Đạo diễn NSND Doãn Hoàng Giang qua đời ở tuổi 86

16/01/2023 21:57 GMT+7 | Văn hoá

Là một trong những đạo diễn tiêu biểu của sân khấu Việt Nam trong vài chục năm qua, NSND Doãn Hoàng Giang vừa qua đời vào chiều tối nay 16/1, ở tuổi 86.

Thông tin trên đã được lãnh đạo Hội nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam và các bạn nghề của NSND Doãn Hoàn Giang xác nhận. Theo đó, ông ra đi vào 18h 35 chiều 16/1 tại nhà riêng thuộc khu Nghi Tàm (Tây Hồ, Hà Nội). Trong những năm gần đây, đạo diễn này cũng có một thời gian phải chiến đấu với bệnh hiểm nghèo.

Sinh năm 1936, quê gốc Ninh Bình, Doãn Hoàng Giang theo học khóa đầu tiên của Trường Sân khấu Việt Nam (nay là Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội) và trở thành diễn viên của Nhà hát kịch Việt Nam. Tuy nhiên, sau nhiều năm theo nghiệp diễn, ông nhận ra đạo diễn là hướng phát triển phù hợp nhất với mình.

Không thuộc lứa đạo điễn được đào tạo tại các nước Xã hội chủ nghĩa như nhiều đồng nghiệp khác, Doãn Hoàng Giang chủ yếu đến với nghề đạo diễn nhờ việc tự học và năng khiếu thiên phú. Ông sớm khẳng định vai trò đạo diện của mình qua nhiều vở diễn, mà cột mốc quan trọng là lần dàn dựng vở kịch nói Bài ca Điện Biên tại Nhà hát kịch Việt Nam vào năm 1984 với việc huy động hơn 300 diễn viên tham gia - một kỷ lục của sân khấu Việt Nam.

Đạo diễn NSND Doãn Hoàng Giang qua đời ở tuổi 86 - Ảnh 2.

Đạo diễn NSND Doãn Hoàng Giang

Trong khoảng 30 năm kể từ thời kỳ Đổi Mới, Doãn Hoàng Giang có thể coi là đạo diễn tiêu biểu nhất của sân khấu Việt Nam, với việc dàn dựng hàng trăm vở diễn tại mọi đoàn nghệ thuật sân khấu trên toàn quốc. Đặc biệt, riêng trong lĩnh vực Chèo, dù còn nhận về nhiều ý kiến khác nhau, ông chính là người đã giúp loại hình nghệ thuật truyền thống này hồi sinh trong đời sống hiện đại, khi tạo nên hiện tượng sân khấu với vở chèo Nàng Sita (Nhà hát chèo Hà Nội) vào cuối thập niên 1980.

Ngoài ra, Doãn Hoàng Giang cũng là một tác giả nổi bật của sân khấu Việt Nam, với việc sáng tác khá nhiều kịch bản có chất lượng và được dàn dựng tại nhiều đoàn nghệ thuật. Tuy nhiên, nói về ông, giới sân khấu vẫn nhớ đến những vở diễn được dàn dựng và ghi đậm dấu ấn tài hoa như Nhân danh Công lý, Hà Mi của tôi, Hồn nước, Kẻ sĩ Thăng Long, Cánh cửa hi vọng, Giấc mộng đêm hè…

Thực tế, tới độ tuổi 80, NSND Doãn Hoàng Giang vẫn bước lên sàn diễn để dàn dựng tại nhiều đơn vj nghệ thuật. Chỉ những năm gần đây, khi gặp bạo bệnh, ông ít xuất hiện bên ngoài. Như lời kể , lần gần nhất, các đồng nghiệp thấy ông tham dự một sự kiện sân khấu là dịp tháng 10/2021, trong đợt kỷ niệm 100 năm Sân khấu Việt Nam tại Nhà hát Lớn Hà Nội, trước khi vĩnh viễn xa rời sân khấu…

Cúc Đường

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm