26/06/2025 05:45 GMT+7 | Thể thao
Tại Hội nghị điển hình tiên tiến giai đoạn 2020-2025 do Cục Thể dục Thể thao (TDTT) Việt Nam tổ chức ngày 25/6, Thứ trưởng Bộ VH, TT&DL Hoàng Đạo Cương có nhấn mạnh thể thao Việt Nam (TTVN) cần vinh danh nhiều hơn nữa những gương mặt điển hình tiên tiến, bao gồm VĐV, HLV, những người đã miệt mài thi đua, cống hiến cho sự phát triển của thể thao nước nhà, làm rạng rỡ hình ảnh quốc gia, nhưng không phải ai cũng biết đến.
Hiểu một cách đơn giản, thì ngay trong chính nội bộ của ngành thể thao, hoạt động tôn vinh vẫn còn nhiều hạn chế. Từ đó cho đến việc mỗi VĐV xuất sắc sẽ là một ngôi sao truyền cảm hứng cho xã hội, rõ ràng là một chặng đường rất xa.
Đó là chưa nói đến các HLV hay những "huyền thoại" đã chia tay sự nghiệp thi đấu nhưng vẫn âm thầm cống hiến. Họ hoàn toàn đủ khả năng trở thành những người có ảnh hưởng lớn trên mạng xã hội, khơi dậy niềm đam mê thể thao và tinh thần cống hiến cho thế hệ trẻ.
Trên thực tế, số hoạt động/sự kiện vinh danh những nhân vật xuất sắc của TTVN vẫn còn ít. Chúng ta có hệ thống bầu chọn VĐV xuất sắc toàn quốc, có giải Cống hiến Thể thao do báo TT&VH tổ chức, có "Cúp chiến thắng" và giải thưởng Quả bóng Vàng Việt Nam. Nhưng thông thường, các giải thưởng/sự kiện này tập trung vào khía cạnh chuyên môn và vì thế, đa phần là trùng lặp về người được vinh danh, chưa có yếu tố toàn diện và không khai thác hiệu quả những khía cạnh quan trọng khác của các ngôi sao.
Một thực tế khác là rất nhiều VĐV nổi tiếng sau khi giã từ sự nghiệp thi đấu đã có hoạt động kinh doanh khá nổi bật thông qua việc đầu tư mở cơ sở đào tạo có tính chất chuyên nghiệp, phục vụ nhu cầu đời sống. Sự thành công của họ, cũng là một "điển hình" ít được nhắc đến dù ai cũng thấy tác động lớn đến việc theo đuổi nghiệp thể thao của các VĐV.
VĐV Nguyễn Thị Oanh tại Hội nghị điển hình tiên tiến giai đoạn 2020-2025 do Cục Thể dục Thể thao tổ chức. Ảnh: HB
Nói cách khác, TTVN vẫn đang khá thụ động trong việc khai thác "tài nguyên" của chính mình. Số VĐV làm đại diện nhãn hàng, thương hiệu chỉ đếm trên đầu ngón tay, kể cả những người xuất sắc nhất trong môn thể thao của họ. Chúng ta làm tốt khâu chuyên môn nhưng lại cực kỳ yếu khâu "quảng bá, tiếp thị". Chúng ta tập trung nhiều vào thành tích thi đấu, ít khi khai thác những giá trị cộng đồng của VĐV, HLV.
Một VĐV thể hình có chiến thắng ở giải châu Á hoàn toàn đủ khả năng để xây dựng một hệ thống phòng tập GYM hàng đầu nhờ danh tiếng và đẳng cấp của mình. Đó là một lợi thế rất lớn của VĐV, HLV đỉnh cao, hay nôm na là "điển hình tiên tiến" của ngành thể thao.
Vấn đề là số lượng những người thành công trong kinh doanh dựa trên các giá trị bản thân như vậy lại không nhiều. Điều này cho thấy ngành thể thao chưa có các chương trình hỗ trợ cho "người của mình" những "kỹ năng mềm" ngoài chuyên môn.
Thế mới có chuyện là Nguyễn Tiến Minh vẫn đang xách vợt đi đánh giải ở tuổi 40, dù anh là một "thương hiệu" của cầu lông Việt Nam. Ngược lại, Ánh Viên đang làm tốt hoạt động phát triển hình ảnh cá nhân với "cuộc chơi" riêng của cô ở lĩnh vực bơi lội.
Từ vinh danh điển hình tiên tiếng đến những "thương hiệu cá nhân" của các VĐV, HLV vẫn còn một khoảng cách xa, nhưng đã đến lúc ngành thể thao phải quyết liệt hơn trong việc xây dựng hình ảnh cho mình.
Đó là một phần trong khái niệm kinh tế thể thao, là điểm nhấn quan trọng của quá trình thu hút xã hội hóa và là cơ sở cho hoạt động thi đấu chuyên nghiệp, nhà nghề.
Không phải tự nhiên mà các giải chạy marathon từ quốc tế đến địa phương đều cố gắng "lôi kéo" những cái tên như Nguyễn Thị Oanh, Hoàng Nguyên Thanh… tham dự. Tiếc là những ngôi sao cũng chúng ta cũng chỉ đến và thi đấu để giành giải thưởng, chưa khai thác được tối đa giá trị của mình…
Nguyễn Thị Oanh: "Thể thao đã thay đổi cuộc sống của tôi"
"Thể thao đã đến và thay đổi cuộc sống của tôi. Thể thao giúp tôi trở nên kiên cường hơn, bản lĩnh hơn và ý chí hơn, giúp tôi dám đương đầu với những khó khăn và thách thức. Không có con đường nào trải toàn hoa hồng, tôi mong muốn rằng các bạn trẻ hãy luôn kiên trì, bản lĩnh và bứt phá trên con đường của mình; hãy dám ước mơ, dám khát khao và dám chinh phục.
Tôi mong rằng thể thao Việt Nam ngày càng phát triển lớn mạnh và nhận được nhiều sự quan tâm hơn nữa", (trích phát biểu của VĐV Nguyễn Thị Oanh tại Hội nghị điển hình tiên tiến Cục TDTTVN 2020-2025 sáng ngày 25/6)
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất