Đỉnh Mẫu Sơn hạ nhiệt xuống 0 độ, xuất hiện băng giá

22/01/2024 20:29 GMT+7 | Tin tức 24h

Theo thông tin từ Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Lạng Sơn, từ 16 giờ ngày 22/1, nhiệt độ trên đỉnh Mẫu Sơn, huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn giảm xuống còn 0 độ C, kèm theo mưa nên đã xuất hiện băng giá. 

Với nhiệt độ có chiều hướng xuống thấp, dự báo băng giá sẽ xuất hiện tại khu vực này trong vài ngày tới.

Bắt đầu từ ngày 21/1, không khí lạnh kèm theo mưa đã ảnh hưởng tới nhiều nơi trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn. Dự báo tối và đêm 22/1, bộ phận không khí lạnh tăng cường mạnh sẽ ảnh hưởng đến các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh. Gió Đông Bắc cấp 2 - 3, trời rét đậm, rét hại. Dự báo trong 24 giờ tới, nhiệt độ thấp nhất trên địa bàn tỉnh phổ biến từ 4 - 7 độ C, vùng núi cao Mẫu Sơn dưới 0 độ C. Đợt rét đậm rét hại diện rộng này theo dự báo có thể kéo dài trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn trong nhiều ngày tới.

Đỉnh Mẫu Sơn hạ nhiệt xuống 0 độ, xuất hiện băng giá - Ảnh 1.

Băng giá đã xuất hiện trên đỉnh Mẫu Sơn - Lạng Sơn từ chiều 22/1/2024. Ảnh: TTXVN phát

Trước tình hình trên, chính quyền, cơ quan chức năng tỉnh Lạng Sơn khuyến cáo, người dân cần chủ động các biện pháp phòng, chống rét, giữ ấm cơ thể. Các cơ sở giáo dục căn cứ vào tình hình thời tiết ở từng khu vực để cho học sinh nghỉ học hay đến lớp theo quy định. Người dân ở khu vực núi cao không nên thả rông gia súc trên núi, trong rừng; cần quây kín chuồng trại, tăng cường thức ăn để giữ ấm và tăng sức đề kháng cho vật nuôi.

Mỗi khi xuất huyện băng giá, đỉnh Mẫu Sơn thu hút rất đông du khách đến tham quan, chụp ảnh. Lượng người và phương tiện giao thông tăng đột biến dẫn đến giao thông tại đoạn đường lên đỉnh Mẫu Sơn thường bị ách tắc nghiêm trọng, việc di chuyển hết sức khó khăn. Do đó, các chủ phương tiện cần chú ý quan sát, đảm bảo các quy định về an toàn giao thông khi lên đỉnh Mẫu Sơn ngắm cảnh.

TTXVN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm