Daniel Radcliffe - Chàng Harry Potter 'phản diện'

07/06/2022 18:00 GMT+7 | Giải trí

Sau khi nổi lên thành một trong những ngôi sao trẻ nổi tiếng nhất làng giải trí với chân dung cậu bé phù thủy Harry Potter, nam diễn viên Anh Daniel Radcliffe (32 tuổi) đã nỗ lực rất nhiều để thoát khỏi vai diễn đặc biệt này.

Daniel Radcliffe đóng phim tiểu sử mới

Daniel Radcliffe đóng phim tiểu sử mới

Điều thú vị của những bộ phim sẽ ra rạp trong thời gian tới.

Tại lễ trao giải Điện ảnh & TV MTV 2022, diễn ra vào sáng 6/6 tại California (theo giờ Việt Nam), Radcliffe đã đoạt giải Nhân vật phản diện xuất sắc nhất với phim hài lãng mạn The Lost City.

The Lost City (Thành phố mất tích) là bộ phim thuộc thể loại hành động, phiêu lưu, hài hước của Mỹ. Phim do Aaron Nee đạo diễn với với sự tham gia của các diễn viên Sandra Bullock, Channing Tatum, Brad Pitt và Daniel Radcliffe. Phim gây ấn tượng với các nhà phê bình, đã giành được 83% điểm trên Rotten Tomatoes sau khi ra mắt tại các rạp chiếu vào ngày 25/3.

Lần đầu tiên “bước qua hàng rào đạo đức”

Câu chuyện của The Lost City xoay quanh nhà văn lãng mạn Loretta (Sandra Bullock). Cô đã để tang người chồng quá cố của mình bằng cách bỏ đi các tác phẩm của mình. Nhưng vì cuốn tiểu thuyết The Lost City được nhiều độc giả yêu thích, chủ nhà xuất bản Beth Hatten (Da’Vine Joy Randolph) đã ép buộc Loretta tham gia một tour quảng bá sách. Và, nhà tỷ phú đam mê khảo cổ học Abigail Fairfax (Daniel Radcliffe) cho rằng Loretta là người duy nhất có thể giúp cho anh ta tìm được một di tích cổ có vương miện lửa. Chính vì vậy, Fairfax đã dùng trực thăng bắt cóc và đưa cô tới Đại Tây Dương với hy vọng rằng cô có thể dẫn anh ta đến kho báu của thành phố cổ đại đã mất.

Chú thích ảnh
Daniel Radcliffe trong chân dung tỷ phú lập dị Abigail Fairfax, phim “The Lost City”

Trong khi đó, Alan (Channing Tatum) là người mẫu bìa sách của Loretta và cũng là fan của cô. Sau khi biết được nhà văn mất tích, anh quyết định giải cứu cô vì nghĩ rằng bản thân có thể giống như chàng Dash - nhân vật trong cuốn tiểu thuyết - và từ đó nhiều tình huống hài hước xảy ra.

Nhân vật tỷ phú Fairfax không giống như nhiều nhân vật Radcliffe từng đóng trước đây, dù nam diễn viên luôn tìm kiếm những vai diễn kỳ lạ và thú vị ở đủ thể loại phim khác nhau. Rất nhiều người biết đến anh với cái tên Harry Potter nhưng sự thật, trong thập kỷ qua, sự nghiệp của nam diễn viên đã cho thấy anh có thể diễn xuất đa dạng như thế nào. Radcliffe nói với Empire rằng anh luôn gắng tìm cơ hội thử sức trên màn ảnh rộng, và việc tham gia The Lost City đã giúp anh hoàn thành một trong những mục tiêu của mình.

Chú thích ảnh

Theo Radcliffe, Fairfax là nhân vật phản diện song cực kỳ hài hước. Trước đó, anh từng tham gia phim ca nhạc hài How to Succeed in Business Without Really Trying, đóng phim hài đen phi lý của Mỹ Swiss Army Man (Xác chết biết nói - 2016), phim kinh dị Now You See Me 2 (2016) và phim truyền hình hài Miracle Workers (2020). Giờ đây, anh vào vai nhà tỷ phú lập dị này bởi sự hấp dẫn từ kịch bản, và trên tất cả là anh muốn mang lại tiếng cười.

Trong phim, nhân vật Fairfax thực hiện vụ bắt cóc một phần cũng để gây ấn tượng với cha mình, trong bối cảnh ông quan tâm tới những người anh em khác của Fairfax hơn. Vì vậy, có rất nhiều điều thú vị để thể hiện trong nhân vật phản diện này.

Đáng nói hơn, nhân vật của Radcliffe trong The Lost City hoàn toàn không phải là nhân vật lập dị đầu tiên mà nam diễn viên đã đóng. Nhưng, trong sự nghiệp của mình, đây là lần đầu tiên anh vào một vai phản diện. Tại buổi ra mắt The Lost City, Radcliffe nói với báo giới rằng anh đã có một khoảng thời gian tuyệt vời khi “ thử bước qua” hàng rào đạo đức.

Một số giải thưởng trong sự nghiệp của Daniel Radcliffe

Daniel Radcliffe đã nhận được 16 giải thưởng và 29 đề cử ở nhiều hạng mục khác nhau. Trong đó, giải thưởng đầu tiên anh nhận được là vào năm 2001 với giải Nam diễn viên triển vọng của Năm tại lễ trao giải Quả táo vàng của Báo chí nữ Hollywood. Bên cạnh đó, anh còn đoạt giải thưởng Điện ảnh Quốc gia cho Màn trình diễn nam xuất sắc nhất (2007), giải thưởng khán giả Broadway cho Nam diễn viên chính được yêu thích nhất trong vở kịch Broadway, giải Glamour cho Người đàn ông của Năm (2013) và giải thưởng Festival Internacional de Cinema Fantastic de Catalunya cho Nam diễn viên chính xuất sắc nhất.

10 năm cho giấc mơ đạo diễn

Thực tế, ai gặp Radcliffe đều thấy anh là người dễ mến. Bất chấp mức độ nổi tiếng của mình, anh là người lịch thiệp, ấm áp và nồng nhiệt - đó là những ấn tượng chung về một diễn viên đã xuất hiện trước công chúng từ khi mới 10 tuổi. Tất cả những người làm việc với Radcliffe đều nói rằng anh có khả năng tách biệt giữa công việc của một diễn viên và vai trò của một người nổi tiếng, đồng thời luôn tỏ ra dễ gần khi nói chuyện với người hâm mộ của mình. Đây là tố chất hiếm có đối với hầu hết các diễn viên có cùng đẳng cấp ngôi sao với anh.

Chú thích ảnh
Và trong vai cậu bé phù thủy Harry Potter khi xưa

Cách đây khoảng 10 năm, khi được hỏi điều gì khiến Radcliffe lo lắng, nam diễn viên đã chia sẻ rằng đó là nỗi sợ hãi thất bại, sống tầm thường và không đạt được những mục tiêu đã đặt ra cho bản thân. Nhưng trong 10 năm qua, Radcliffe đã có một chặng đường sự nghiệp đáng kinh ngạc khi anh có thể làm được những gì mình thực sự yêu thích.

Còn bây giờ, có điều gì vẫn khiến anh lo lắng? Radcliffe chia sẻ: “Có những điều tồn tại trong cuộc sống nhưng cũng có những chuyện về sự nghiệp. Tôi thực sự muốn làm đạo diễn và tôi lo lắng điều đó sẽ không xảy ra. Nếu 10 năm nữa mà tôi vẫn chưa thể hiện mình ở vai trò này, tôi sẽ rất buồn”.

Sau một thời gian dài tham gia nhiều dự án điện ảnh, Radcliffe cho biết anh rất hạnh phúc về những trải nghiệm của mình. Được biết, Radcliffe vừa kết thúc quá trình quay một dự án điện ảnh rất được mong đợi khác - Weird: The Al Yankovic Story. Trong đó anh đóng vai Weird Al - ca sĩ, nhà sản xuất thu âm, nghệ sĩ châm biếm người Mỹ từng 5 lần chiến thắng giải Grammy.

Các hạng mục chính giải Điện ảnh & TV MTV 2022

- Phim điện ảnh hay nhất: Spider-Man: No Way Home

- Phim TV hay nhất: Euphoria

- Màn trình diễn xuất sắc nhất trong phim điện ảnh: Tom Holland (Spider-Man: No Way Home)

- Màn trình diễn xuất sắc nhất trong phim TV: Zendaya (Euphoria)

- Vai diễn phản diện xuất sắc nhất: Daniel Radcliffe (The Lost City)

- Người hùng xuất sắc nhất: Scarlett Johansson (Black Widow)

- Màn trình diễn hài xuất sắc nhất: Ryan Reynolds (Free Guy)

- Màn trình diễn tạo bước đột phá nhất: Sophia Di Martino (Loki)

- Màn đấu ấn tượng nhất: Cassie và Maddy (Euphoria)

- Màn trình diễn gây sợ hãi nhất: Jenna Ortega (Scream)

- Ca khúc hay nhất: On My Way (Marry Me) - Jennifer Lopez

- Phim tài liệu ca nhạc hay nhất: Olivia Rodrigo: driving home 2 u

- Người dẫn chương trình xuất sắc nhất: Kelly Clarkson (The Kelly Clarkson Show)

Việt Lâm (tổng hợp)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm