Diego Costa chỉ bị sưng chân, chứ không gãy

18/01/2016 08:42 GMT+7 | Chelsea

(Thethaovanhoa.vn) – Tin vui cho các CĐV Chelsea: tiền đạo chủ lực Diego Costa chỉ bị sưng chân chứ không phải gãy như lo lắng ban đầu.

Trong trận hòa 3-3 với Everton tối thứ Bảy, Costa đã buộc phải tập tễnh rời sân ở phút 80 và sau đó tới thẳng bệnh viện để kiểm tra mức độ chấn thương. Sau trận, HLV Guus Hiddink bảo rằng Costa bị đau ở cẳng chân với nỗi lo bị rạn xương.

Tuy nhiên, những bài kiểm tra ban đầu cho thấy, Diego Costa bị đau ở xương chày, nhưng không có dấu hiệu gì bị gãy hay rạn cả. Hôm qua, chân sút người Brazil đã đến trung tâm Cobham của CLB để điều trị, và hôm nay, anh sẽ có một vài xét nghiệm nữa để đánh giá cụ thể mức độ chấn thương.

Falcao cũng đang dính chấn thương

Từ ngày Mourinho rời Chelsea, Diego Costa đá hay hẳn

Từ ngày Mourinho rời Chelsea, Diego Costa đá hay hẳn

Guus Hiddink đã tìm thấy chiến thắng đầu tiên trong lần thứ hai tạm quyền ở Chelsea ngay những ngày đầu năm 2016, khi các học trò của ông đã tìm lại cảm hứng trên sân Selhurst Park của Crystal Palace.


Diego Costa vẫn còn phải chạy đua với thời gian để kịp bình phục cho trận đại chiến với Arsenal vào cuối tuần tới, song rõ ràng việc anh không bị chấn thương nặng như dự đoán là một tin mừng với Hiddink, người đang không có nhiều lựa chọn cho hàng tấn công sau khi Radamel Falcao cũng phải nghỉ thi đấu vì chấn thương.

Hiện tại, Chelsea đang tìm kiếm một sự tăng cường cho hàng công. Được biết, họ đã liên hệ với Alexandre Pato, cựu chân sút của AC Milan.

T.C
Theo Daily Mail


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm