Danh sách Thái Lan dự AFF Cup 2022: Sót lại 8 nhà vô địch

05/12/2022 21:04 GMT+7 | AFF Cup 2022

Trong danh sách triệu tập của Thái Lan tham dự AFF Cup 2022 chỉ có 8 cầu thủ từng đăng quang tại giải đấu năm 2020.

Thái Lan dự AFF Cup 2022 với 8 nhà vô địch 2020

Đầu tháng 12/2022, Liên đoàn bóng đá Thái Lan (FAT) đã công bố danh sách tham dự AFF Cup 2022. Theo đó, HLV Alexandre Polking sẽ cùng 24 cầu thủ bảo vệ chức vô địch AFF Cup 2020. Trong danh sách này, chỉ có 8 cầu thủ từng góp mặt tranh tài tại Singpore vào tháng 12/2021. Những cầu thủ này bao gồm hậu vệ Theerathon Bunmathan, Kritsada Kaman, tiền vệ Sarach Yooyen, Bordin Phala, Sivakorn Tiatrakul, Weerathep Pomphan, tiền đạo Adisak Kraisorn và Teerasil Dangda.

Danh sách Thái Lan dự AFF Cup 2022: Sót lại 8 nhà vô địch - Ảnh 2.

Danh sách tham dự AFF Cup 2022 của Thái Lan

Sự vắng mặt đáng tiếc bên phía Thái Lan sẽ là thủ quân Chanathip Songkrasin. Cầu thủ có biệt danh "Messi Thái" đã từ chối quay trở lại đội tuyển gia để thi đấu trong khoảng thời gian này để nhằm nghỉ ngơi và chuẩn bị thể trạng tốt nhất cho mùa giải mới tại J-League.. AFF Cup không phải giải đấu thuộc FIFA nên các CLB có quyền giữ cầu thủ của mình ở lại. Ngoài Chanathip, Supachok và Chaowat đang thi đấu tại Nhật Bản cũng không thể quay trở về đội tuyển dự giải lần này.

"Tôi không thể thi đấu nếu như đó không phải là FIFA Days. Năm ngoái, tôi dự AFF Cup nên không có thời gian nghỉ ngơi. Ngay sau giải đấu, tôi chuyển đến Kawasaki Frontale và không thể theo kịp toàn đội.

Tôi không nói rằng tôi không muốn khoác áo tuyển Thái Lan. Tuy nhiên, tôi đã tham dự 4 kỳ AFF Cup và năm nay, tôi nghĩ mình chưa sẵn sàng. Tôi đã dính 4 chấn thương trong vòng 1 năm qua, cơ thể tôi chưa lúc nào thực sự được nghỉ ngơi. Vì vậy, tôi muốn mình sung sức trước mùa giải mới. Tôi đã quyết định rút lui khỏi AFF Cup 2022 từ vài tháng qua. Tôi cần thời gian hồi phục và tôi cũng muốn các tài năng trẻ có đất diễn”, Chanathip lên tiếng xác nhận.

Danh sách Thái Lan dự AFF Cup 2022: Sót lại 8 nhà vô địch - Ảnh 3.

Chanathip sẽ không tham dự AFF Cup 2022

Bên cạnh đó, Thái Lan cũng sẽ không có được sự phục vụ của những thủ môn dày dặn kinh nghiệm như Sirawat, Chatchai hay Kawin Thamsatchanan. Các cầu thủ như Tristan Do, Thanawat, Suphanat đã không được triệu tập vì những lý do khác nhau.

Đội hình dự kiến của Thái Lan tại AFF Cup 2022

Dựa vào danh sách triệu tập, bộ khung đội hình của Thái Lan cũng đã được hé lộ phần nào. Người bảo vệ khung thành của họ nhiều khả năng sẽ là Kampol Pathomakkakul. Bộ đôi trung vệ sẽ là Kritsada Kaman và Pansa Hemviboon. Hai bên cánh sẽ là Theerathon Bunmathan và Sasalak Haiprakhon, hai cầu thủ của Buriam United.

Ở hàng tiền vệ, Weerathep Pomphan, Bordin Phala và Sarach Yooyen đang là những lựa chọn tốt nhất của Thái Lan. Phía bên trên, HLV Polking thường sử dụng Ekaniy Panya và Jaroensak Wonggorn. Còn vị trí đá cắm nếu không có bất ngờ thì vẫn sẽ do Teerasil Dangda đảm nhiệm.

Danh sách Thái Lan dự AFF Cup 2022: Sót lại 8 nhà vô địch - Ảnh 4.

HLV Polking sẽ không có đội hình mạnh nhất để tham dự AFF Cup 2022

DANH SÁCH 24 CẦU THỦ THÁI LAN DỰ AFF CUP 2022:

Thủ môn: Saranon Anuin (Chiangrai United), Kittipong Phuthawchueak (BG Pathum United), Kampol Pathomakkakul (Ratchaburi FC).

Hậu vệ: Kritsada Kaman, Chatmongkol Rueangthanarot (Chonburi FC), Chalermsak Aukkee (Police Tero), Suphanan Bureerat (Port FC), Jakkapan Praisuwan (BG Pathum United), Theerathon Bunmathan, Sasalak Haiprakhon, Pansa Hemviboon (Buriram United).

Tiền vệ: Bordin Phala (Port FC), Jaroensak Wonggorn, Weerathep Pomphan, Ekaniy Panya (Muangthong United), Sarach Yooyen (BG Pathum United), Sivakorn Tiatrakul (Chiangrai United), Peeradon Chamratsamee (Buriram United), Sanrawat Dechmitr (Kedah Darul Aman FC), Sumanya Purisai, Channarong Promsrikaew (Chonburi FC).

Tiền đạo: Teerasil Dangda (BG Pathum United), Adisak Kraisorn, Poramet Arjvirai (Muangthong United).

 

Quý Dậu

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm