Diego Costa bị ghét nhất thế giới

30/12/2015 19:19 GMT+7 | Thế giới Sao

(Thethaovanhoa.vn) - Tạp chí L’Equipe danh tiếng của Pháp vừa công bố kết quả của một cuộc khảo sát thú vị. Mục đích của cuộc khảo sát này là nhằm tìm ra những cầu thủ bị ghét nhất thế giới.

Trong ấn bản mới nhất, L’Equipe phải dành tới hai trang để liệt kê tên của các cầu thủ bị người hâm mộ ghét. Danh sách những cầu thủ này được sắp xếp theo các hạng mục “Kẻ kiêu ngạo nhất”, “Kẻ bạo lực nhất”, “Kẻ hay ăn vạ nhất” và “Kẻ hay gây scandal”. Riêng tiền đạo Diego Costa không được xếp theo mục nào. L’Equipe đã dành cho cầu thủ này vị trí số 1 độc tôn vì bị quá nhiều người ghét do tổng hòa của những tật xấu.

“Khiêu khích, hung hăng, bạo lực” là nhận xét của đa số fan tham gia cuộc bầu chọn khi nói về Costa. Trên sân, Costa thường chủ ý lôi kéo cầu thủ đối phương vào các pha tranh cãi không đáng có. Các cầu thủ vướng vào lùm xùm với Costa có Henderson, Sissoko, Pablo Zabaleta, Gabriel Paulista… Đáng chú ý nhất là pha va chạm với Gabriel trong trận đối đầu Chelsea-Arsenal. Sau vụ này, Costa bị LĐBĐ Anh phạt nguội, treo giò 3 trận. Theo thống kê, kể từ khi đến Anh, số lượng thẻ phạt dành cho Costa tăng cao so với thời cầu thủ này còn chơi bóng ở Liga.

Diego Costa bị treo giò trận gặp Man United, Hiddink lên tiếng nhắc nhở

Diego Costa bị treo giò trận gặp Man United, Hiddink lên tiếng nhắc nhở

Guus Hiddink khuyên bảo cậu học trò mới cần phải bình tĩnh hơn để ứng phó với các tình huống diễn ra trên sân.

Mặc dù có lượng fan đông đảo trên toàn thế giới nhưng Cristiano Ronaldo vẫn có tên trong “bảng đen” của L’Equipe trong hạng mục sao bị ghét vì kiêu căng và ngạo mạn. Tất cả cũng xuất phát từ những phát biểu của Ronaldo. Ngôi sao Real từng tuyên bố rằng “Tôi biết tôi bị ghét vì tôi đẹp trai, giàu có và tài giỏi”.

Nhưng Ronaldo còn chưa bị ghét bằng Zlatan Ibrahimovic (PSG). Phong thái ứng xử như kiểu đứng-trên-đỉnh-thế-giới của Ibra bị các độc giả cho là xứng đáng đứng đầu. Xếp thứ 3 là Samir Nasri (Man City) bởi những phát ngôn không hay về đội tuyển Pháp.

Đứng đầu danh sách những cầu thủ bị ghét vì chơi bạo lực là tiền vệ Nigel de Jong của AC Milan. Chỉ trong vòng 6 tháng, tiền vệ người Hà Lan khiến hai cầu thủ bị gãy chân. Hai vị trí tiếp còn lại thuộc về Brandao (Bastia) và Emir Spahic (Hamburg). Cả hai nổi tiếng với những cú húc đầu (Brandao đi tù vì húc đầu vào cầu thủ đối phương).

Hạng mục ăn vạ có sự góp mặt của Sergio Busquets, nổi tiếng với tình huống ăn vạ ở bán kết Champions League. Nằm trong Top 3 còn có Arjen Robben (Bayern Munich) và Mathieu Valbuena (Lyon).

John Terry được bầu chọn vị trí số 1 ở hạng mục gây scandal vì “cướp vợ” Wayne Bridge. Mario Balotelli xếp ngay sau với những bê bối tình ái cũng như những hành động chả giống ai. Người thứ 3 góp mặt là Nicklas Bendtner với những sự cố liên quan đến quần, từ tụt quần ăn mừng ở EURO 2012 cho tới tụt quần trong lúc rời một hộp đêm London.

Khánh Đan
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm