Văn hóa Sống khỏe

Cứu sống bé trai 5 tuổi trong vụ xe khách lao xuống vực ở Tam Đảo

13/04/2026 17:31 GMT+7 Google News

Sau vụ tai nạn xe khách lao xuống vực tại Tam Đảo ngày 29/03/2026, bé trai 5 tuổi bị đa chấn thương nặng nhất đoàn đã phục hồi ổn định sau 9 ngày điều trị tích cực tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức. Với phác đồ chuyên biệt xử lý tổn thương sọ não, phổi và phẫu thuật cầm máu mạch mạc treo, các bác sĩ đã kiểm soát thành công tình trạng nguy kịch, giúp bệnh nhi tỉnh táo và sớm trở lại cuộc sống bình thường.

Cuộc chạy đua với thời gian

Chiều ngày 29/03, vụ tai nạn xe khách nghiêm trọng đã khiến nhiều người bị thương nặng. Trong số các nạn nhân được chuyển gấp về tuyến trung ương, bé trai 5 tuổi nhập viện trong tình trạng nguy kịch. Các bác sĩ xác định bé bị đa chấn thương phức tạp, bao gồm chấn thương sọ não với tình trạng máu tụ ngoài màng cứng nhỏ vùng thái dương trái, xuất huyết dưới nhện và chỉ số tri giác Glasgow chỉ còn 8 điểm. Bên cạnh đó, bé còn bị chấn thương ngực gây đụng dập phổi hai bên và chấn thương bụng kín dẫn đến đụng dập mạch mạc treo.

Xác định đây là ca bệnh nghiêm trọng, các bác sĩ Bệnh viện Việt Đức đã ngay lập tức kích hoạt quy trình cấp cứu khẩn cấp. Sau khi nhanh chóng thăm khám và làm các xét nghiệm hoàn thiện bilan chẩn đoán, bé được đưa thẳng vào phòng mổ để phẫu thuật nội soi thăm dò ổ bụng và khâu cầm máu mạch mạc treo.

Phác đồ chuyên biệt cho bệnh nhân nhí

Sau phẫu thuật, bé được chuyển về Khoa Hồi sức tích cực 2 trong tình trạng phải phụ thuộc hoàn toàn vào máy thở. PGS.TS Lưu Quang Thuỳ - Giám đốc Trung tâm gây mê và Hồi sức ngoại khoa; Trưởng khoa Hồi sức tích cực 2 cho biết, việc hồi sức cho trẻ em khó khăn hơn người lớn rất nhiều do đặc điểm giải phẫu và sinh lý riêng biệt. Bệnh nhi được áp dụng phác đồ điều trị tối ưu, bao gồm thở máy chế độ bảo vệ phổi trẻ em, kiểm soát áp lực nội sọ nghiêm ngặt và hỗ trợ dinh dưỡng, liệu pháp tâm lý đặc biệt.

Cứu sống bé trai 5 tuổi trong vụ xe khách lao xuống vực ở Tam Đảo - Ảnh 1.

PGS.TS Lưu Quang Thuỳ - Giám đốc Trung tâm gây mê và Hồi sức ngoại khoa; Trưởng khoa Hồi sức tích cực 2 thăm khám cho cháu bé

Đến ngày thứ 5, bé đã đáp ứng tốt với điều trị và được rút nội khí quản để tự thở. Vào ngày thứ 9, bé đã tỉnh táo hoàn toàn, giao tiếp được và bắt đầu ăn uống trở lại bình thường.

Cứu sống bé trai 5 tuổi trong vụ xe khách lao xuống vực ở Tam Đảo - Ảnh 2.

Cháu bé đã hồi phục và có thể sinh hoạt bình thường

Bài học về an toàn sau mỗi chuyến đi

Thiết nghĩ, từ sự việc này, các đơn vị và cơ quan khi tổ chức dã ngoại nên chăng cần nhìn nhận lại công tác đảm bảo an toàn một cách thực tế và khắt khe hơn. Qua đó, cần thắt chặt an toàn vận chuyển bằng cách kiểm tra kỹ chất lượng xe và đảm bảo tài xế có kinh nghiệm dày dạn trên các cung đường đèo dốc quanh co.

Bên cạnh đó, việc xây dựng kế hoạch ứng phó y tế dự phòng, nắm rõ vị trí các cơ sở y tế gần nhất trên hành trình là điều bắt buộc để kịp thời xử trí trong "giờ vàng". Đối với các đoàn có trẻ em, khâu tổ chức và kỷ luật cần được đặt lên hàng đầu để đảm bảo an toàn tuyệt đối. Hiện tại, bệnh nhi đang tiếp tục được hỗ trợ phục hồi chức năng để sớm trở lại cuộc sống bình thường. Câu chuyện của bé không chỉ là một ca cứu sống thành công, mà còn là lời nhắc nhở về giá trị của sự cẩn trọng phía sau mỗi hành trình.


Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm