Cựu danh thủ Đặng Phương Nam: Renato Sanches, đã đến lúc trở thành kép chính

30/06/2016 12:46 GMT+7 | Tranh cãi

(Thethaovanhoa.vn) - Renato Sanches không được kỳ vọng nhiều ở bởi tuyến giữa Bồ Đào Nha vẫn còn rất nhiều tên tuổi. Nhưng cuối cùng thì tài năng 18 tuổi này lại đang thi đấu hiệu quả nhất ở khu vực giữa sân.

Phong độ ấn tượng

Chưa một lần đá chính, chỉ vào sân từ ghế dự bị 3/4 trận đã qua với thời gian thi đấu là 134 phút, nhưng hiệu quả của Renato Sanches thì ấn tượng hơn rất nhiều so với các con số. Hiệp 2 trận gặp Hungary và 70 phút cuối của cuộc tra tấn thể lực với Croatia là những thời điểm Bồ Đào Nha chơi tốt nhất nhờ có Sanches ở trên sân.

Sanches thi đấu khá tự do nhưng luôn có mặt ở mọi điểm nóng ở trên sân. Trận gặp Croatia mình anh cày nát hàng tiền vệ đối phương, khi thì áp sát ngăn chặn không cho Modric dâng cao, khi thì lùi về tranh chấp quyết liệt cùng Rakitic. Khi phòng ngự, anh di chuyển khắp mặt sân, chiến thắng trong mọi cuộc tranh chấp tay đôi nhờ nguồn thể lực bền bỉ và sức mạnh bột phát tốt. Còn trong tấn công, Sanches đóng vai trò như một con thoi để kết nối giữa các vị trí.

Đây là một yếu tố cực kỳ quan trọng bởi Bồ Đào Nha đã thi đấu rời rạc, lỏng lẻo trong những trận trước. Sanches chơi đơn giản, di chuyển nhiều, nhận bóng, kiểm soát tốt rồi phân phối cho đồng đội. Anh không phải là mẫu tiền vệ có thể tung ra những đường chuyền có độ khó, tính chiến thuật cao như Rui Costa hay Deco trước đây. Độ chuẩn xác trong các đường chuyền cũng chưa thực sự cao (86%). Nhưng cái mà HLV Fernando Santos cần là một mẫu tiền vệ con thoi toàn năng, một động cơ mạnh mẽ ở tuyến giữa thì Sanches là đáp án hoàn hảo.

Renato có thể làm gì trước Ba Lan?

Sanches có thể chơi được cả ở vị trí tiền vệ đánh chặn, cũng như ở một vị trí cao hơn, nơi yêu cầu khả năng sáng tạo và tấn công tốt hơn. Tóm lại, anh là mẫu tiền vệ vừa khéo léo, vừa sở hữu khả năng kỹ thuật lẫn chiến thuật không phải nghi ngờ, chưa kể lại có thể hình và thể lực lý tưởng. Sanches cũng là cầu thủ có khả năng sút xa tốt. Anh có bàn đầu tiên cho Benfica bằng cú nã đại bác từ khoảng cách 30m tung lưới thủ môn Academica vào ngày 4/12/2015 tại giải vô địch Bồ Đào Nha.

Marcos Rashford và Renato Sanches: Những 'sao mai' của EURO 2016

Marcos Rashford và Renato Sanches: Những 'sao mai' của EURO 2016

Marcos Rashford và Renato Sanches sẽ là 2 trong số những cái tên trẻ nhất dự EURO 2016 trên đất Pháp.


Có lẽ điều duy nhất mà Santos lo ngại về cậu học trò cưng chỉ là bản lĩnh và kinh nghiệm thi đấu. Cộng thêm cá tính nóng nảy, thiếu kiềm chế có thể khiến Renato nhận những thẻ phạt không đáng có. Nhưng màn trình diễn của Renato từ đầu VCK cho thấy anh đã hoàn toàn trưởng thành và sẵn sàng cho mọi cuộc chiến. Một yếu tố quan trọng nữa mà F. Santos cần ở cậu học trò nhỏ của mình là khả năng tăng tốc và bùng nổ trong những đợt phản công. Khi mà Bồ Đào Nha không có những cầu thủ chuyền phản công tốt thì những pha dẫn bóng tốc độ bứt phá của Renato là giải pháp vô cùng cần thiết. Chúng ta nhớ lại tình huống Sanches vượt qua Modric ở giữa sân và chuyền xẻ nách cho J. Mario ở cánh trái, hay tình huống anh đột thẳng vào trung lộ trước khi chuyền thuận lợi để Nani kiến tạo cho Ronaldo dứt điểm trước khi Quaresma ghi bàn thắng.

Trước Croatia thì Bồ Đào Nha phải phòng ngự 1 cách triệt để, nhưng đó mới là cách chơi an toàn để không thua nhưng cũng khá nguy hiểm khi luôn bị động phòng ngự. Còn ở cuộc đối đầu đêm nay, Ba Lan cũng khá mạnh và có những tiền đạo xuất sắc để tạo đột biến như Lewandowski hay Milik. Bồ Đào Nha cần phải chủ động hơn trong những tình huống phản công và tấn công nhanh. Đó sẽ là những tình huống mà Ronaldo hay Nani có thể tận dụng nhờ tốc độ và kỹ thuật siêu việt. Và muốn chơi như vậy thì lại càng cần phải có Renato Sanches.

Đ.P.N
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm