ĐIỂM NHẤN Anh 1-2 Pháp: Tuyển Pháp không chỉ có Mbappe

11/12/2022 05:06 GMT+7 | World Cup 2022

Kylian Mbappe đã không lên tiếng trong trận đấu với Anh nhưng tuyển Pháp vẫn lọt vào bán kết World Cup 2022 nhờ có Aurelien Tchouameni và Olivier Giroud.

Tuyển Pháp không chỉ có Mbappe

Kylian Mbappe dĩ nhiên là cái tên được quan tâm và nhắc tới nhiều trước trận đấu với Anh tại tứ kết World Cup 2022. Cú đúp của anh vào lưới Ba Lan cho thấy đẳng cấp của cầu thủ này tại sân chơi lớn nhất thế giới. Tuy nhiên, Mbappe đã có một ngày "ít nói" hơn bình thường.

Tuyển Anh đã chuẩn bị rất nhiều phương án để ngăn cản Mbappe. Khi cầu thủ của PSG nhận bóng, sẽ luôn có Walker và Henderson áp sát. Nếu Mbappe thoát được, Declan Rice sẽ tiếp tục truy cản. Một hệ thống phòng ngự nhiều lớp đối với Mbappe đã được tạo ra. Tam Sư đã hiệu quả với phương án này. Thế nhưng, Pháp không chỉ có Mbappe.

ĐIỂM NHẤN Anh 1-2 Pháp: Tuyển Pháp không chỉ có Mbappe - Ảnh 2.

Tchouameni tỏa sáng với cú sút xa ghi bàn mở tỷ số trận đấu

Trong 2 bàn thắng của Pháp, Mbappe không phải là người đóng góp trực tiếp. Griezmann kiến tạo cho Tchouameni và Giroud lập công. Có thể thấy, tuyển Pháp không phải đội bóng dựa vào một cá nhân nào cả. Bất kỳ cầu thủ nào cũng có thể tỏa sáng. Đó là sự nguy hiểm của Pháp tại World Cup 2022. Điều tương tự cũng từng được họ thể hiện ở World Cup 2018. Mbappe thi đấu tốt trong trận gặp Argentina ở vòng 1/8 nhưng Samuel Umtiti mới là người ghi bàn thắng giúp Pháp đánh bại Bỉ ở bán kết.

Sự nguy hiểm đến từ mọi cầu thủ đang giúp Pháp thi đấu linh hoạt. Đồng thời, đối thủ của họ cũng gặp nhiều khó khăn trong việc tìm phương án ngăn chặn.

ĐIỂM NHẤN Anh 1-2 Pháp: Tuyển Pháp không chỉ có Mbappe - Ảnh 3.

Cầu thủ nào của Pháp cũng có thể tỏa sáng

Kane là người chịu nhiều đau thương nhất

Harry Kane có thể coi là tội đồ của Anh. Cầu thủ của Tottenham đã đá hỏng phạt đền ở phút 84 khiến Anh mất cơ hội gỡ hòa 2-2. Trước đó, Kane đã đánh lừa được Hugo Lloris ở phút 54. Thất bại của Kane trước người đồng đội tại CLB cho thấy áp lực anh phải gồng gánh ở thời điểm cuối trận quá lớn. Kane đã lựa chọn góc sút và lực sút quen thuộc nhưng mọi chuyện đã không diễn ra như thường lệ.

ĐIỂM NHẤN Anh 1-2 Pháp: Tuyển Pháp không chỉ có Mbappe - Ảnh 4.

Kane chắc chắn sẽ bị ám ảnh rất lâu với pha bóng này

Tuyển Anh chắc chắn rất buồn với kết quả này. Đối với Kane, anh còn phải chịu nhiều dằn vặt trong nhiều năm nữa. Trọng trách lớn, áp lực lớn và nỗi đau cũng sẽ tỷ lệ thuận.

ĐIỂM NHẤN Anh 1-2 Pháp: Tuyển Pháp không chỉ có Mbappe - Ảnh 5.

Kane chịu nhiều nỗi đau nhất sau trận đấu với Pháp

World Cup 2022 có lẽ vẫn chưa phải kỳ World Cup cuối của Kane. Anh mới chỉ 29 tuổi và vẫn có thể tham dự thêm 1 kỳ nữa. Tuy nhiên, thời điểm 33 tuổi, không ai dám chắc Kane vẫn duy trì được phong độ như hiện tại. Bên cạnh đó, thế hệ cầu thủ hiện tại cũng không chắc có được sự kết dính như lúc này. Vì thế, thất bại ở thời điểm này cũng là một sự tiếc nuối cho Harry Kane. Cầu thủ người Anh vẫn đang miệt mài tìm kiếm danh hiệu đầu tiên trong sự nghiệp, dù anh là cầu thủ đẳng cấp được nhiều đội bóng săn đón.

Quý Dậu

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm