Cựu danh thủ Đặng Phương Nam: Bị chạm tự ái, Ronaldo và Bồ sẽ đá tuyệt hay

25/06/2016 12:58 GMT+7 | Euro 2020

(Thethaovanhoa.vn) - Ronaldo là người hùng, là linh hồn của tuyển Bồ Đào Nha. Nhưng đó chính là vấn đề của HLV Fernado Santos khi phải dẫn dắt một đội bóng mà phụ thuộc quá nhiều vào một cá nhân, cho dù đó là ngôi sao hàng đầu thế giới.

Bởi vì trong suốt một thời gian dài Bồ Đào Nha chỉ là đội bóng của Ronaldo và 10 cầu thủ còn lại.

Đội bóng một người

Ronaldo vừa là thủ lĩnh về mặt tinh thần, vừa là tâm điểm của mọi đường lên bóng và cũng là người cuối cùng thực hiện những pha dứt điểm bằng những kỹ năng đặc biệt của mình như tốc độ, động tác qua người, sút tốt cả 2 chân, khả năng di chuyển thông minh, chọn vị trí tốt, sức bật hoàn hảo và kỹ thuật đánh đầu toàn diện.

Rất nhiều lần CR7 đã cứu nguy cho đội tuyển Bồ Đào Nha trong những hoàn cảnh hết sức ngặt nghèo. Ví dụ gần nhất là 2 bàn thắng và 1 đường chuyền thành bàn ở trận Hungary. Nhưng ngược lại, những đồng đội xung quanh lại không cùng một đẳng cấp như vậy. Nani, Quaresma vẫn mãi là những cầu thủ có tiềm năng mà không chịu trưởng thành. Lối chơi thiên về biểu diễn kỹ thuật và mỗi khi gặp áp lực, bị kèm sát thì mất hút. Hàng tiền vệ với những J. Moutinho, William Carvalho, A. Gomes thì chưa bao giờ tệ đến thế. Thủ thì yếu ớt mà công thì rời rạc, thiếu sự gắn kết.

Chính vì vậy những Iceland, Hungary, Austria không cần quá nhiều ngôi sao, không cần đội hình khủng nhưng vẫn rất dễ dàng để đối phó với BĐN nhờ sự đồng bộ và chặt chẽ trong lối chơi. Họ không trực tiếp kèm sát Ronaldo mà phong tỏa, tấn công vào các vị trí khác xung quanh. Áp sát, ngăn chặn mọi đường tiếp bóng cho CR7, khiến cho siêu sao này không nhiều đất để diễn.

Chờ Fernando Santos "khích tướng"

Nhưng có lẽ khoảng 40 phút cuối trận gặp Hungary đã cho HLV F. Santos nhiều gợi ý. Trong thời điểm không còn gì để mất sau bàn thắng của Dzsudzsak, các cầu thủ Bồ Đào Nha đã chơi những phút hay nhất từ đầu giải.

Khi buộc phải ghi bàn thắng, BĐN đã dám tấn công một cách điên cuồng và mạnh mẽ. Cả đội chơi tập trung và gắn kết hơn, thái độ của các cầu thủ tuyến giữa cũng thay đổi khá nhiều khi chịu chạy nhiều hơn, mạnh mẽ hơn trong tranh chấp bóng, khi giành được bóng, chuyền và hỗ trợ nhau liên tục giúp quả bóng luân chuyển nhanh và chính xác hơn. Ở phía trên sự đơn giản và hiệu quả của Quaresma trong hiệp 2 cũng mang lại sự khác biệt với những pha xuyên phá từ biên phải. Đặc biệt là J. Mario đã có một trận đấu xuất sắc khi không những thay thế hoàn hảo vai trò của Moutinho mà còn tích cực dâng cao bên cánh trái với những quả tạt trái chân nguy hiểm. Và từ 1 quả tạt tương tự CR7 đã đánh đầu ghi bàn thắng Vàng giúp BĐN vào vòng 2.

CẬP NHẬT tin tối 24/6: Maradona chê Bồ Đào Nha của Ronaldo. Milan sắp có Vua phá lưới Serie B

CẬP NHẬT tin tối 24/6: Maradona chê Bồ Đào Nha của Ronaldo. Milan sắp có Vua phá lưới Serie B

Messi muốn giành nhiều danh hiệu với Barca, Aubameyang bật đèn xanh cho Real Madrid và Atletico, Manuel Neuer cảnh báo về Marek Hamsik là những tin tức đáng chú ý trong bản tin tối ngày 24/6.


Điều đó có nghĩa là chất lượng của các cầu thủ Bán đảo Iberia không tệ. Điều quan trọng là F. Santos phải sắp xếp và sử dụng các cầu thủ một cách hợp lý hơn. Renato Santos là một ví dụ, sự có mặt của tài năng trẻ 19 tuổi ở hiệp 2 trận gặp Hung đã mang lại sinh khí và sức mạnh cho đội bóng. Sự tích cực, hoạt động năng nổ cùng tư duy, kỹ năng chơi quá ổn của anh đã như một làn gió mát thổi vào sự khô cứng của hàng tiền vệ.

Nhưng có lẽ cái khó nhất của F. Santos là phải biến đội bóng của CR7 và 10 người còn lại của 2 trận đầu tiên và hiệp 1 trận với Hung thành một tập thể đoàn kết và gắn bó với ngôi sao sáng nhất là Ronaldo như 40 phút cuối cùng của trận thứ 3. Thực chất là thời gian dành cho ông không nhiều, nhưng nếu biết đánh vào lòng tự ái của các cầu thủ, kích thích tinh thần chiến đấu của họ giống như thời điểm BĐN thi đấu như không còn gì để mất thì rất có thể ông sẽ giúp Ronaldo và đồng đội làm nên những điều kỳ diệu.

Đặng Phương Nam
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm