bán kết

14/01/2022 06:22 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn) - Những háo hức cho buổi lễ bốc thăm Australian Open 2022 đã bị che mờ bởi khả năng tham dự giải đấu vẫn còn bỏ ngỏ của Novak Djokovic, người được dự báo sẽ chạm trán Rafael Nadal ở vòng bán kết.

Úc Mở rộng 2022: Djokovic gặp đồng hương ở vòng 1

Úc Mở rộng 2022: Djokovic gặp đồng hương ở vòng 1

Mặc dù vẫn chưa có phán quyết cuối cùng liệu Novak Djokovic có được phép ở lại Úc hay không nhưng tay vợt người Serbia đã biết được đối thủ của mình ở vòng 1 giải Úc Mở rộng 2022

Sự bối rối được thể hiện ngay ở quy trình bốc thăm cũng bị ảnh hưởng vì vấn đề của Nole. Thay vì tổ chức đúng thời điểm 3 giờ chiều (giờ địa phương), ban tổ chức buộc phải dời lại 1 tiếng 15 phút, trong sự chưng hửng của rất nhiều ký giả và những người theo dõi chờ đợi buổi lễ bốc thăm. Dẫu chưa đưa ra bất cứ lý do cụ thể, không ít người hình dung được Liên đoàn quần vợt Australia (TA), đơn vị tổ chức giải đấu, muốn chờ đợi tình trạng chính xác của Djokovic cho đến tận thời điểm bốc thăm.

Đại chiến Djokovic vs Nadal ở bán kết?

Rốt cuộc, vẫn chẳng có bất cứ kết luận nào, dẫu cho Bộ trưởng Bộ di trú Australia Alex Hawke tuyên bố ông hoàn toàn đủ khả năng dùng quyền hành của mình để lật ngược phán quyết của tòa án cho việc khôi phục lại visa cho tay vợt người Serbia. Cho đến thời điểm số báo này đến tay bạn đọc, Djokovic vẫn được xác nhận sự hiện diện của mình ở Australian Open, nên việc xếp nhánh đấu và xếp hạt giống số 1 cho tay vợt 34 tuổi này là hoàn toàn đúng quy trình tổ chức.

Đặt giả định không có bất cứ phán quyết đảo ngược từ vị bộ trưởng 44 tuổi này, Nole sẽ bắt đầu hành trình chinh phục danh hiệu Grand Slam thứ 21 trong sự nghiệp bằng trận đấu mở màn với Miomir Kecmanovic, đối thủ đồng hương kém mình đến 12 tuổi và hiện đang xếp hạng 78 thế giới. Những ngày gần đây, tay vợt người Serbia đang cố gắng lôi kéo sự tập trung ra khỏi những rắc rối của bản thân mình sau khi được rời khỏi khu vực tạm giữ người nhập cảnh. Anh vừa tiến hành buổi tập thứ tư trong tuần trên sân Rod Laver như một động thái sẵn sàng thi đấu nếu những thủ tục pháp lý được giải quyết ổn thỏa.

Hành trình của Nole trong bốn vòng đầu tiên không có quá nhiều thách thức, khi phần lớn các tay vợt đều ở thứ hạng khá thấp. Những tay vợt đáng chú ý chờ đợi tay vợt người Serbia nếu vượt qua vòng một có thể là hạt giống số 17 Gael Monfils hoặc hạt giống số 16 Cristian Garin. Mọi chuyện chỉ bắt đầu khó khăn hơn cho Djokovic từ vòng tứ kết trở đi, nơi anh có thể phải đối mặt với tay vợt hạt giống số 7 Matteo Berrettini. Rào cản lớn nhất trên con đường chinh phục chức vô địch Australian Open lần thứ 10 của anh nằm ở vòng bán kết, nơi anh có thể đụng độ hai trong số những thách thức đáng gờm nhất: Hạt giống số 6 Rafael Nadal, người vẫn đang mong chờ việc Djokovic bị trục xuất khỏi giải đấu để đảm bảo ít nhất giữ được vị thế chia sẻ kỷ lục 20 lần vô địch các giải Grand Slam với chính tay vợt này, trước khi nghĩ đến cơ hội nâng thành tích ấy lên con số 21, hoặc hạt giống số 3 Alexander Zverev, người từng gieo sầu cho tham vọng giành huy chương vàng môn quần vợt ở Olympic Tokyo năm ngoái. Đó chắc chắn là một hành trình không hề đơn giản, nếu chưa muốn đề cập đối thủ tiềm năng của anh ở chung kết Australian Open: Một trong số những cái tên đáng gờm từ hạt giống số 2 Daniil Medvedev, người chiến thắng Djokovic gần nhất ở một giải Grand Slam cho đến hạt giống số 4 Stefanos Tsitsipas, một tay vợt không thể bị xem thường.

Djokovic, Novak Djokovic, Djokovic thắng kiện, visa của Djokovic, Úc mở rộng 2022, Djokovic khai báo gian dối, tin mới nhất về Djokovic, Covid19, Djokovic Covid19
Nếu được thi đấu, Djokovic sẽ phải đụng độ Nadal ở bán kết

Vẫn còn nguy cơ pháp lý cho Djokovic

Đó là giả định nếu thứ Hai tới, Djokovic vẫn giữ được vị trí của mình ở Australian Open. Còn điều gì xảy ra trong trường hợp Bộ trưởng Alex Hawke đảo ngược phán quyết của tòa án, chấm dứt cơ hội dự giải Grand Slam đầu tiên trong năm của Djokovic? Đây là điều hoàn toàn có thể xảy ra, bởi quan điểm của chính phủ Australia cho đến lúc này khá rõ ràng: Chấp nhận những chỉ trích nhắm về phía mình từ quốc tế, thay vì tạo ra một ngoại lệ có thể làm nổi giận dân chúng Australia vốn đang oằn mình chịu đựng số lượng ca nhiễm gia tăng chóng mặt.

Hơn thế, vụ việc Djokovic đang làm rúng động không chỉ chính quyền Australia, mà cả một số quốc gia có liên quan. Mới nhất, chính quyền Tây Ban Nha tuyên bố sẽ tiến hành điều tra liệu tay vợt 34 tuổi này có di chuyển bất hợp pháp đến quốc gia này trước khi anh đáp chuyến bay tới Melbourne. Một số nguồn tin tiết lộ anh đã rời Serbia vào ngày cuối cùng của năm ngoái để di chuyển đến Marbella, Tây Ban Nha và dừng chân ở địa điểm này trong 4 ngày. Vấn đề nằm ở chỗ tay vợt người Serbia này đã không đưa ra lời đề nghị xin phép đặc biệt từ phía đại sứ Tây Ban Nha ở nước sở tại hay Bộ trưởng bộ ngoại giao Tây Ban Nha để được phép đặt chân đến lãnh thổ xứ đấu bò mà không cần đảm bảo việc đã tiêm đủ liều vaccine hay chưa. Theo quy định mới nhất, bất cứ công dân Serbia nào muốn đến Tây Ban Nha phải trình diện chứng nhận tiêm đủ liều vaccine hoặc giấy miễn trừ tiêm vaccine. Đó chính là vấn đề của Djokovic trong quá trình làm thủ tục xin visa đến Australia, bởi nhiều nguồn tin khẳng định tay vợt người Serbia khai báo không trung thực khi đã khai mình không đi bất cứ quốc gia nào trong 14 ngày trước khi đặt chân đến Australia.

Trường hợp tệ nhất, nếu Djokovic bị trục xuất, buộc phải rời Australia, những rắc rối pháp lý sẽ theo anh trở về quê nhà Serbia. Chính quyền nước này sẽ không xem nhẹ việc anh đã vi phạm quy định phòng dịch khi tham gia buổi phỏng vấn cho một tờ báo cũng như chụp hình ở thủ đô Belgrade sau khi biết rõ mình đã dương tính với Covid-19. Các luật sư ở Serbia khẳng định chừng đó đủ để Nole vi phạm Điều 248 Bộ luật hình sự của Serbia. Hình phạt chờ đợi tay vợt 34 tuổi này có thể là phạt tiền hoặc án phạt tù giam lên tới 3 năm, dẫu cho vẫn có khả năng Djokovic chỉ phải chịu hình phạt lao động công ích.

Trước mắt, Djokovic sẽ trải qua những tháng ngày bất an. Vẫn chưa rõ kịch bản nào chờ đợi anh sắp tới: Cơ hội tranh tài Australian Open để bảo vệ chức vô địch giành được vào năm ngoái hay nguy cơ rơi vào cuộc chiến pháp lý, cùng khả năng có thể bị cấm nhập cảnh vào Australia? Tất cả vẫn còn là một dấu hỏi bỏ ngỏ.

Đơn nữ: Chờ đợi Barty đối đầu Osaka

Nếu tâm điểm của buổi lễ bốc thăm cho các nam tay vợt nằm ở tình trạng mập mờ của hạt giống số 1 Novak Djokovic, tình hình bốc thăm cho các tay vợt nữ lại tương đối rõ ràng. Ashleigh Barty, hạt giống số một giải đấu, sẽ chờ đợi người thắng cuộc ở vòng sơ loại để bắt đầu hành trình của mình ở vòng một Australian Open. Đáng chú ý, Naomi Osaka sẽ trở lại để bảo vệ chức vô địch Australian Open sau khi trải qua hai quãng thời gian nghỉ thi đấu vào năm ngoái, một trong số đó diễn ra vào cuối năm sau khi cô thất bại ở vòng 3 US Open. Tất cả sẽ chờ đợi màn đối đầu đáng chú ý giữa Barty và Osaka ở vòng 4 nếu hai người cùng vượt qua các thử thách ở ba vòng đấu đầu tiên.

Phương Chi

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm