Những ngôi sao thể thao tuổi Mão: Từ Messi đến Djokovic

22/01/2023 22:12 GMT+7 | Thể thao

Năm Quý Mão 2023 là năm tuổi của các ngôi sao thể thao sinh năm 1975, 1987 và 1999, nhưng ngay từ năm Nhâm Dần 2022, 5 cái tên sau đã đạt được những danh vọng đỉnh cao trong sự nghiệp của mình.


Năm 2022 có rất nhiều sự kiện thể thao diễn ra và cũng có rất nhiều cá nhân vận động viên thi đấu nổi bật. Có thể nhắc tới tay golf Scottie Scheffler (1996) giành chức vô địch Masters, tay golf Lee Min Jee (1996) người Úc vô địch giải US Open của nữ; nam tay vợt Carlos Alcaraz (2003) đăng quang tại US Open; cầu thủ Sadio Mane (1992) giúp Senegal lần đầu lên đỉnh tại AFCON (hay còn gọi là CAN); cua-rơ Jonas Vingegaard (1996) giành áo vàng chung cuộc tại Tour de France, v.v…

Trong số rất nhiều cá nhân thăng hoa trong năm 2022, có 5 "con Mèo" không cần đợi tới năm tuổi của mình đã giành được các danh hiệu cao quý cho bản thân. Hãy cùng Thể thao & Văn hóa điểm mặt những vận động viên thể thao tuổi Mão nổi bật trong năm 2022.

1. Lionel Messi (Bóng đá, 24/6/1987)

Năm 2022 sẽ mãi là một năm đặc biệt đối với cá nhân Lionel Messi. Anh và các đồng đội tại đội tuyển Argentina giành chức vô địch World Cup bằng một hành trình đầy cảm xúc. Họ khởi đầu giải đấu với thất bại bất ngờ 1-2 trước Saudi Arabia nhưng kết thúc giải đấu với chiến thắng trong loạt luân lưu kịch tính với người Pháp ở trận chung kết.

World Cup luôn là danh hiệu đặc biệt với các cầu thủ bóng đá. Với Messi, danh hiệu này càng đặc biệt hơn. Anh luôn được ca ngợi là cầu thủ xuất sắc nhất thế giới, vĩ đại nhất mọi thời đại nhờ những kỷ lục cá nhân. Tuy nhiên, hầu hết những thành tích nổi bật trong sự nghiệp của Messi đều đến ở cấp CLB. Vì thế, chức vô địch World Cup 2022 đã giúp sự nghiệp của Lionel Messi tròn vẹn hơn. Giờ đây, Messi có thể tự hào rằng mình cũng có thể mang về World Cup cho Argentina giống như cố huyền thoại Diego Maradona.

Đồng thời, danh hiệu cũng là động lực chính để cầu thủ của PSG hướng tới Quả bóng Vàng năm 2023. Nếu tiếp tục thi đấu thăng hoa, anh hoàn toàn có thể lần thứ 8 giành danh hiệu này.

2. Novak Djokovic (Quần vợt, 22/5/1987)

Djokovic khởi đầu năm 2022 với rất nhiều sóng gió gặp phải tại Úc khi nỗ lực tham dự giải Australian Open, giải Grand Slam đầu tiên của năm. Tay vợt người Serbia mặc dù đã được Liên đoàn quần vợt Úc cho phép tham dự giải đấu mà không cần phải tiêm phòng Covid-19. Tuy nhiên, các cơ quan đại diện chính quyền Úc đã nghi ngờ những thông tin liên quan đến tình hình sức khỏe và lịch trình di chuyển của Djokovic trước khi nhập cảnh vào quốc gia của họ. Sau thời gian điều tra, ông Alex Hawke, Bộ trưởng Bộ Di trú, Quốc tịch, Dịch vụ di trú và Đa văn hóa của Úc đã quyết định hủy thị thực của tay vợt người Serbia với lý do "đảm bảo lợi ích sức khỏe và trật tự cộng đồng".

Australian Open không phải giải Grand Slam duy nhất Djokovic vắng mặt năm 2022. Tay vợt 35 tuổi cũng không thể tham dự US Open vì lý do tương tự. Mặc dù vậy, với những chức vô địch tại Wimbledon, Italian Open, Astana Open và Tel Aviv Open, Djokovic vẫn giành quyền chơi ATP Finals. Trong trận chung kết, tay vợt người Serbia đã đánh bại Casper Ruud với tỷ số các set lần lượt là 7-5 và 6-3. Đây là danh hiệu ATP Finals thứ 6 trong sự nghiệp của Djokovic. Anh đã cân bằng thành tích của Roger Federer. Về số lần vô địch Grand Slam, Djokovic thậm chí đã vượt lên trên cựu tay vợt người Thụy Sỹ. Hiện giờ, anh có 21 danh hiệu Grand Slam, hơn Federer 1 danh hiệu và kém người dẫn đầu Rafael Nadal cũng chỉ 1 danh hiệu.

Những ngôi sao thể thao tuổi Mão - Ảnh 1.

Novak Djokovic, Lionel Messi và Jordan Poole là những ngôi sao thể thao tuổi Mão tỏa sáng trong năm 2022

 3. Karim Benzema (Bóng đá, 19/12/1987)

Hai tháng cuối năm 2022 đã diễn ra không theo mong muốn của Karim Benzema. Tuy nhiên, khoảng thời gian trước đó đối với cầu thủ này lại rất tươi đẹp và đáng nhớ. Tháng 5/2022, tiền đạo người Pháp cùng Real Madrid đăng quang tại Champions League. Anh đã có tới 6 chức vô địch Cúp C1 trong sự nghiệp của mình.

Tuy nhiên, đó không phải dấu ấn lớn nhất trong năm 2022 của Benzema. Điều đáng nói hơn cả đó là danh hiệu Quả bóng Vàng 2022. Anh giành được tới 549 điểm từ các phiếu bầu bình chọn. Benzema bỏ xa người thứ hai là Sadio Mane tới 356 điểm. Chiến thắng của tiền đạo Real Madrid có thể coi là chiến thắng tuyệt đối. Trong khoảng 10 năm trở lại đây, cầu thủ người Pháp có lẽ là trường hợp Quả bóng Vàng gần như không gây ra tranh cãi.

Karim Benzema giành giải thưởng Quả bóng Vàng ở 34 tuổi và 302 ngày. Anh là cầu thủ nhiều tuổi nhất trong số các danh thủ từng đoạt danh hiệu này. Thành tựu của Benzema mang nhiều ý nghĩa lớn đối với thế giới bóng đá chứ không chỉ riêng cá nhân anh. Thành công của tiền đạo người Pháp cho thấy cầu thủ ở bất kỳ độ tuổi nào cũng có thể thăng hoa và giành bóng Vàng.

4. Elena Rybakina (Quần vợt, 17/6/1999)

Kể từ khi bắt đầu thi đấu quần vợt chuyên nghiệp cho tới nay, Elena Rybakina mới chỉ giành được 3 danh hiệu. Và một trong số đó là chiếc cúp Wimbledon danh giá.

Elena Rybakina không phải một con người thích sự ồn ào. Ngay sau khi giành chức vô địch Wimbledon, cô đã bày tỏ lo lắng về việc bị người khác quan tâm quá nhiều. "Lúc này, tôi có thể nói rằng tôi không thích sự chú ý nhiều đến vậy. Điều đó không dễ dàng đối với tôi, bởi vì tôi là một người thích sự yên tĩnh. Tôi không thực sự thích phải đối diện với đám đông. Phần này của công việc vẫn còn khó khăn đối với tôi, nhưng hi vọng mọi người sẽ giúp tôi cải thiện điều này, giống như tôi đã làm trong quần vợt", Rybakina phát biểu, vài giờ sau chiến thắng của mình.

Elena Rybakina không đủ điều kiện tham dự WTA Finals 2022. Một phần nguyên nhân vì giải Wimbledon năm 2022 không được tính điểm. Nếu có, cô sẽ đứng ở hạng 7 và dĩ nhiên có một suất tham dự. Tuy nhiên, ở tuổi 23, tay vợt gốc Nga vẫn còn nhiều cơ hội để tham dự giải đấu quy tụ 8 cái tên đứng đầu quần vợt thế giới.

5. Jordan Poole (Bóng rổ, 19/6/1999)

Nhắc đến đội bóng rổ Golden State Warriors (GSW), người hâm mộ thể thao chắc chắn sẽ nhớ ngay tới Stephen Curry. Ngôi sao 34 tuổi quá nổi tiếng với những tình huống ném 3 điểm tuyệt đỉnh của mình ở mọi vị trí trên sân và trong mọi tư thế. Stephen Curry là quá khứ và hiện tại của GSW và của bóng rổ Mỹ. Còn tương lai là Jordan Poole.

Jordan Poole là cái tên được HLV Steve Kerr lựa chọn xuất phát chính khi Klay Thompson chấn thương. Ở một giải đấu bóng rổ có tính cạnh tranh khốc liệt cao nhất, không có nhiều cầu thủ sinh năm 1999 có cơ hội lớn như vậy. Điều đó càng đặc biệt hơn khi Poole thi đấu cho đội bóng lớn như GSW.

Mùa giải 2021-22, Poole đạt hiệu suất ghi điểm 18,5 điểm/trận, cao thứ 3 tại GSW sau Stephen Curry và Klay Thompson. Tỷ lệ ném 3 điểm thành công của Poole chỉ là 36,4%, cao thứ 5 tại GSW, nhưng trong hai tháng Ba và Tư năm 2022, anh đã có 85 cú ném 3 điểm thành công. Chính phong độ ấn tượng thời điểm đó của Poole đã giúp GSW có những chiến thắng quan trọng ở cuối mùa giải chính và giai đoạn play-off.

Bên cạnh đó, cũng phải nhắc tỷ lệ ném phạt thành công 92,5% của Poole. Đây là con số này cao nhất tại NBA mùa giải 2021-22. Điều này đồng nghĩa, anh có thành tích cao hơn cả người đàn anh Stephen Curry. Rõ ràng, khi GSW không còn Curry nữa thì họ hoàn toàn có thể đặt niềm tin vào Jordan "Party" Poole trên mặt trận tấn công. Chức vô địch NBA 2021-22 là thành quả xứng đáng của tập thể GSW. Và dấu ấn của Jordan Poole không hề mờ nhạt so với những người đàn anh tên tuổi của mình.

Những ngôi sao thể thao tuổi Mão nổi tiếng khác

1.David Beckham (Bóng đá, 2/5/1975)

2.Tiger Woods (Golf, 30/12/1975)

3.David Ortiz (Bóng chày, 18/11/1975)

4.Ronnie O'Sullivan (Snooker, 5/12/1975)

5.Maria Sharapova (Quần vợt, 19/4/1987)

6.Michael Jordan (Bóng rổ, 17/2/1963)

7.Alicia Sacramone (Thể dục dụng cụ, 3/12/1987)

8.Sebastian Vettel (Đua xe F1, 3/7/1987)

9.Ana Ivanovic (Quần vợt, 6/11/1987)

10.Jason Day (Golf, 12/11/1987)

Quý Dậu

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm