Bản danh sách đội tuyển Anh tham dự World Cup 2026 có thể coi là điển hình về HLV Thomas Tuchel, chứa đựng cả lòng dũng cảm và sự điên rồ. Nhưng điều quan trọng nhất là ông là người làm việc có phương pháp khoa học.
1. "Tôi có thể đảm bảo rằng 100% cầu thủ đều tận tâm và sẵn sàng cho mọi tình huống với tinh thần đồng đội và để giành chức vô địch", Tuchel khẳng định. Vì vậy, những quyết định của chiến lược gia người Đức được thực hiện một cách quyết đoán và không khoan nhượng. Kiểu lựa chọn mà cả truyền thông và người hâm mộ Tam sư đều không quen thuộc, khi họ thường nhìn thấy những ngôi sao danh tiếng góp mặt ở đội tuyển trong nhiều năm.
Chúng ta thấy rằng việc chọn những cầu thủ giỏi nhất và ép họ vào một đội hình không cân đối sẽ triệt tiêu tính hiệu quả của cá nhân và tập thể. Ví dụ, chiến lược gia người Đức loại cả Phil Foden và Cole Palmer. Không chỉ bởi sa sút phong độ, mà còn vì cả hai có xu hướng chơi bó vào trong như một số 10, có khả năng ảnh hưởng đến không gian chơi bóng của Jude Bellingham, như đã xảy ra tại EURO 2024. Điều này dẫn đến thất bại tổng thể về chiến thuật.
Thực tế, chế độ chọn người khắc nghiệt của Tuchel đã được xây dựng từ lâu nhưng không được truyền thông xứ sở sương mù chú ý. Mới chỉ tháng 10 năm ngoái, Jude Bellingham còn bị loại khỏi đội hình cho các trận đấu vòng loại và mới trở lại ở thời điểm này.

Danh sách của Tuchel là điên rồ nhưng ông hoàn toàn tỉnh táo
Việc giảm bớt những ngôi sao chơi cùng vị trí để tập trung vào nhóm cầu thủ có khả năng tối ưu hóa và đa dạng hóa lối chơi rõ ràng cần thiết hơn so với những người chơi thuần một vị trí. Đó là lý do vì sao Ezri Konsa được lựa chọn thay vì Maguire, khi hậu vệ của Aston Villa vừa có thể chơi ở vị trí hậu vệ cánh phải lẫn trung vệ.
Trong khi đó, Reece James hay Nico O'Reilly không xuất sắc hơn những hậu vệ cánh khác nhưng họ có thể đáp ứng những yêu cầu chiến thuật khác như chơi ở vị trí tiền vệ, cảm nhận không gian chơi bóng và có khả năng đọc trận đấu tốt hơn những người khác. Điều này cũng giống với trường hợp của John Stones, người chỉ chơi vỏn vẹn 8 phút ở Premier League kể từ tháng 12.
2. Khi nói về việc xây dựng đội hình, Tuchel thường xuyên nhắc đến nhóm cầu thủ ông chọn vào tháng 8 năm ngoái, trong đó có đến 20 người được tham dự World Cup hiện tại. Đó là nền tảng cho đội hình này, kể từ đó, ông điều chỉnh và cảm nhận khả năng chiến thắng của họ. Mỗi quyết định đều dựa trên những quan sát của riêng ông, các cuộc trò chuyện với những người thân tín và kho kiến thức mà ông đã tích lũy được.
Tất nhiên, việc đặt cược vào những người đang gặp khó khăn về thể lực hoặc ít thời gian thi đấu là một quyết định gây tranh cãi với nhiều người nhưng Tuchel biết việc ông đang làm có ý nghĩa như thế nào. Chẳng hạn, Spence bị gãy xương hàm và mới chỉ trở lại nhưng vẫn được chọn vì trong đợt tập trung tháng 3, anh đã chứng minh giá trị cùng với Livramento trong trận hòa Uruguay.
Khi chọn đội hình, ông đã tham khảo ý kiến của nhóm chuyên gia phân tích, các nhà tâm lý học, đánh giá mối quan hệ giữa các cầu thủ và năng lượng họ tạo ra trong phòng thay đồ. Bên cạnh đó là những chi tiết không được chú ý, như cách các cầu thủ khởi động, cách họ đối phó với thất vọng và cho những tình huống khác nhau như bị dẫn trước hay sút luân lưu. Đó là lý do mà Ivan Toney được chọn vì giỏi ở khoảng cách 11 mét.
Nhìn chung, Tuchel muốn có một nhóm lãnh đạo tốt ở các vị trí khác nhau trong đội hình. Đội ngũ này được "bồi dưỡng" về tâm lý thi đấu và có khả năng chịu áp lực cao từ tháng 9 trở đi. Họ tạo ra các giá trị, thiết lập phong cách và các tiêu chuẩn chiến thắng.
Rõ ràng, Tuchel ưu tiên sức mạnh, sự gắn kết tập thể, hơn là một nhóm các cá nhân tài năng riêng lẻ.
Xem tin tức mới nhất World Cup 2026
Xem lịch thi đấu World Cup 2026
Xem bảng xếp hạng World Cup 2026
Xem dự đoán bóng đá World Cup 2026
