Hôm nay, ngày 19/1/2026, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng khai mạc tại Thủ đô Hà Nội.
Đây là sự kiện chính trị đặc biệt quan trọng, thể hiện trí tuệ, bản lĩnh và trách nhiệm lớn lao của Đảng đối với cách mạng Việt Nam trong thời đại mới; có ý nghĩa định hướng chiến lược con đường phát triển đất nước. Đại hội XIV sẽ tiếp tục khơi dậy khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc, đưa Việt Nam vững bước tiến lên, sánh vai cùng các cường quốc năm châu trong kỷ nguyên mới.
Nền tảng vững chắc
Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng diễn ra từ ngày 19 đến 25/1/2026 tại Thủ đô Hà Nội, với sự tham dự của 1.586 đại biểu, đại diện cho hơn 5,6 triệu đảng viên trên cả nước.
Đại hội diễn ra trong bối cảnh quốc tế, khu vực thay đổi nhanh, có nhiều bất ổn, bất định, diễn biến rất phức tạp, khó dự báo. Đất nước sau 40 năm đổi mới, cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế đã được nâng lên một tầm cao mới.

Các khu vực công cộng ở thành phố Đà Nẵng được trang hoàng cờ hòa chào mừng sự kiện trọng đại của Đất nước. Ảnh: Trần Lê Lâm - TTXVN
Nhìn lại 40 năm thực hiện công cuộc đổi mới dưới sự lãnh đạo của Đảng, có thể khẳng định đất nước ta đã vượt qua mọi khó khăn, vươn tới những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử. Từ một nước bị chiến tranh tàn phá, bị bao vây, cô lập, đến nay Việt Nam đã trở thành nước đang phát triển, có thu nhập trung bình, hội nhập sâu, rộng vào nền chính trị thế giới, nền kinh tế toàn cầu, nền văn minh nhân loại, đảm nhiệm nhiều trọng trách quốc tế.
Đặc biệt, nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng dù trải qua những điều kiện khó khăn, thách thức, như chịu ảnh hưởng nặng nề, kéo dài của đại dịch Covid-19, thiên tai khắc nghiệt, song với quyết tâm chính trị cao, Đảng, Nhà nước đã chủ động lãnh đạo, chỉ đạo triển khai nhiều chủ trương, giải pháp sáng suốt, đúng đắn, hiệu quả: thực hiện nhiệm vụ "kép" vừa đẩy lùi đại dịch Covid-19, khắc phục hậu quả thiên tai, vừa tập trung phát triển kinh tế.
Thành tựu nổi bật nhất và mang tính đột phá của nhiệm kỳ XIII là công cuộc tổ chức lại không gian phát triển - "sắp xếp lại giang sơn". Cả nước giảm 46% đơn vị hành chính cấp tỉnh, 100% đơn vị hành chính cấp huyện, 66,9% đơn vị hành chính cấp xã. Đây không đơn thuần là việc lồng ghép cơ học các đơn vị hành chính mà là một cuộc cách mạng với nhiều mục tiêu chưa từng có tiền lệ, tạo ra một dấu mốc trong tiến trình phát triển của dân tộc Việt Nam.
Bên cạnh đó, cuộc cách mạng tinh gọn tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị nhằm xây dựng bộ máy tinh gọn, hiệu lực và hiệu quả được triển khai mạnh mẽ. Cuộc cách mạng này không chỉ diễn ra trong Chính phủ mà bao trùm cả hệ thống chính trị, từ Đảng, Quốc hội, lực lượng vũ trang đến Mặt trận Tổ quốc. Những cơ quan, đầu mối có chức năng, nhiệm vụ tương đồng đã được sáp nhập để tinh gọn bộ máy và hoạt động hiệu quả. Kết quả cuộc cách mạng tinh gọn tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị cho thấy đây là một chủ trương rất đúng, rất trúng, gần dân, phục vụ nhân dân tốt hơn, xuất phát từ tầm nhìn chiến lược để phát triển đất nước lâu dài, có ý nghĩa lịch sử; được cán bộ, đảng viên, nhân dân đồng tình ủng hộ, dư luận quốc tế đánh giá cao. Các cơ quan, đơn vị, tổ chức trong hệ thống chính trị, nhất là tổ chức bộ máy chính quyền địa phương 2 cấp, bảo đảm tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả, gần dân, phục vụ nhân dân, sát cơ sở, cơ bản thông suốt, ổn định.

Các đại biểu biểu quyết, thông qua Nghị quyết Đại hội XIII Đảng Cộng sản Việt Nam. Ảnh: TTXVN
Năm qua còn đánh dấu bước chuyển quan trọng trong tư duy và hành động chiến lược của Đảng khi Bộ Chính trị ban hành liên tiếp nhiều nghị quyết lớn, tập trung vào các lĩnh vực then chốt của phát triển đất nước, gồm: Nghị quyết số 57-NQ/TW về Đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia; Nghị quyết số 59-NQ/TW về Hội nhập quốc tế trong tình hình mới; Nghị quyết số 66-NQ/TW về Đổi mới công tác xây dựng và thi hành pháp luật đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới; Nghị quyết số 68-NQ/TW về Phát triển kinh tế tư nhân; Nghị quyết số 70-NQ/TW về Bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Nghị quyết số 71-NQ/TW về Đột phá phát triển giáo dục và đào tạo; Nghị quyết số 72-NQ/TW về Một số giải pháp đột phá, tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân; Nghị quyết 79-NQ/TW về phát triển kinh tế nhà nước; Nghị quyết số 80-NQ/TW về phát triển văn hoá Việt Nam.
Đặc biệt, vượt gió ngược, tăng trưởng GDP năm 2025 đạt 8,02%, bình quân giai đoạn 2021-2025 đạt 6,3%, thuộc nhóm cao của khu vực và trên thế giới. Quy mô nền kinh tế tăng từ 346 tỷ USD (năm 2020) lên 514 tỷ USD (năm 2025), xếp thứ 32 thế giới; GDP bình quân đầu người đạt hơn 5.000 USD, đưa Việt Nam vào nhóm các nước thu nhập trung bình cao (hoàn thành một trong những cột mốc lớn mà Đại hội XIII của Đảng đã đặt ra). Duy trì 10 năm xuất siêu liên tiếp (năm 2025 xuất siêu trên 21 tỷ USD). Du lịch phục hồi mạnh, năm 2025 đón trên 21,5 triệu lượt khách quốc tế. Khu vực doanh nghiệp Nhà nước tiếp tục giữ vai trò then chốt; kinh tế tư nhân vươn lên rõ nét, là "một động lực quan trọng nhất của nền kinh tế quốc gia" như tinh thần Nghị quyết số 68-NQ/TW của Bộ Chính trị. Đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) tiếp tục là điểm sáng, với 185 tỷ USD đăng ký giai đoạn 2021-2025, giải ngân năm 2025 đạt 27,62 tỷ USD, cao nhất trong 5 năm, phản ánh niềm tin của nhà đầu tư quốc tế, đồng thời đặt ra yêu cầu nâng cao chất lượng và hiệu quả lan tỏa của sự tăng trưởng.

GDP năm 2025 đạt 8,02%. Ảnh: Tuấn Anh - TTXVN
Hệ thống kết cấu hạ tầng chiến lược có bước phát triển mang tính đột phá; nhiều công trình hạ tầng giao thông, năng lượng, logistics, dịch vụ, y tế, giáo dục, hạ tầng số, hạ tầng đô thị quy mô lớn, đồng bộ, hiện đại được tập trung xây dựng, hoàn thành, có tính kết nối, lan tỏa cao, tạo không gian phát triển mới.
Chính sách an sinh xã hội được triển khai toàn diện, nhất quán với mức chi cao (17% tổng chi ngân sách) để "không để ai bị bỏ lại phía sau"; hoàn thành sớm mục tiêu xóa nhà tạm, phát triển mạnh nhà ở xã hội (334 nghìn căn nhà, nhà ở xã hội, hơn 100 nghìn căn hộ trong năm 2025), tỷ lệ nghèo đa chiều giảm nhanh (chỉ còn 1,3%), khẳng định ưu tiên xuyên suốt của Nhà nước đối với con người, đặc biệt là người yếu thế và công bằng xã hội.
Trong giáo dục và y tế, nhiều chủ trương có ý nghĩa lâu dài được triển khai, từ miễn, hỗ trợ học phí phổ thông, xây dựng thêm nhiều trường học, tăng đầu tư cho giáo dục vùng khó khăn, biên giới, đến việc củng cố hệ thống y tế, vừa giải quyết các tồn đọng kéo dài, vừa chuẩn bị nền tảng cho nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe nhân dân toàn diện. Bảo vệ môi trường, quản lý tài nguyên và thích ứng với biến đổi khí hậu được coi trọng. Trước thiên tai ngày càng cực đoan, sự chỉ đạo thống nhất từ Trung ương đến cơ sở và huy động cả ngân sách Nhà nước và nguồn lực xã hội đã giúp giảm thiểu thiệt hại, sớm ổn định đời sống và khôi phục sản xuất, thể hiện rõ vai trò kiến tạo, trách nhiệm và tính nhân văn của Nhà nước, của Chính phủ…
Theo Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình, có ba yếu tố then chốt tạo nên những thành tích ấn tượng trên. Đầu tiên và quyết định nhất là sự lãnh đạo sáng suốt, bản lĩnh, tầm nhìn chiến lược của Đảng, đặc biệt là sự chỉ đạo quyết liệt, sát sao của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, đứng đầu là đồng chí Tổng Bí thư. Thứ hai là sự điều hành quyết liệt, năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm của Chính phủ, luôn bám sát thực tiễn, phản ứng chính sách linh hoạt, kịp thời, hiệu quả trước mọi diễn biến, tình hình. Và thứ ba, quan trọng nhất chính là sự chung sức, đồng lòng, ủng hộ tuyệt đối của nhân dân, sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc được phát huy cao độ trong những thời khắc khó khăn nhất.

Kim ngạch xuất khẩu hàng hóa tăng. Ảnh: Tuấn Anh TTXVN
Đưa đất nước vững bước tiến mạnh vào kỷ nguyên phát triển mới
Những thành tựu đột phá của nhiệm kỳ Đại hội Đảng XIII đã tạo nền tảng, đưa đất nước bứt phá tiến vào kỷ nguyên phát triển mới. Tổng Bí thư Tô Lâm trong bài phát biểu tại Hội nghị tổng kết công tác năm 2025, triển khai công tác năm 2026 của Chính phủ và chính quyền địa phương ngày 8/1 vừa qua đã khẳng định, đến thời điểm này, đất nước đã hội tụ đủ thế và lực, đủ ý chí và quyết tâm để bước vào kỷ nguyên phát triển giàu mạnh, thịnh vượng của dân tộc.
Đại hội XIV của Đảng là sự kiện chính trị có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, mang tầm vóc lịch sử, đánh dấu bước ngoặt trong tiến trình phát triển của đất nước. Với phương châm "Đoàn kết-Dân chủ-Kỷ cương-Đột phá-Phát triển", Đại hội XIV chính là thời điểm then chốt để Đảng ta xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để Việt Nam vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng tròn 100 năm thành lập (1930-2030); hiện thực hóa tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945-2045).
Chủ đề của Đại hội XIV của Đảng là: “Dưới lá cờ vẻ vang của Đảng, chung sức, đồng lòng quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030; tự cường, tự tin, tiến mạnh trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, vì hòa bình, độc lập, dân chủ, giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội” đã thể hiện rõ vị trí, vai trò của Đại hội XIV, mang ý nghĩa bước ngoặt và có tầm vóc lịch sử đối với sự phát triển đất nước.
Trong bối cảnh thế giới đầy biến động, những thách thức về sự thay đổi cấu trúc toàn cầu do các cường quốc chi phối, về an ninh, kinh tế, môi trường, và sự phát triển như vũ bão của khoa học công nghệ, vai trò dẫn đường của Đảng càng trở nên thiết yếu. Đại hội XIV thể hiện quyết tâm chính trị cao của toàn Đảng, toàn quân, toàn dân trong việc đưa đất nước bước vào kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.
Thật vậy, Đại hội XIV sẽ là nơi Đảng tiếp tục khẳng định sự kiên định với Chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và con đường đổi mới, đồng thời có những bước đi sáng tạo, linh hoạt để giải quyết những vấn đề mới đặt ra. Đại hội sẽ định hướng phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa theo hướng bền vững, hiện đại và năng động. Đảng sẽ đặt ra những mục tiêu cao hơn về nâng cao năng suất lao động, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh của nền kinh tế, đặc biệt là đẩy mạnh phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn - những yếu tố then chốt để Việt Nam bứt phá trong kỷ nguyên mới. Sự phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, khơi dậy khát vọng dân tộc, cũng sẽ là một trong những ưu tiên hàng đầu.
Đảng sẽ đề ra những chính sách đột phá để thu hút, đào tạo, bồi dưỡng và trọng dụng nhân tài, đặc biệt là thế hệ trẻ, những người sẽ gánh vác sứ mệnh kiến tạo tương lai. Song hành với đó, công tác củng cố vững chắc quốc phòng, an ninh, bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền quốc gia, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định là nền tảng không thể thiếu cho sự phát triển. Hội nhập quốc tế sâu rộng, nâng cao vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế, sẽ tiếp tục là một chủ trương chiến lược, mở ra những cơ hội mới cho đất nước. Đại hội XIV sẽ nhấn mạnh việc xây dựng một xã hội phát triển hài hòa, công bằng, văn minh, nơi con người được tôn trọng và phát huy tối đa tiềm năng.
Trước ngưỡng cửa của lịch sử, dân tộc Việt Nam chuẩn bị bước vào kỷ nguyên mới, cán bộ, đảng viên và nhân dân kỳ vọng Đảng ta tiếp tục giữ vững và khẳng định bản lĩnh chính trị, vai trò lãnh đạo, vai trò cầm quyền, luôn kiên định con đường xã hội chủ nghĩa; Nhà nước tiếp tục hoàn thiện thể chế, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý; công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực tiếp tục được đẩy mạnh; phát triển nhanh nhưng bền vững, bao trùm, không để ai bị bỏ lại phía sau; nhân dân Việt Nam có cuộc sống ấm no, hạnh phúc; dân tộc Việt Nam vươn lên sánh vai với các cường quốc năm châu như Bác Hồ mong đợi lúc sinh thời.
Thông tin Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV
Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV là sự kiện chính trị trọng đại của đất nước, có ý nghĩa định hướng chiến lược đối với sự phát triển của Việt Nam trong giai đoạn mới. Các thông tin chính thống, đầy đủ và cập nhật về Đại hội được đăng tải tại trang thông tin điện tử Đại hội Đảng: https://daihoidang.vn
