Phó chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Thái Lan (FAT), Charnwit Polcheewin, vừa khẳng định Thái Lan chưa có chủ trương chạy theo chính sách nhập tịch cầu thủ nước ngoài.
Ông Polcheewin cho rằng việc nhập tịch những cầu thủ không có gốc Thái về mặt pháp lý rất khó và hiện chưa nhận được sự đồng thuận của người hâm mộ. Ông cũng cho rằng nếu FAT thay đổi quan điểm, vấn đề cần được xem xét kỹ lưỡng và tham vấn công chúng. Trong khi đó, bóng đá Thái Lan vẫn đặt trọng tâm vào hệ thống đào tạo trong nước và nguồn cầu thủ phát triển từ Thai League.
Năm 2021, tờ Main Stand đã đăng tải bài viết về lý giải vì sao bóng đá Thái Lan không sử dụng các cầu thủ nhập tịch không có gốc gác. Theo đó, việc nhập quốc tịch Thái Lan được điều chỉnh chặt chẽ bởi pháp luật với những quy định rõ ràng theo Điều 10 Luật Quốc tịch B.E. 2508 (1965). Main Stand cho biết càng ít mối liên hệ về nguồn gốc, huyết thống hoặc nơi sinh với Thái Lan thì cơ hội có quốc tịch Thái Lan càng thấp. Hồ sơ xin nhập tịch còn phải trải qua nhiều cấp xét duyệt, từ Cảnh sát Quốc gia, cơ quan thẩm định, Bộ Nội vụ đến Văn phòng Thủ tướng.
"Có vẻ như các tiêu chí xin quốc tịch Thái Lan không quá khó, nhưng phần gian nan nhất lại là việc có được phê duyệt hay không", tờ Main Stand cho biết. Tờ báo này cũng dẫn chứng một vài trường hợp nhập tịch thất bại và thành công, đáng chú ý nhất là HLV cầu lông Xie Zhi Hua đã nhập tịch thành công sau hơn 20 năm làm việc tại Thái Lan.

Bóng đá Thái Lan kiên trì với việc sử dụng cầu thủ từ hệ thống đào tạo trong nước
Việc có sử dụng cầu thủ nhập tịch hay không cũng là chủ đề gây tranh luận giữa các cổ động viên Thái Lan. Trang Stadium của Thái Lan từng đặt vấn đề này ở môn futsal: "Có người ủng hộ, cũng có người phản đối. Nói một cách thẳng thắn, nếu thực sự nhập tịch cầu thủ nước ngoài, điều này có thể đóng lại cơ hội của nhiều cầu thủ Thái Lan đang thi đấu cùng vị trí". Sâu xa hơn, người Thái vẫn tin tưởng vào tiềm năng của các cầu thủ trong nước do họ đào tạo.
Ở môn bóng chuyền, đội tuyển nữ Thái Lan vừa giành vé dự Olympic 2028 và họ thường xuyên thi đấu ở VNL, tranh tài với nhiều đội tuyển trên thế giới.
Các tài năng trẻ của bóng đá Thái Lan đã được đào tạo bài bản trong nước và một số đang xuất ngoại thi đấu như anh em nhà Suphanat (Nhật Bản). Ngoài ra, bóng đá Thái Lan cũng có những cầu thủ Thái kiều đang chơi bóng ở châu Âu như Nicholas Mickelson, người vừa trở thành cầu thủ đầu tiên của Thái Lan sau 47 năm ra sân tại Bundesliga trong màu áo Elversberg. Với lực lượng đó, bóng đá Thái Lan không nghĩ tới việc nhập tịch cầu thủ nước ngoài. Bên cạnh đó, việc xuất hiện các cầu thủ nhập tịch sẽ càng hạn chế cơ hội các tài năng trẻ của Thái Lan ở chính Thai League.
Dù bóng đá Thái Lan vẫn chưa thể tạo ra sự bứt phá ở đấu trường châu Á trong những năm qua nhưng người Thái vẫn đang kiên trì với cách làm bóng đá của mình cũng như việc không nhập tịch cầu thủ nước ngoài.