Chú rể lái xe mui trần đón cô dâu Ngọc Hân, vượt loạt thử thách khó của 'đàng gái'

27/11/2022 20:58 GMT+7 | Giải trí

Sau lễ ăn hỏi vào sáng 27/11, chú rể Phú Đạt tự lái xe mui trần phong cách cổ điển đến đón cô dâu Ngọc Hân. Anh phải vượt qua loạt thử thách vui của "đàng gái".

Lễ ăn hỏi và rước dâu của Ngọc Hân - Phú Đạt diễn ra tại nhà riêng ở Hà Nội. Vốn là nhà thiết kế áo dài, Ngọc Hân đảm nhận toàn bộ khâu chuẩn bị trang phục. Hai bộ áo dài đỏ và trắng của cô dâu, chú rể đều được in họa tiết hoa sen, phom dáng truyền thống.

Để đón được vợ, chú rể Phú Đạt phải trải qua thử thách do các bạn của cô dâu đặt ra, như trả lời các câu hỏi về sở thích của Ngọc Hân, số lần hai người đi du lịch cùng nhau từ lúc yêu, chuyền trứng bằng thìa... Trong thử thách về số lần đi du lịch, sau vài lần trả lời sai, anh bị phạt hít đất. 

Chú rể phải vượt loạt thử thách để đón cô dâu

Ở thử thách cuối, nhóm bạn thân của Ngọc Hân, trong đó có Đỗ Mỹ Linh, còn yêu cầu chú rể đưa ra một câu nói khiến cô dâu cảm động nhất. Sau vài phút bối rối, ngượng ngùng, Phú Đạt nói: "Vợ ơi, anh yêu em".

Á hậu Dương Tú Anh, Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh, Á hậu Phương Nga, Phí Thùy Linh, Hồng Quế, MC Mai Ngọc có mặt để chúc phúc cho vợ chồng Ngọc Hân. Cách đây không lâu, trong ngày vui của Đỗ Mỹ Linh và Phương Nga, Ngọc Hân cũng đảm nhận vai trò thiết kế áo dài.

Dàn bê tráp nhà gái có người đẹp Ngọc Anh, Ngọc Nữ, MC Quỳnh Hoa, diễn viên Lương Thanh, MC Hạnh Quyên. Đội bê tráp nhà trai là những người bạn thân thiết của chú rể.

Chú rể lái xe mui trần đón cô dâu Ngọc Hân, vượt loạt thử thách khó của 'đàng gái' - Ảnh 5.

Chú rể đón cô dâu về nhà riêng bằng chiếc xe phong cách cổ điển

Khoảng hơn 12h, thủ tục đón dâu hoàn tất. Chú rể đón cô dâu về nhà riêng bằng chiếc xe phong cách cổ điển. Sau đó, họ mời gia đình, bạn bè dùng bữa tiệc tại một nhà hàng.

Trong tiệc cưới sắp tới vào ngày 10/12, Ngọc Hân và Phú Đạt cũng đề xuất khách mời mặc áo dài đến dự. 

Họ sử dụng ống tre và giấy dó để làm thiệp cưới. Theo Ngọc Hân, sau khi nhận thiệp, mọi người có thể dùng ống tre để đựng trà hay cho trẻ nhỏ đựng kẹo cũng rất xinh. Vì được làm thủ công nên mỗi bộ thiệp lại có màu sắc, đậm nhạt khác nhau. Và mỗi chiếc nơ thắt vào thiệp cũng mang những nét riêng.

Ngọc Hân chia sẻ cô không quá bỡ ngỡ với cuộc sống hôn nhân và đã sẵn sàng để cùng bạn đời xây dựng tổ ấm. "Chúng tôi không cụ thể hóa thành quy định nhưng cũng tự cam kết với nhau là tôn trọng sở thích cá nhân và khoảng trời riêng của đối phương trong khuôn khổ cho phép" - người đẹp nói.

Ngọc Hân sinh năm 1989 ở Hà Nội, đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2010. 

Sau cuộc thi, cô xây dựng hình ảnh nữ tính, thanh lịch, tham gia nhiều hoạt động văn hóa, từ thiện. Ngọc Hân hiện điều hành cửa hàng áo dài ở Hà Nội và chuỗi cửa hàng thời trang nam ở cả hai miền, giữ vị trí cấp cao tại một công ty thuộc lĩnh vực dịch vụ khách sạn, nghỉ dưỡng.

Phú Đạt sinh năm 1990, đang công tác tại Bộ Ngoại giao. Cặp uyên ương bên nhau đã hơn một thập kỷ. Hoa hậu Việt Nam từng tâm sự họ có sự tâm đầu ý hợp, hiểu nửa kia, từng có thời điểm chia tay song vẫn về bên nhau.

Ngọc Hân khen anh ga lăng, nam tính, khiến cô thấy mình nhỏ bé và nữ tính hơn khi ở bên. Cả hai đều có cái tôi lớn, nhưng qua những lần tranh cãi, nhất là trong công việc, họ hiểu nhau hơn. Để giữ tình cảm bền lâu, họ đặt nguyên tắc tôn trọng đối phương, độc lập tài chính, ưu tiên dành thời gian cho nhau để vun vén mối quan hệ.

Tiểu Phong. Ảnh: Lê Chí Linh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm