Đám cưới hoa hậu Ngọc Hân: Không gian đậm văn hóa Bắc Bộ, cô dâu xinh đẹp rạng ngời

10/12/2022 17:27 GMT+7 | Giải trí

Đám cưới của Hoa hậu Ngọc Hân và chú rể Phú Đạt chính thức diễn ra hôm nay (ngày 10/12) tại Hà Nội. 

‏Hôn lễ của Ngọc Hân dự kiến có khoảng gần 800 khách mời. Điểm đặc biệt nhất, Ngọc Hân không mặc váy cưới như nhiều hoa hậu, người đẹp khác của showbiz mà mặc áo dài tự thiết kế.

Hoa hậu Ngọc Hân rạng rỡ bên chú rể Phú Đạt

Đám cưới hoa hậu Ngọc Hân: Không gian đậm văn hóa Bắc Bộ, cô dâu xinh đẹp rạng ngời  - Ảnh 3.

NTK Hà Duy tới chúc mừng người bạn thân thiết

Tổng thể lễ cưới Ngọc Hân lấy cảm hứng từ những hình ảnh nên thơ của làng quê Việt Nam. 

Nhiều chất liệu truyền thống được sử dụng, có những vật liệu vô cùng đặc biệt như lúa nước, cầu tre, lụa tơ, cửa bức bàn, tò he…

Đám cưới hoa hậu Ngọc Hân: Không gian đậm văn hóa Bắc Bộ, cô dâu xinh đẹp rạng ngời  - Ảnh 4.

Sân khấu chính được thiết kế đặc biệt như một đầm sen vào buổi sáng tinh sương. Backdrop được tạo từ những tấm lụa tơ mỏng, layer nhiều lớp tạo hình khối và hiệu ứng như một màn sương mỏng nhẹ.

Đám cưới hoa hậu Ngọc Hân: Không gian đậm văn hóa Bắc Bộ, cô dâu xinh đẹp rạng ngời  - Ảnh 5.

Những bông hoa sen, lúa nước được sắp xếp khéo léo, tự nhiên như một bức tranh làng quê sinh động. Cây cầu tre nhỏ được cách điệu mềm mại để thành lối dẫn đưa cô dâu chú rể bước những bước đi đầu tiên trên con đường hôn nhân. Lối dẫn được làm 100% từ tre tự nhiên.

Toàn bộ hội trường được phủ sáng bằng ánh đèn vàng li ti, mô phỏng bầu trời đom đóm rực rỡ đầy ước mơ. Những chiếc đèn mây tre đan cũng được sử dụng để tạo điểm nhấn.

Đám cưới hoa hậu Ngọc Hân: Không gian đậm văn hóa Bắc Bộ, cô dâu xinh đẹp rạng ngời  - Ảnh 7.

Thời điểm giữa mùa đông, những cánh đồng lúa đã qua vụ thu hoạch nhưng để đảm bảo thực hiện đúng ý tưởng team decor đã thuê ruộng trồng riêng 2 sào lúa để làm vật liệu chủ đạo cho lễ cưới.

Toàn bộ không gian tiệc cưới Ngọc Hân được phủ một màu trắng của hoa sen, xanh của lá sen, thiên nhiên và màu vàng óng của những bông lúa chín. 

Điểm nhấn của khu đó khách là photobooth chụp hình rất lớn (11x5m). Điểm đặc biệt nhất là hình ảnh ngôi nhà cổ được tái hiện với những cánh cửa bức bàn. 

Bộ cửa được mượn từ một ngôi nhà cổ gần 100 năm ở Bắc Ninh. Bên cạnh đó là backdrop lớn lấy cảm hứng từ một số làng nghề truyền thống của miền Bắc như dệt vải, nuôi tằm và làm mây tre đan… Chính giữa là logo tên cô dâu chú rể, đôi hạc được thêu tỉ mỉ.

Bàn gallery như một đầm sen thu nhỏ, đẹp mắt, ảnh của cặp đôi được bày trí tinh tế kèm các đồ décor mang đậm chất truyền thống.

Thùng tiền mừng được cô dâu đặt riêng vì vô cùng yêu quý nét đẹp của ngôi nhà cổ. Tỉ lệ 1/10 được làm chính xác và rất công phu, từng chi tiết đều được nắn tỉa, nhìn như 1 ngôi nhà thật.

Không gian tiệc cưới hoa hậu Ngọc Hân

Ngọc Hân rất thích và yêu mến trẻ em nên cô đã dành riêng 1 khu vực cho các em bé tham gia lễ cưới. Ở đây các bé được xem nặn tò he, tô mặt nạ và một số món ăn dân gian phục vụ các em bé.

Khách tới dự tiệc cưới không còn là đi ăn cỗ, mà họ được đắm chìm trong không gian tinh khôi của văn hoá thuần Việt, được gọi nhớ tới một tuổi thơ êm đềm, nơi bốn mùa trời đất giao hoà, con người hiền hậu trao nhau những tình cảm thân thiết. Không gian tiệc cưới thơm mùi lúa, thoang thoảng hương sen, lẫn đâu đó mùi tre xanh dịu.

Vợ chồng Ngọc Hân - Phú Đạt quen nhau từ năm 2011 khi hoa hậu sang Ai Cập công tác. ‏‏Cô ấn tượng về ông xã vì anh là người có kiến thức phong phú, cách nói chuyện dí dỏm nên chủ động chinh phục.

Tình yêu của cặp đôi trải qua nhiều thăng trầm, đã có lúc chia tay rồi quay lại bên nhau. Năm 2019, Ngọc Hân được ông xã cầu hôn. Cả hai lên kế hoạch tổ chức đám cưới vào năm 2020 nhưng liên tục phải trì hoãn do ảnh hưởng của dịch Covid-19.

 

Tiểu Phong. Ảnh: Vũ Toàn Team

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm