Vatican đang tiến hành đại trùng tu kiệt tác "Phán xét cuối cùng" (Last Judgment) của danh họa Michelangelo Buonarroti tại Nhà nguyện Sistine. Đây là đợt can thiệp đặc biệt đầu tiên kể từ lần đại trùng tu kết thúc năm 1994.
Dự án trùng tu kiệt tác thế kỷ XVI nhằm khôi phục lại màu sắc rực rỡ của tác phẩm hoàn thành năm 1541. Du khách vẫn có thể tham quan Nhà nguyện Sistine trong suốt quá trình trùng tu và chiêm ngưỡng bản sao của bức họa được hiển thị trên màn hình độ phân giải cao đặt phía trước hệ thống giàn giáo phục vụ công tác bảo trì.

Công tác phục chế bức tranh "Phán xét cuối cùng" của Michelangelo đã bắt đầu. Ảnh: Internet
Bà Barbara Jatta, Giám đốc Bảo tàng Vatican, cho biết các chuyên gia đang tiến hành loại bỏ lớp mờ trắng đã bao phủ toàn bộ tác phẩm rộng khoảng 180 m2. Bà nhấn mạnh việc bảo dưỡng định kỳ là cần thiết trước áp lực môi trường và số lượng khách tham quan rất lớn mỗi ngày.
Theo Bảo tàng Vatican, chất cặn này không thể nhìn thấy bằng mắt thường nhưng đã làm mờ đi màu sắc gốc của tác phẩm. Các nhà nghiên cứu đã dùng nước cất thấm qua một lớp giấy Nhật Bản để loại bỏ chất cặn, được xác định là canxi lactat. Các chuyên gia cho rằng lớp mờ trắng do vi hạt trong không khí tích tụ lâu năm đã làm giảm độ tương phản sáng – tối và làm đồng đều màu sắc. Cuộc đại trùng tu lần này sẽ loại bỏ các lớp mờ trắng và khôi phục trọn vẹn chiều sâu thị giác và sức mạnh biểu cảm của tác phẩm.
Bức họa "Phán xét cuối cùng" được thiên tài Michelangelo vẽ từ năm năm 1536 đến 1541. Tác phẩm rộng khoảng 180 m2 với 391 nhân vật và là tác phẩm trung tâm của Nhà nguyện Sistine. Sau đợt đại trùng tu năm 1994 do chuyên gia Gianluigi Colalucci thực hiện, các bức họa tại Nhà nguyện Sistine đã được Bảo tàng Vatican theo dõi và nghiên cứu thường xuyên để đánh giá tình trạng bảo tồn trước số lượng khách tham quan đông đảo mỗi ngày.