Del Bosque: Đã đến lúc Tây Ban Nha vô địch World Cup

10/07/2010 23:35 GMT+7 | World Cup 2010

(TT&VH Online) - Nếu chiến thắng Hà Lan trong trận đấu cuối cùng tại Soccer City, Tây Ban Nha sẽ lần đầu tiên trong lịch sử bước lên bục cao nhất của bóng đá thế giới.

HLV Del Bosque - Ảnh AP

Hà Lan đã 2 lần vào tới trận chung kết World Cup song họ chưa một lần có được chiến thắng ở trận đấu quan trọng này. Trong khi đó, đây mới chỉ là lần đầu tiên, Tây Ban Nha đi tới trận đấu cuối cùng của giải đấu lớn nhất hành tinh. Điều đó có nghĩa nếu đội nào có được chiến thắng trong trận đấu diễn ra vào rạng sáng ngày thứ Hai tới (giờ VN), đội bóng đó sẽ rời Nam Phi với chức vô địch thế giới đầu tiên trong lịch sử.

Trước trận đấu có tính chất quyết định, HLV trưởng ĐT Tây Ban Nha, ông Del Bosque thừa nhận đây là cơ hội lớn cho đội bóng của ông bước lên bục cao nhất của bóng đá thế giới. "Thời điểm mang tới sự hưng phấn đã chuyển sang một giải đoạn khác khi chúng tôi vượt qua vòng loại và đi đến trận đấu cuối cùng ở VCK. Bây giờ là lúc chúng tôi phải ý thức được trách nhiệm mà mình đang có, ĐT Tây Ban Nha đang hướng tới chức vô địch World Cup nếu chúng tôi chơi tốt ở trận đấu tới", AP đãdẫn lời của cựu HLV trưởng Real Madrid.

Dưới triều đại của HLV Del Bosque, Tây Ban Nha đã thắng 30 trong tổng số 32 trận đã đá. Đối thủ trong trận chung kết của TBN là Hà Lan cũng đang có được mạch 25 trận bất bại. Trong quá khứ, hai đội đã từng đối đầu với nhau 10 lần nhưng đây lại là lần đầu tiên họ chạm trán nhau ở World Cup. Tính đến thời điểm này, Tây Ban Nha và Hà Lan cùng có được 4 chiến thắng với 2 lần bất phân thắng bại.

"Tây Ban Nha đang lạc quan và tự tin với khả năng của chúng tôi. Song cũng phải thừa nhận đối thủ của chúng tôi cũng rất mạnh. Cả Hà Lan và Tây Ban Nha đều đã xứng đáng để có tên ở trận chung kết. Hai đội đều có những cầu thủ giỏi, kĩ thuật và rất năng nổ mỗi khi vào sân chơi bóng. Trận chung kết tới xứng đáng là một trận đấu trong mơ của bóng đá thế giới.", Del Bosque tiếp tục.

Để có tên ở trận chung kết, Tây Ban Nha đã vượt qua Đức tại bán kết. Với tỷ số 1-0, đây là trận thứ 3 liên tiếp ĐKVĐ châu Âu vượt qua các đối thủ ở các vòng knock -out với một cách biệt tối thiểu.  Trước đó, hai "bại tướng" của La Furia Roja là Bồ Đào Nha và Paraguay cũng đã chịu chung thất bại 0-1."Bồ Đào Nha và Đức là những đối thủ mạnh và họ là những ví dụ điển hình để chứng minh vì sao chúng tôi xứng đáng có tên ở trận đấu cuối cùng".

Cũng trong trận chung kết ngày mai, Del Bosque cho rằng ông sẽ không có nhiều sự thay đổi trong đội hình sau khi đã có một trận đấu khá tốt trước Đức ở bán kết. Điều đó có nghĩa cơ hội ra sân của Fernando Torres là rất thấp.

Nhật Quang (Tổng hợp từ AP)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm