Cựu danh thủ Vialli qua đời ở tuổi 58 vì ung thư

06/01/2023 17:36 GMT+7 | Bóng đá Italy

Cựu danh thủ Chelsea và ĐT Ý Gianluca Vialli qua đời hôm nay, 6/1, ở tuổi 58 sau khoảng thời gian dài chống chọi căn bệnh ung thư tuyến tụy.


Vialli qua đời vì ung thư

Cựu danh thủ Gianluca Vialli vừa qua đời ở tuổi 58. Ông đã chống chọi với căn bệnh ung thư tuyến tụy trong khoảng thời gian dài. Cựu cầu thủ người Ý phát hiện bị ung thư từ năm 2018. Ông bắt đầu tiến hành điều trị đặc biệt vào tháng 3/2019. Tới tháng 4/2020, báo chí Ý cho biết ông đã "giành chiến thắng trước căn bệnh thư". Tuy nhiên, tháng 12/2021, Vialli cho biết ông phải chiến đấu với căn bệnh ung thư lần thứ 2.

Trong thời gian điều trị ung thư, ông Vialli được bổ nhiệm làm Trưởng đoàn đội tuyển Ý vào năm 2019. Cách đây 3 tháng, ông đã xin nghỉ vì lý do sức khỏe. Trong khoảng thời gian làm trưởng đoàn, ông Vialli và đội tuyển Ý đã giành chức vô địch EURO 2020.

Cựu huyền thoại của Chelsea qua đời ở tuổi 58 - Ảnh 2.

Ông Vialli ăn mừng chức vô địch EURO 2020 cùng đội tuyển Ý

Sự nghiệp thi đấu của Gianluca Vialli

Gianluca Vialli bắt đầu sự nghiệp thi đấu chuyên nghiệp vào năm 1980 trong màu áo Cremonese. Năm 1999, ông quyết định giải nghệ trong màu áo Chelsea. Trong 19 năm thi đấu, ngoài 2 CLB kể trên, Vialli còn thi đấu cho Sampdoria (1984-1992) và Juventus (1992-1996).

Trong thời gian gắn bó với Chelsea, ông Vialli có 1 mùa giải vừa làm HLV, vừa làm cầu thủ. Đó là mùa giải 1998-1999. Sau khi giải nghệ, cựu danh thủ người Ý gắn bó với sân Stamford Brigde thêm 1 mùa giải.

Ngoài Chelsea, Vialli còn dẫn dắt 1 CLB nữa. Đó Watford. Dẫu vậy, ông cũng chỉ gắn bó với CLB này 1 mùa giải.

Ở cấp CLB, Vialli ra sân thi đấu tổng cộng 673 trận. Ông đóng góp 259 bàn thắng. Sampdoria là đội bóng ông cống hiến nhiều nhất với 327 trận cùng 141 bàn thắng. Ở cấp đội tuyển, Vialli có 59 lần ra sân. Ông đóng góp được 16 bàn thắng.

Cựu huyền thoại của Chelsea qua đời ở tuổi 58 - Ảnh 3.

Vialli đã để lại nhiều dấu ấn trong sự nghiệp

Danh hiệu trong sự nghiệp Vialli

Trong 19 năm thi đấu và 4 năm làm HLV, Gianluca Vialli đã đạt được nhiều danh hiệu cao quý. Tổng cộng, ông có 2 chức vô địch Serie A, 4 lần đăng quang Coppa Italia, sở hữu 2 Siêu cúp Ý, 2 FA Cup, 1 Cúp Liên đoàn. Tại đấu trường châu lục, Vialli có 2 lần vô địch Winners' Cup, 1 Champions League, 1 UEFA Cup và 1 Siêu cúp châu Âu.

Quý Dậu

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm