Giải trí

Dấu ấn nghệ sĩ Việt Nam ở quốc tế: Chuông vang xứ người

20/02/2026 06:00 GMT+7 Google News

2025 là một năm thăng hoa của Phương Mỹ Chi, đáng nhớ của Đức Phúc khi "mang chuông đi đánh xứ người" còn nhóm Animost Studio tham gia sản xuất phim The King of Kings đang chạm vào giấc mơ thành danh quốc tế.

Đức Phúc thắng giải, Phương Mỹ Chi có "chiếc cúp trong lòng người hâm mộ"

Tháng 7/2025, Phương Mỹ Chi tham gia cuộc thi Sing! Asia tại Trung Quốc. Kết quả, cô giành giải Ba, còn đại diện Nhật Bản trở thành quán quân, á quân thuộc về thí sinh nước chủ nhà.

Kết quả này không phản ánh hết những gì "chị Bảy" thể hiện khi lần đầu bước ra sân chơi quốc tế. Năng lượng tràn đầy trên sân khấu, thân thiện với đồng nghiệp và khán giả, nhưng trên hết những tiết mục trình diễn được dày công chuẩn bị. DTAP và Phương Mỹ Chi khéo léo giới thiệu các ca khúc mang âm hưởng dân ca nhưng được choàng lên tấm áo mới bằng cách phối khí bắt tai, hiện đại. Những tiết mục như Rock hạt gạo, Buôn trăng, Chopstick, Bóng phù hoa… không chỉ được giám khảo ngợi ca mà khán giả Trung Quốc cũng yêu thích nồng nhiệt.

Báo Xuân - Dấu ấn nghệ sĩ Việt Nam ở quốc tế: Chuông vang xứ người - Ảnh 1.

Ca sĩ Phương Mỹ Chi tạo nhiều dấu ấn ở trong nước và quốc tế. Ảnh: NVCC

Vì sao lại nói Phương Mỹ Chi có "chiếc cúp trong lòng người hâm mộ"? Là bởi cô không chỉ gây ấn tượng ở cuộc thi và khán giả sở tại, mà những màn trình diễn này còn làm nức lòng khán giả quê nhà. Các tiết mục của ca sĩ xuất thân từ Giọng hát Việt nhí vượt qua khuôn khổ cuộc thi để có sức sống lâu bền tại thị trường Việt Nam. Cô nhận được nhiều yêu thương, nhiều lời ca tụng và thán phục hơn khi trở về nước. Điều này đã trở thành bước đệm để Phương Mỹ Chi tham gia Em xinh say hi và trở thành quán quân sau đó.

Phương Mỹ Chi đã gọi đó là một hành trình mà cô và ê-kíp chuẩn bị bằng tất cả yêu thương, tự hào với âm nhạc của Việt Nam. Cô tự ví bản thân là "cánh cò" còn DTAP chính là "hoả lực" giúp cô tăng tốc, bay xa và thăng hoa hơn.

Báo Xuân - Dấu ấn nghệ sĩ Việt Nam ở quốc tế: Chuông vang xứ người - Ảnh 2.

Phương Mỹ Chi vang danh ở châu Á sau cuộc thi "Sing! Asia". Ảnh: NVCC

Tháng 9/2025, Đức Phúc bất ngờ giành giải quán quân ở cuộc thi Intervision 2025 diễn ra tại Moscow, Liên bang Nga. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch nhận lời mời từ Đại sứ quán Nga và cử ca sĩ trẻ tham dự sân chơi này cùng 23 đại diện đến từ nhiều quốc gia khác như Cuba, Ấn Độ, Ai Cập, Nam Phi, Mỹ, Kazakhstan, Trung Quốc… Tiết mục Phù Đổng Thiên Vương được nhạc sĩ Hồ Hoài Anh sáng tác và phối khí cùng màn trình diễn hùng tráng của Đức Phúc giúp anh giành được ngôi vị cao nhất.

Tháng 12/2025, phim hoạt hình The King of Kings (tựa tiếng Việt: Vua của các vua) công chiếu tại Việt Nam mang theo một thông tin làm "nức lòng" giới làm phim: Animost Studio có trụ sở ở Hà Nội tham gia vào khâu sản xuất bộ phim. Cụ thể, studio hoạt hình của Việt Nam đảm nhận nhiều công đoạn quan trọng trong sản xuất phim từ đồ hoạ 3D, chuyển động đến hiệu ứng hình ảnh. Đội ngũ gồm các nghệ sĩ, kỹ sư chuyên về 3D animation và motion capture có hệ thống ghi hình toàn thân, cho phép ghi lại trọn vẹn diễn xuất của diễn viên và chuyển hóa thành chuyển động nhân vật 3D chính xác, nhanh chóng.

Animost Studio từng giành giải Vàng DIGICON6 năm 2020 và góp mặt trong nhiều dự án nổi tiếng như trailer game Guild of Guardians, Dark Gamer (Kakao Games), Family Ornaments. Animost Studio đang thực hiện dự án điện ảnh 3D: Nine Mountain, hợp tác cùng Jackstree của Hàn Quốc.

Báo Xuân - Dấu ấn nghệ sĩ Việt Nam ở quốc tế: Chuông vang xứ người - Ảnh 3.

Ảnh: NVCC

Trước đây trong các dự án "bom tấn" của Marvel hay DC, khán giả nhiều lần vỗ tay khi xuất hiện những tên tuổi Việt Nam trên màn hình chạy kết thúc phim, nhưng lần này một đội ngũ còn trực tiếp tham gia khâu sản xuất một dự án của Hàn Quốc càng làm nhiều người thích thú hơn nữa.

Mang bản sắc Việt Nam ra quốc tế

Rõ ràng là The King of Kings đã tạo ra cột mốc cho đội ngũ của Animost khi năng lực kỹ thuật và quy trình sản xuất tại Việt Nam có thể đáp ứng được những tiêu chuẩn cao nhất cho nền công nghiệp điện ảnh thế giới. Để từ dấu son này, ê-kíp Việt Nam có thể nghĩ về một giấc mơ lớn hơn ở sân chơi quốc tế. Animost Studio đặt mục tiêu xây dựng một "hub" animation dựa trên motion capture tại Đông Nam Á - nơi các nhà làm phim và phát triển game quốc tế có thể tìm thấy một đối tác Việt Nam đạt chuẩn toàn cầu, linh hoạt và giàu tinh thần đồng sáng tạo.

Báo Xuân - Dấu ấn nghệ sĩ Việt Nam ở quốc tế: Chuông vang xứ người - Ảnh 3.

Đức Phúc trả lời họp báo sau khi giành cúp Intervision 2025. Ảnh: Trần Hải - PV TTXVN tại Nga

Thành công bước đầu của Animost Studio như một lời tuyên bố họ có thể xây dựng sự nghiệp quốc tế ngay tại quê nhà. Khi những câu chuyện như vậy được lan tỏa, đó cũng là tín hiệu tích cực để thu hút thêm đầu tư, hợp tác và chuyển giao công nghệ từ các đối tác lớn trên thế giới vào thị trường Việt Nam.

Mang chuông đi đánh xứ người thì phải tìm hiểu văn hoá, bản sắc của họ. Phương Mỹ Chi và cộng sự hiểu rõ điều đó nên khi chọn ca khúc Lạc trôi của Sơn Tùng M-TP, Phương Mỹ Chi trình diễn bằng tiếng Trung như một cách pha trộn khéo léo và thú vị để ghi điểm. Nên sau màn trình diễn, Ban tổ chức đã ngạc nhiên hỏi Phương Mỹ Chi rằng ca khúc này có nổi tiếng ở Việt Nam không và cô đã kể họ nghe về Sơn Tùng M-TP. Cô nói rằng đây là một chút giao thoa, một chút sáng tạo và nhiều hơn nữa là sự kết nối giữa các nền văn hóa. Với Chopsticks, đó là cách ca sĩ gói ghém tình cảm, sự biết ơn để gửi tặng khán giả với thông điệp "chúng ta là người châu Á".

Cuối cùng, Phương Mỹ Chi tóm lược năm 2025 bội thu bằng 2 chữ "hết mình" khi cô vừa cống hiến vừa tận hưởng. Giống như một câu hát, giọng ca 23 tuổi nói việc gì cô cũng dám làm là "do em biết mình là người Việt Nam". Chính sự ủng hộ, khích lệ của khán giả quê nhà nên cô biết mình được yêu thương, không hề thấy bản thân thua thiệt bất cứ điều gì trên đấu trường quốc tế. Vì sự hết mình đó, dù kết quả chỉ về 3, Phương Mỹ Chi rất tự hào về bản thân, không còn gì để tiếc nuối.

Còn Đức Phúc, vinh quang của anh có lẽ đến từ bản sắc văn hoá Việt Nam, đó chính là giá trị cốt lõi tạo nên nét khác biệt của ca sĩ với các đối thủ đến từ nhiều quốc gia khác. Trước ngày đi thi, ca sĩ sinh năm 1996 trăn trở làm thế nào để có một tiết mục mang đậm bản sắc văn hoá dân tộc để lan toả đến bạn bè quốc tế thay vì thuần giải trí hay thể hiện giọng hát quá nhiều. Nhưng không chỉ dựa trên chất liệu truyền thống, tiết mục đó vẫn phải mang hơi thở hiện đại xen lẫn yếu tố giải trí nhằm thể hiện rõ nét về con người, đất nước Việt Nam mà vẫn có thể làm khán giả "nổi da gà".

Báo Xuân - Dấu ấn nghệ sĩ Việt Nam ở quốc tế: Chuông vang xứ người - Ảnh 4.

Đức Phúc biểu diễn ca khúc "Phù Đổng Thiên Vương" tại cuộc thi. Ảnh: Trần Hải - PV TTXVN tại Nga

Lấy hình tượng cây tre, biểu tượng sức sống mãnh liệt của người Việt Nam, Đức Phúc và ê-kíp liên tưởng đến bài thơ Tre Việt Nam của nhà thơ Nguyễn Duy với ca từ trau chuốt: "Tre xanh xanh từ bao giờ/ Chuyện ngày xưa đã có bờ tre xanh/ Thân gầy guộc lá mong manh/ Mà sao nên luỹ nên thành tre ơi".

Đó là nguồn cảm hứng mạnh mẽ để anh và nhạc sĩ Hồ Hoài Anh hoàn thành ca khúc Phù Đổng Thiên Vương, được nhà sản xuất âm nhạc Dương K phối khí còn Mạnh Quyền biên đạo, góp phần tạo ra chiến thắng cho Đức Phúc. Anh miêu tả thành công đó chính là sứ mệnh và trách nhiệm của một nghệ sĩ bởi "trong tim chính là tình yêu dành cho quê hương Việt Nam".

Tăng Duy Tân là một trong những nghệ sĩ Việt Nam được yêu chuộng rộng rãi tại Trung Quốc. Những sáng tác của nhạc sĩ sinh năm 1995 đều lọt Top đầu bảng xếp hạng âm nhạc nổi tiếng QQ Music, mặc dù anh không hoạt động ở thị trường này. Bắt đầu từ các đoạn nhạc trong Ngây thơ rồi Dạ vũ đến Bên trên tầng lầu, Cắt đôi nỗi sầu và gần đây là Tái sinh, các ca khúc này đều đạt tỷ lượt xem trên mạng xã hội Douyin của Trung Quốc. Năm 2024, diễn viên Liễu Nham chọn ca khúc Ngây thơ để trình diễn ở cuộc thi Đạp gió. Màn trình diễn cuốn hút nhanh chóng lan rộng trên nhiều nền tảng nghe nhạc khác.

Chưa kể, nhiều nghệ sĩ tên tuổi của Trung Quốc cũng cover lại nhiều ca khúc của Tăng Duy Tân. Gần đây nhất vào đêm giao thừa 31/12/2025, bản cover ca khúc Cắt đôi nỗi sầu được biểu diễn và phát sóng trong chương trình đón năm mới.

Báo Xuân - Dấu ấn nghệ sĩ Việt Nam ở quốc tế: Chuông vang xứ người - Ảnh 5.

Liên Bỉnh Phát là nghệ sĩ Việt Nam đầu tiên giành giải thưởng Thị đế tại Đài Loan (Trung Quốc). Ảnh: NVCC

Liên Bỉnh Phát là diễn viên nổi trội của năm 2025 khi "mang chuông đi đánh xứ người" thành công vang dội. Tháng 3/2025, phim Bác sĩ tha hương do ê-kíp Đài Loan (Trung Quốc) thực hiện, được một đơn vị tại Việt Nam phát sóng. Phim có Trương Quân Ninh và Liên Bỉnh Phát đóng chính, kể về bác sĩ Phạm Văn Ninh lưu lạc đến Đài Loan, hành nghề y "chui" để có tiền chữa bệnh cho mẹ. Tháng 10/2025, Liên Bỉnh Phát được trao giải thưởng Nam diễn viên xuất sắc (hay còn gọi là Thị đế) tại giải Kim Chung 2025. Trong suốt 60 năm tổ chức, đây là lần đầu tiên có nghệ sĩ nước ngoài đoạt danh hiệu Best Actor. Trở về nước sau giải thưởng danh giá, diễn viên điển trai xem đây là phần thưởng cho nỗ lực làm nghề, nhưng điều quan trọng hơn là anh cảm nhận rõ trách nhiệm của một nghệ sĩ Việt Nam khi mang câu chuyện, tinh thần Việt Nam ra thế giới.

Hành trình dài còn ở phía trước

Trước khi Đức Phúc, Phương Mỹ Chi, Tăng Duy Tân, Liên Bỉnh Phát hay Animost Studio gặt hái thành công ở đấu trường quốc tế, cũng phải nhắc đến những viên gạch đầu tiên tạo nên một chút tò mò, nhiều chút thích thú với bạn bè năm châu. Đó chính là Hoàng Thuỳ Linh với ca khúc See tình. Giai điệu bắt tai, vũ điệu độc đáo này đã lan toả rộng rãi đến Trung Quốc, Hàn Quốc, Thái Lan, Ấn Độ, Philippines… và thậm chí nhiều nghệ sĩ đã cover hoặc biểu diễn trên sóng truyền hình hay VĐV ăn mừng bằng cách nhảy theo bài hát vì quá thích thú.

Báo Xuân - Dấu ấn nghệ sĩ Việt Nam ở quốc tế: Chuông vang xứ người - Ảnh 6.

Nhóm sáng tạo Animost. Ảnh: NVCC

Trước Hoàng Thuỳ Linh còn có ca khúc Ghen Cô Vy của Min - Erik nổi tiếng nhờ vũ điệu rửa tay của biên đạo Quang Đăng đã lan toả khắp thế giới, được các đài truyền hình của Mỹ, Pháp… đưa tin như một thông điệp thú vị giữa dịch bệnh. Vào năm 2021, Hai phút hơn của rapper Pháo còn được lan rộng toàn cầu khi ca sĩ thần tượng của nhóm Aespa quay video nhảy trên nền nhạc, bài hát được phát lên trong một trận đấu giữa 2 đội Utaz Jazz và Memphis Grizzlies của giải bóng rổ nhà nghề Mỹ, nhiều ca sĩ của Trung Quốc cũng biểu diễn lại.

Ngoài ra còn có thể kể thêm nhiều ca khúc vượt biên giới để được yêu thích như Ngẫu hứng (Hoaprox), Ngây thơ, Dạ vũ (Tăng Duy Tân), Dễ đến dễ đi (Quang Hùng MasterD)… rất được yêu chuộng tại thị trường Trung Quốc, Thái Lan.

Những ca khúc kể trên được phổ biến trên thế giới là nhờ một đoạn điệp khúc dài khoảng 30 giây nghe "rất nịnh tai", nhưng thành công đó nhờ chủ đích của những người sản xuất đang cố bắt kịp xu hướng.

Những ca khúc bắt tai này phần nào đã hé được cánh cửa để âm nhạc Việt Nam mở ra thế giới. Nhưng thẳng thắn thừa nhận để âm nhạc Việt Nam có chỗ đứng cần một hành trình dài hơi với chiến lược bài bản và tầm nhìn phổ quát. Để làm được điều đó, chúng ta cần nuôi khát vọng vươn ra thế giới với một kế hoạch cụ thể từ cơ quan quản lý và những người làm nghệ thuật.

Hiện tại, giới nghệ sĩ hay những người hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật ít có cơ hội để thể hiện và hiểu biết về nền công nghiệp âm nhạc thế giới cũng còn hạn chế. Vậy chúng ta có gì? Đó chính là nền văn hoá lâu đời, giàu bản sắc dân tộc và cần được khai thác, mài giũa từ nền tảng sẵn có nhằm tạo ra một sản phẩm đẳng cấp thế giới. Sẽ cần rất nhiều cánh tay để giấc mơ đó được hiện thực hoá.

Thể thao và Văn hóa - Xuân Bính Ngọ 2026

Kim Chi

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm