18/07/2025 14:00 GMT+7 | Tennis
Novak Djokovic vẫn chưa thể vào chung kết Grand Slam kể từ Wimbledon 2024. Tuy nhiên, tay vợt huyền thoại người Serbia tiếp tục thách thức tuổi tác và kỳ vọng, chỉ hai tháng sau sinh nhật lần thứ 38.
Dù gặp không ít trở ngại tại các giải Grand Slam năm nay và đã ba lần dừng bước ở bán kết, Djokovic vẫn góp mặt trong nhóm dẫn đầu cuộc đua ATP Race to Turin trước chặng nước rút của mùa giải.
Sau Wimbledon, anh xếp thứ ba trong bảng điểm ATP Race, chỉ đứng sau hai tay vợt đang có phong độ vượt trội là Carlos Alcaraz và Jannik Sinner, nhưng vẫn vượt trên những đối thủ trẻ hơn nhiều như Alexander Zverev hay Jack Draper.
Djokovic muốn giành chức vô địch Grand Slam thứ 25 trong sự nghiệp
Tính đến thời điểm hiện tại, Djokovic mới chỉ giành được một danh hiệu ATP 250 trong năm 2025 – điều có thể gây bất ngờ nếu xét tới thứ hạng của anh. Tuy nhiên, việc lọt vào chung kết Miami Masters 1000 và thành tích ổn định ở các giải lớn đã giúp tay vợt 24 lần vô địch Grand Slam giữ vững vị trí trong nhóm cạnh tranh suất dự ATP Finals tại Turin.
Ở tuổi 38, khả năng duy trì phong độ đỉnh cao của Djokovic xuyên suốt cả mùa giải thực sự đáng nể. Anh vẫn vượt trội so với nhiều đối thủ trẻ hơn 10 đến 15 tuổi, điều cho thấy sự bền bỉ hiếm có và tinh thần thi đấu không ngừng nghỉ, bất chấp đã đạt mọi vinh quang có thể trong sự nghiệp.
Djokovic vẫn nuôi khát vọng vô địch Grand Slam
Dù thế hệ mới đang trỗi dậy mạnh mẽ với Alcaraz và Sinner, Djokovic vẫn là đối thủ đáng gờm ở các sân khấu lớn nhờ kinh nghiệm và bản lĩnh thi đấu. Dù không dự ATP Finals vào tháng 11 năm ngoái, anh hoàn toàn có khả năng trở lại Turin mùa này và khép lại năm 2025 với vị trí cao trên bảng xếp hạng – một điều ấn tượng ở tuổi 38.
Djokovic khởi đầu mùa giải bằng trận bán kết Australian Open. Sau khi vượt qua Alcaraz dù đang gặp chấn thương chân, anh buộc phải bỏ cuộc ở trận gặp Zverev sau khi thua set đầu. Tại Miami, Djokovic vào tới chung kết và đối đầu tài năng trẻ Jakub Mensik – người đã gây sốc khi đánh bại đàn anh sau hai loạt tie-break căng thẳng (7-6, 7-6), khiến Djokovic lỡ cơ hội chạm mốc 100 danh hiệu ATP.
Tuy nhiên, cột mốc lịch sử ấy cũng đến vào cuối tháng Năm tại Geneva, nơi Djokovic vượt qua Hubert Hurkacz để giành danh hiệu ATP thứ 100. Sau đó, anh tiếp tục lọt vào bán kết Roland Garros – trở thành tay vợt lớn tuổi nhất làm được điều này kể từ năm 1968 – trước khi để thua Jannik Sinner trong ba set.
Hai người tái đấu tại bán kết Wimbledon, nơi Djokovic lần thứ 14 góp mặt ở vòng đấu dành cho bốn tay vợt mạnh nhất tại All England Club. Nhưng một lần nữa, tay vợt người Serbia không thể vượt qua Sinner, người đã thắng 6-3, 6-3, 6-4 dù từng bị dẫn 0-3 ở set cuối.
Sau Wimbledon, Djokovic tạm nghỉ và cùng gia đình đi nghỉ dưỡng tại Montenegro. Dự kiến anh sẽ không tham dự giải Masters ở Toronto, nhưng người hâm mộ có thể kỳ vọng vào sự trở lại của huyền thoại này tại Cincinnati và US Open.
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất