Dàn tấn công thế hệ 2K tài năng không thua đàn chị Kim Huệ, Phạm Thị Yến, sẽ là tương lai bóng chuyền nữ Việt Nam

08/06/2023 20:14 GMT+7 | Thế giới Sao

Họ đều còn rất trẻ nhưng đã thể hiện được tài năng của mình ở cả cấp CLB lẫn ĐTQG. Một chủ công, một phụ công và một đối chuyền, họ là những niềm hi vọng hàng đầu của bóng chuyền nữ Việt Nam hiện nay.

Trần Thị Bích Thủy (2000)

Sinh năm 2000, cô gái quê Hà Tây Trần Thị Bích Thủy được coi là một trong những phụ công triển vọng nhất thuộc thế hệ mới của bóng chuyền nữ Việt Nam.

Bích Thủy đến với bóng chuyền năm 13 tuổi, với chiều cao được xếp vào nhóm trung bình 1m7. Nhưng chỉ 1 năm sau đó, chiều cao của cô gái Hà Tây đã tăng lên nhanh chóng cùng với những bước tiến rõ rệt về chuyên môn.

Điểm mạnh của Bích Thủy chính là khả năng phán đoán, bám chắn tốt, cùng những cú đập lao "sấm sét" ở vị trí số 3.

Trần Thị Bích Thủy được coi là một trong những phụ công triển vọng nhất thuộc thế hệ mới của bóng chuyền nữ Việt Nam.

Trần Thị Bích Thủy được coi là một trong những phụ công triển vọng nhất thuộc thế hệ mới của bóng chuyền nữ Việt Nam.

Với chiều cao 1m84 hiện tại, Bích Thủy vừa có khả năng tung ra những cú đập bóng cực kỳ uy lực, vừa là tay chắn giữa hàng đầu ở CLB Hóa Chất Đức Giang mà cô đang đầu quân.

Không phải đến bây giờ Bích Thủy mới phát lộ tài năng. Cô từng gây ấn tượng cực mạnh hồi 2019 khi được trao cơ hội sang Thái Lan thi đấu cho CLB Air Force tại giải VĐQG nước này.

Bích Thủy từng đoạt  danh hiệu "Phụ công xuất sắc nhất Thai League" mùa giải 2019

Bích Thủy từng đoạt danh hiệu "Phụ công xuất sắc nhất Thai League" mùa giải 2019

Vượt ngoài sự mong đợi, phụ công sinh năm 2000 ghi được tổng cộng 147 điểm, lọt vào top 6 VĐV ghi điểm nhiều nhất giải VĐQG Thái Lan mùa ấy. Bích Thủy còn là phụ công chắn bóng tốt thứ hai giải đấu cùng với Pleumjit Thinkaow, lọt vào top 8 VĐV ưu tú giải VĐQG bóng chuyền Thái Lan. Đặc biệt, cô đoạt danh hiệu "Phụ công xuất sắc nhất Thai League" mùa giải này.

Với khả năng công thủ toàn diện, đập bóng có lực rất mạnh và chắn bóng cũng tốt, Bích Thủy được coi là phụ công triển vọng hàng đầu của bóng chuyền nữ Việt Nam hiện tại.

Hoàng Thị Kiều Trinh (2001)

Kiều Trinh sinh năm 2001 ở huyện Lệ Thủy (Quảng Bình) trong một gia đình nghèo, bố mất sớm, khiến tuổi thơ của cô có nhiều thiếu thốn và thiệt thòi so với bạn bè cùng trang lứa.

Nhưng chính điều đó lại trở thành động lực giúp cô gái cao 1,78m này không ngừng trui rèn, phấn đấu vươn lên để đạt những thành công đáng khâm phục trong sự nghiệp.

Kiều Trinh được coi là đối chuyền toàn diện nhất của bóng chuyền nữ Việt Nam hiện nay

Kiều Trinh được coi là đối chuyền toàn diện nhất của bóng chuyền nữ Việt Nam hiện nay

Kiều Trinh hiện là đối chuyền hàng đầu ở tuyển nữ Việt Nam cũng như ở CLB Bộ Tư Lệnh Thông Tin. Điểm nổi bật nhất của cô gái thế hệ 2K vóc dáng đẹp như người mẫu này là sự toàn diện trong các kỹ năng. Tuy không quá nổi trội về kỹ năng nào nhưng Kiều Trinh chơi rất đều từ công tới thủ.

Cô có khả năng di chuyển nhanh nhẹn, bám chắn tốt. Kiều Trinh sở hữu cổ tay dẻo, có tầm bật nhảy tấn công lên tới 2m95, có khả năng điều hướng bóng rất biến hóa nên cô thường tung ra được những cú đập ăn điểm.

Không chỉ chơi tấn công trên lưới tốt, Kiều Trinh bắt bước 1 cũng khá ổn và phòng ngự hàng sau cũng tốt. Chính khả năng công thủ toàn diện và sự đồng đều trong các kỹ năng biến cô trở thành một trong những niềm hi vọng lớn nhất thuộc thế hệ 2k của bóng chuyền nữ Việt Nam.

Vi Thị Như Quỳnh (2002)

Sinh năm 2002 ở Nghệ An, cô gái dân tộc Thái Vi Thị Như Quỳnh cũng được coi là tương lai của bóng chuyền nữ Việt Nam. Tự mình tìm đến với HLV Nguyễn Thúy Oanh khi chị còn làm HLV đội nữ Ngân Hàng Công Thương, Như Quỳnh sau đó được cựu chuyền hai nổi tiếng một thời của bóng chuyền Việt Nam và là chuyên gia đào tạo trẻ này nhận vào đội bóng, rèn giũa các kỹ năng và cô nhanh chóng bộc lộ các phẩm chất đầy hứa hẹn của mình.

Vi Thị Như Quỳnh (số 16) là chủ công đầy hứa hẹn của tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam

Vi Thị Như Quỳnh (số 16) là chủ công đầy hứa hẹn của tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam

Tuy có chiều cao hạn chế (1m75) so với một VĐV chơi ở vị trí chủ công nhưng bù lại, Như Quỳnh có sức bật tốt, óc quan sát và thể lực cũng rất ổn. Ngoài ra, cô gái dân tộc Thái sở hữu những cú đập mạnh nhờ lực cổ tay rất khỏe.

Mùa giải 2020, Như Quỳnh khi đó mới 18 tuổi nhưng đã gây ấn tượng mạnh ở giải bóng chuyền trẻ toàn quốc. Cô là VĐV ghi nhiều điểm nhất tại Giải bóng chuyền trẻ toàn quốc 2020. Tại giải đấu này, cô cũng giành danh hiệu VĐV xuất sắc nhất giải.

Tại cúp bóng chuyền các CLB Châu Á vừa qua, cùng với Thanh Thúy và Tú Linh, Như Quỳnh chính là nhân tố nổi bật, góp công không nhỏ khi ghi 17 điểm, giúp tuyển Việt Nam ngược dòng hạ CLB Diamond Food của Thái Lan 3-2 để giành chức vô địch.

Dù vẫn còn phải hoàn thiện thêm các kỹ năng nhưng ở tuổi 21, Như Quỳnh vẫn còn nhiều thời gian phía trước. Chủ công của CLB Than Quảng Ninh hứa hẹn sẽ còn tiến bộ nhiều hơn nữa trong tương lai để "chia lửa" cùng Thanh Thúy và đồng đội ở các giải đấu sắp tới.

HT

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm