26/12/2025 17:09 GMT+7 | Bóng đá Việt
Hôm nay (26/12), tại trụ sở VFF đã diễn ra Đại hội thường niên VFF khóa IX (nhiệm kỳ 2022-2026) năm 2025. Trước đó một ngày, VFF đã tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành VFF lần thứ 11 nhằm đánh giá kết quả công tác năm 2025 và dự kiến các nhiệm vụ trọng tâm năm 2026, đồng thời thảo luận và thống nhất thông qua nhiều nội dung quan trọng nhằm chuẩn bị cho Đại hội thường niên.
Tại Hội nghị, Ban Chấp hành (BCH) đã thảo luận và nhất trí thông việc thống nhất đề xuất cử đội tuyển U21 quốc gia tham dự Asian Games (Asiad) 2026 nhằm chuẩn bị tốt cho các nhiệm vụ trọng điểm trong thời gian tới, trong đó có SEA Games 34-2027 tổ chức tại Malaysia.
Đây được coi là bước đệm để hướng tới những mục tiêu dài hạn như VCK giải U23 châu Á năm 2028, đồng thời cũng là vòng loại Olympic 2028.
Thành công của U22 Việt Nam tại SEA Games 33 là kết quả quá trình đầu tư có chiều sâu của bóng đá Việt Nam. Để chuẩn bị cho các mục tiêu dài hạn, VFF cho biết phải tạo cơ hội cho cầu thủ trẻ thi đấu, tích luỹ kinh nghiệm và nâng cao chuyên môn từ bây giờ.

Thành phần U22 Việt Nam vô địch SEA Games 33 có nhiều cầu thủ từng tham dự Asian Games 2022. Ảnh: Mknh Dân
Thực tế chứng minh hiệu quả của cách làm này. Tại Asian Games 2022, nhiều cầu thủ khi đó mới ở độ tuổi U21 như Thái Sơn, Văn Khang, Văn Trường hay Thanh Nhàn được trao cơ hội thi đấu ở một sân chơi vượt tầm lứa tuổi.
Họ không chỉ "đi cho biết", mà thực sự trưởng thành về tư duy chiến thuật, tâm lý thi đấu và khả năng thích nghi với áp lực. Chính lớp cầu thủ ấy sau đó trở thành trụ cột của U23 Việt Nam, vô địch U23 Đông Nam Á 2025, giành vé dự VCK U23 châu Á 2026 và quan trọng nhất là đòi lại HCV SEA Games môn bóng đá nam.
Vì thế, VFF cho rằng Asian Games đã phát huy đúng vai trò của một giải "chuyển tiếp thế hệ" và đây là cơ sở để cách làm này được tiếp tục duy trì cho một thế hệ mới của bóng đá Việt Nam.
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất