Không khí lạnh ảnh hưởng đến miền Bắc, vùng núi cao dưới 0 độ

22/01/2024 07:30 GMT+7 | Bạn cần biết

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày và đêm 22/1, không khí lạnh tăng cường mạnh sẽ ảnh hưởng đến khu vực Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ, Trung Trung Bộ, sau đó ảnh hưởng đến một số nơi ở Nam Trung Bộ. 

Dự báo thời tiết các khu vực ngày và đêm 22/1: Phía Tây Bắc Bộ có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió nhẹ. Trời rét hại, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 7-10 độ C; có nơi dưới 2 độ C. Nhiệt độ cao nhất 15-18 độ C; riêng khu Tây Bắc có nơi trên 18 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió Đông Bắc cấp 3, vùng ven biển cấp 4. Trời rét hại, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 7-10 độ C, vùng núi 3-6 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 0 độ C. Nhiệt độ cao nhất 12-15 độ C, vùng núi 9-12 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 7 độ C.

Không khí lạnh ảnh hưởng đến miền Bắc, vùng núi cao dưới 0 độ - Ảnh 1.

Người dân Hà Nội di chuyển trong trời mưa, rét sáng 22/1. Ảnh: Thanh Tùng/TTXVN

Thanh Hóa đến Thừa Thiên-Huế: Phía Bắc nhiều mây, có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông; phía Nam có mây, có mưa vài nơi, chiều và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to. Gió Bắc đến Tây Bắc cấp 3, vùng ven biển cấp 4. Phía Bắc trời rét đậm, rét hại; phía Nam chiều tối và đêm trời rét, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất: phía Bắc 9-11 độ C; phía Nam 13-16 độ C. Nhiệt độ cao nhất: phía Bắc 21-23 độ C; phía Nam 25-28 độ C.

Không khí lạnh tăng cường ảnh hưởng đến Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ - Ảnh 1.

Trong ảnh: Người dân tại Hà Nội ra đường đều trang bị cho mình quần áo ấm, quấn khăn, đeo khẩu trang… để chống lại thời tiết lạnh buốt. Ảnh: Quang Quyết-TTXVN

Đà Nẵng đến Bình Thuận ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào vài nơi, riêng phía Bắc chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to. Gió Đông Bắc cấp 2-3, từ đêm mạnh dần lên cấp 3, vùng ven biển cấp 4-5, giật cấp 6-7. Nhiệt độ thấp nhất: Phía Bắc 19-22 độ C; phía Nam 22-24 độ C. Nhiệt độ cao nhất 28-31 độ C.

Tây Nguyên ngày nắng, đêm có mưa rào vài nơi. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 17-20 độ C. Nhiệt độ cao nhất 28-31 độ C, có nơi trên 31 độ C.

Nam Bộ ngày nắng, đêm có mưa rào vài nơi. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ C. Nhiệt độ cao nhất 30-33 độ C, có nơi trên 33 độ C.

TTXVN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm