Cựu sao HAGL tái xuất ở vị trí mới

12/03/2024 16:46 GMT+7 | Bóng đá Việt

Trần Hữu Đông Triều, cựu sao HAGL vừa giải nghệ đã lập tức gây chú ý khi xuất hiện trong vai trò mới. Đông Triều sẽ là thành viên trong ban huấn luyện Trường Cao đẳng FPT Polytechnic tham dự giải futsal sinh viên toàn quốc (SV5) 2024.

Chiều 12/3, Đông Triều đã xuất hiện tại buổi Lễ công bố giải vô địch futsal sinh viên toàn quốc lần thứ 2 (SV5) năm 2024. 

Sau mùa giải thành công năm ngoái, sân chơi này nhận được sự quan tâm hơn khi có sự tham gia của 32 đội là các trường Đại học, Cao đẳng… của 3 miền.

Cựu sao HAGL tái xuất ở cương vị mới - Ảnh 1.

Đông Triều chia sẻ sự thú vị khi bắt đầu công việc mới sau bóng đá chuyên nghiệp. Ảnh: HK

Trần Hữu Đông Triều sau khi chia tay HAGL đã nhận lời mời làm giáo viên cho Trường Cao đẳng FPT Polytechnic. 

Với chuyên môn bóng đá, Đông Triều sẽ phụ trách các hoạt động liên quan đến thể thao của trường, đặc biệt là phát triển phong trào bóng đá.

Cựu sao HAGL tái xuất ở cương vị mới - Ảnh 2.

Sau thành công của mùa giải 2023, BTC quyết định duy trì sân chơi thường niên này để giúp các bạn sinh viên có cơ hội tỏa sáng. Ảnh: HK

Đông Triều sẽ được thử thách ngay lần đầu tiên giữ cương vị mới ở giải SV5. Đây là sân chơi hứa hẹn không ít khó khăn cho cựu sao HAGL, bởi đội bóng của Đông Triều sẽ phải gặp không ít đối thủ mạnh. 

Giải bao gồm 12 đội miền Bắc (vòng loại thi đấu từ 18/3 tại nhà thi đấu Đĩa Bay - Trường Đại học Phenikaa); 8 đội miền Trung (thi đấu vòng loại từ ngày 20/3 tại Trung tâm thể thao - Trường Đại học Đà Nẵng) và 12 đội miền Nam (thi đấu từ ngày 25/3 tại Nhà thi đấu Rạch Miễu).

Sau vòng loại, 8 đội xuất sắc nhất sẽ tham gia tranh tài tại vòng chung kết toàn quốc, dự kiến sẽ diễn ra từ ngày 6.5 đến ngày 16.5, tại Trung tâm thể thao – Đại học Đà Nẵng (TP.Đà Nẵng). Các trận đấu của giải sẽ được truyền hình trực tiếp bởi đơn vị bảo trợ truyền thông FPT Play.

Đông Triều cho biết: "Tôi rất vui khi được làm công việc mới. Ngoài sự thắng thua trong sân, mỗi trận đấu theo Triều là sự trải nghiệm rất thú vị. Nếu có một điều nói với các bạn thì Triều mong các bạn hãy chơi với tinh thần fair-play và cao thượng.

Bóng đá sân 5 cường độ rất cao, không gian trong nhà rất không dễ dàng nhưng điều quan trọng nhất cho các bạn sinh viên dù là chơi ở sân, sân 7 hay sân 11 người là tôn trọng luật lệ, tôn trọng trọng tài và tôn trọng đối thủ".

Cũng trong buổi họp báo ra mắt giải ở TP.HCM vào chiều 12/3 do công ty thể thao Việt – Vietsports tổ chức, Đại diện ban tổ chức Phan Anh Tú cho biết, Giải đấu có sự phối hợp của Liên đoàn bóng đá Việt Nam, các Sở, Hội thể thao Đại học và chuyên nghiệp, nhằm tạo điều kiện cho sân chơi sinh viên trở nên bài bản, giúp ích cho phong trào rèn luyện thể chất trong nhà trường.  

Với thông điệp "Học chăm chỉ, chơi hết mình", Ban tổ chức cũng kỳ vọng giải đấu sẽ tiếp sức cho phong trào futsal Việt Nam vốn đang phát triển khá tốt. 

Đội tuyển futsal Việt Nam với 2 lần đặt chân tới đấu trường World Cup, hơn nhiều đội tuyển quốc gia khác cũng là một động lực để futsal xứng đáng được đầu tư và nhân rộng hơn trong học đường. 

So với phong trào sân 7 hay 11 người, việc futsal chỉ cần 5 cầu thủ trên sân cũng là một thuận lợi cho các trường có thể tổ chức đội bóng tham gia giải đấu.

VIỆT HÀ

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm