Để văn hóa trở thành sức mạnh nội sinh, động lực tinh thần cho sự phát triển của xã hội

28/11/2022 15:58 GMT+7 | Văn hoá

Ngày 28/11, tại Nhà khách Minh Thanh, thành phố Tuyên Quang, Hội đồng Lý luận, phê bình Văn học, Nghệ thuật Trung ương mở lớp bồi dưỡng “Đổi mới, nâng cao chất lượng công tác lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật - Vai trò, trách nhiệm của các nhà nghiên cứu trẻ”.

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Thế Kỷ, Chủ tịch Hội đồng Lý luận, phê bình Văn học, Nghệ thuật Trung ương chủ trì lớp bồi dưỡng cùng với trên 50 học viên trẻ đến từ các viện nghiên cứu, trường đại học, báo, tạp chí, Hội Văn học Nghệ thuật chuyên ngành Trung ương, địa phương trong cả nước.

Các học viên được các báo cáo viên là chuyên gia đầu ngành trong lĩnh vực lý luận, phê bình văn học nghệ thuật truyền đạt 5 chuyên đề gồm: Tình hình lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật ở nước ta hiện nay; tình hình điện ảnh và phê bình điện ảnh hiện nay; một số vấn đề cơ bản về văn học mạng và phê bình văn học truyền thống; vấn đề quyền tác giả và quyền liên quan trong sáng tạo văn học, nghệ thuật; nhận diện các hoạt động hàn lâm và báo chí về văn học, nghệ thuật hiện nay.

Để văn hóa trở thành sức mạnh nội sinh, động lực tinh thần cho sự phát triển của xã hội - Ảnh 1.

Lớp Bồi dưỡng “Đổi mới, nâng cao chất lượng công tác lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật - Vai trò trách của các nhà nghiên cứu trẻ”. Ảnh: Nam Sương - TTXVN

Phát biểu khai mạc lớp bồi dưỡng, Chủ tịch Hội đồng Lý luận, phê bình Văn học, Nghệ thuật Trung ương Nguyễn Thế Kỷ khẳng định, lớp bồi dưỡng là dịp để các học viên được cung cấp thông tin về tình hình lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật ở nước ta hiện nay. Qua đó, giúp đội ngũ các cây viết trẻ đang hoạt động trên lĩnh vực lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật nắm bắt tình hình, có nhận thức đúng đắn, trao đổi kinh nghiệm về công tác chuyên môn, các tình huống diễn ra trong thực tế; nâng cao trình độ nhận thức lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật, kỹ năng viết bài phê bình văn học, nghệ thuật, năng lực lãnh đạo, quản lý văn học, nghệ thuật trong giai đoạn hiện nay.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang Hoàng Việt Phương chia sẻ, hiện nay tỉnh có 150 văn nghệ sĩ thuộc 8 chuyên ngành, trong đó có nhiều người là hội viên các chuyên ngành Trung ương; có 11 nghệ nhân ưu tú; 13 nghệ sĩ ưu tú. Đội ngũ những người làm công tác lý luận, phê bình văn học nghệ thuật của tỉnh đang từng bước được hình thành. Những năm qua, tỉnh Tuyên Quang luôn quan tâm, đánh giá cao những đóng góp của các văn nghệ sỹ, những người làm công tác phê bình lý luận văn học, nghệ thuật trong tuyên truyền quảng bá về hình ảnh, con người địa phương.

Lớp bồi dưỡng tổ chức ở Tuyên Quang là hoạt động có ý nghĩa đối với nền văn học, nghệ thuật cả nước nói chung và Tuyên Quang nói riêng. Đây còn là dịp để các nhà nghiên cứu lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật, những người làm công tác văn hóa, báo chí, đội ngũ văn nghệ sỹ cả nước chia sẻ, trao đổi, học tập kinh nghiệm, góp phần để văn hóa thực sự trở thành sức mạnh nội sinh, động lực tinh thần cho sự phát triển của xã hội. Qua chuyến đi thực tế lớp bồi dưỡng ở Tuyên Quang, các học viên sẽ có những trải nghiệm thú vị, tạo cảm hứng sáng tác ra nhiều tác phẩm hay viết về mảnh đất chiến khu xưa.

Lớp bồi dưỡng tại Tuyên Quang sẽ diễn ra từ ngày 28/11 đến 2/12.

Nam Sương/TTXVN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm